Top 5 huyền thoại phản đối Messi thắng Quả bóng vàng 2021

HOÀNG ANH , 16:28 01/12/2021 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Nhiều người không hài lòng với kết quả bầu chọn Quả bóng vàng 20201.

Messi đánh bại đối thủ cạnh tranh Robert Lewandowski với khoảng cách 33 điểm để giành QBV lần thứ 7 trong sự nghiệp.

Tuy nhiên, có rất nhiều người cho rằng Messi không xứng đáng giành giải thưởng năm nay, mặc dù "Bọ chét" dẫn đầu từ trước cuộc đua nhờ chiến dịch Copa America 2021 thành công. Người ta tin Robert Lewandowski đã có một năm tốt hơn, xét trên phương diện cá nhân.

"Khẩu pháo" người Ba Lan ghi được hơn 60 bàn thắng cho câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia trong năm nay. Không có cầu thủ nào khác chạm mốc 50 bàn. Hơn nữa, Lewy đã ghi 41 bàn thắng để phá vỡ kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất, tồn tại 5 thập kỷ qua của Gerd Muller (40) trong một mùa giải Bundesliga.

Top 5 huyền thoại phản đối Messi thắng Qủa bóng vàng 2021 - Ảnh 1.

Chi tiết phiếu bầu bóng vàng 2021

Nếu như vậy vẫn chưa đủ, Lewandowski đang bùng cháy trong phần đầu mùa giải mới so với khởi đầu bết bát của Messi ở PSG. Tiền đạo người Ba Lan đã có tới 25 bàn thắng trên khắp các giải đấu, trong khi Messi chỉ ghi 4 bàn.

Dưới đây là 5 huyền thoại cho rằng Messi không xứng đáng với danh hiệu năm nay.

5. Iker Casillas

Cựu thủ môn 40 tuổi vô cùng tôn trọng Messi, gọi anh là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất môn bóng đá. Tuy nhiên, liên quan đến việc siêu sao Argentina giành giải thưởng năm nay, Casillas nói rằng độ tin cậy của giải thưởng đã bị nghi ngờ.

"Càng ngày tôi càng khó tin vào các giải thưởng bóng đá. Đối với tôi, Messi là một trong 5 cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử nhưng bạn phải bắt đầu biết cách liệt kê những ai xuất sắc nhất sau một mùa giải. Nó không khó lắm đâu! Nhiều người đang làm khó nó".

Casillas

4. Jean-Pierre Papin

Sau khi Messi được công bố là người đoạt Quả bóng Vàng 2021, huyền thoại bóng đá Pháp Jean-Pierre Papin lập tức lên tiếng khẳng định điều này là "bất bình thường". Ông tin rằng Messi thi đấu không hề vượt trội so với Lewandowski, Jorginho hay Benzema trong năm qua.

"Messi không thi đấu trong 5 tháng vừa qua cơ mà", Papin khẳng định. "Tôi không thể hiểu được, bởi nghĩ mà xem, kể từ khi tới PSG, Messi đã làm được gì? Cậu ta ghi 1 bàn tại Ligue 1, còn 3 bàn nữa ở Champions League".

"Dĩ nhiên tôi không hề có ác cảm với Messi, cậu ấy là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại. Thế nhưng năm nay Messi không xứng đáng với Quả bóng Vàng. Chọn cậu ấy cho danh hiệu này khiến nó bị giảm giá trị, đồng thời cho thấy những cầu thủ chơi xuất sắc thực sự không được công nhận đúng mức".

"Nếu như bạn hiểu được thi đấu tốt trong cả năm khó đến thế nào, bạn sẽ thấy danh hiệu cho Messi là bất bình thường. Nếu cậu ấy giành Quả bóng Vàng với phong độ như thế, ai cũng có thể mơ ước giành được nó".

3. Carlo Ancelotti

"Messi là cầu thủ xuất sắc nhất? Trong tôi có đôi chút mâu thuẫn vì tôi đang ở Real Madrid, không thể bầu chọn cho cá nhân không ở trong đội. Tôi sẽ chọn Benzema số 1, Vinicius số 2, Courtois số 3, Casemiro số 4, Kroos số 5... nếu Messi xuất sắc nhất thì đó cũng chỉ là ý kiến cá nhân mà thôi".

Trong 5 cầu thủ kể trên, chỉ có Benzema lọt vào danh sách rút gọn cho giải thưởng năm nay. Tuy nhiên, không có danh hiệu lớn đồng nghĩa với việc Benzema chỉ về thứ 4 trong cuộc bình chọn cuối cùng.

Lothar Matthaus (QBV 1990)

Top 5 huyền thoại phản đối Messi thắng Qủa bóng vàng 2021 - Ảnh 3.

Matthaus giành QBV 1990

Lothar Matthaus có lẽ được biết đến nhiều nhất khi dẫn dắt Đức đến chức vô địch FIFA World Cup năm 1990. Với những chiến tích trong năm đó, Matthaus giành giải thưởng Ballon d'Or. Danh thủ Đức tin rằng bóng vàng 2021 không được trao cho đúng người.

Matthaus chia sẻ với Sky Sport Đức về vấn đề này: "Thành thật mà nói, tôi không còn hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Mặc dù dành rất nhiều sự tôn trọng cho Messi và những cầu thủ vĩ đại khác, tôi tin không ai xứng đáng được như Lewandowski. Cậu ấy là vô địch trong hai năm qua. Ngay cả khi bạn chỉ tính đến năm 2021, cậu ấy vẫn xuất sắc hơn phần còn lại".

"Cậu ấy đã phá kỷ lục 50 năm của Gerd Müller, một lần nữa đứng đầu danh sách vua phá lưới ở mọi giải đấu. Messi vô địch Copa America nhưng hoàn toàn nhạt nhoà ở Paris".

Toni Kroos

Tiền vệ người Đức chọn ra top 3 của mình, đó là Benzema, Lewandowski và Jorginho. Anh nói về chiến thắng của Messi: "Hoàn toàn không xứng đáng. Không nghi ngờ gì khi Messi, cùng với Cristiano, là cầu thủ hay nhất thập kỷ trước, nhưng năm nay lẽ ra phải có những người khác vượt trên Messi".

Vượt Lewandowski, Messi lần thứ 7 giành QBV