T1 của Faker thì đỉnh cao, còn LCK lại "toang"

HUYỀN TRÂN , 09:43 21/04/2022 | Esport

Chia sẻ

Sự xuất sắc của Faker không phản ánh đúng thực trạng của LCK hiện tại.

Bước vào năm 2022, LCK có màn lội ngược dòng trước khu vực đối thủ LPL. Sự xuất sắc từ T1 giúp LMHT gỡ gạt lại hàng loạt thất bại ở 2021. Faker cùng đồng đội chỉn chu, toàn diện, được đánh giá cao nhất cho ngôi vương MSI sắp tới. 

T1 được cho rằng sẽ giúp LCK lấy lại vị thế trước LPL

T1 được cho rằng sẽ giúp LCK lấy lại vị thế trước LPL

Trước đó, truyền thông Trung Quốc đều tỏ ra lo lắng cho các đội LPL. Những đại diện máu mặt, đang chơi tốt tại giải quốc nội như V5, RNG đều chống không nổi T1. Thế nhưng, câu chuyện Faker và các thành viên siêu đỉnh lại khác tình hình toàn LCK. 

Cụ thể, trong bài viết gần đây, cây bút Game Horseshoe Original cho rằng LMHT xứ Hàn không còn là mảnh đất màu mỡ. Theo đó, tài năng trẻ của LCK đang thiếu và giảm chất lượng hẳn. Trong khi, dàn sao "đem chuông đi đánh xứ người" cũng chẳng có được kết quả vẻ vang. 

Theo Game Horseshoe Original, LEC và LCS là hai khu vực đang dần nói không với ngoại binh Hàn. Đơn cử như G2, Fnatic của LMHT châu Âu. Hai đội vẫn ổn tại giải quốc nội dù thiếu nhân tài từ xứ kim chi. 

LPL đang không còn khao khát các ngoại binh Hàn

LPL đang không còn khao khát các ngoại binh Hàn

Ngay cả năm ngoái, toàn bộ LEC chỉ có 1 game thủ của Hàn Quốc. Và năm nay, con số cải thiện nhưng không nhiều, 2 ngoại binh. Thay vì nói rằng sao xứ kim chi thất thế, có thể hiểu người châu Âu đơn giản không muốn sử dụng ngoại binh Hàn nữa. 

Trong khi, ở LSC, mùa trước, chẳng có một ngôi sao LCK nào chơi cho C9. Ông lớn hàng đầu Bắc Mỹ vẫn ổn với lựa chọn đó. Còn TSM thậm chí sử dụng ngoại binh Đài Bắc Trung Hoa, dù kết quả cuối cùng hơi tệ. 

Về LPL, từ kỳ CN cuối 2021, báo chí xứ Trung bàn rất nhiều về các đội hình thuần ngôi sao quốc tịch Trung. Giải đấu cũng bắt đầu ngó lơ ngoại binh Hàn khi hơn 10/17 đội áp dụng chính sách này. 

Để rồi, ở hai lượt trận cuối cùng LPL mùa Xuân 2022, có 2/3 đội All-China classes. Thật sự, trên chặng đường cuối, TES, RNG đều thể hiện bộ mặt xuất sắc. Chưa kể, nhiều ngôi sao xứ kim chi thể hiện sự thất thế như Clid, TheShy, Tarzan,... 

Rich là cái tên mới của LMHT Hàn Quốc nổi bật ở LPL mùa Xuân 2022

Rich là cái tên mới của LMHT Hàn Quốc nổi bật ở LPL mùa Xuân 2022

Không tính Rookie vì có thâm niên, Rich được xem là cái tên mới mẻ duy nhất khuynh đảo LPL. Đáng nói hơn, ở playoffs, Karsa thay Rookie gồng gánh V5. Còn lại, tất cả đều là tuyển thủ quốc tịch Trung Quốc thay nhau tỏa sáng. 

Game Horseshoe Original khẳng định LCK ngày xưa thật sự là một thế lực đáng sợ. Giải đấu luôn có lớp kế thừa siêu hạng. Gần nhất, Griffin và DWG sản sinh hàng loạt tên tuổi xuất sắc. Còn mùa Xuân 2022, Zeus vẫn nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Theo đó, tài năng đang lụi tàn nên gián tiếp dẫn đến chiến thắng trọn vẹn của T1 ở LCK mùa Xuân 2022. 

Ngoài ra, trong các trận chung kết CKTG 4 năm qua, LPL đã vô địch tổng cộng 3 lần. Với LCK chỉ có 1 lần duy nhất. Ngoài ra, trong 3 kỳ MSI từ 2018 đến nay, LPL 2 lần chạm đỉnh, 1 cúp thuộc về LEC.

Có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến vị thế của LCK ở sân chơi quốc tế những năm qua. Nhưng rõ ràng, giải đấu chưa có màn chuyển giao thế hệ triệt để. Nói cách khác, tài năng trẻ của LMHT xứ Hàn thiếu trầm trọng. Để rồi, điều này dẫn đến việc khu vực cũng chẳng còn đủ sao để xuất ngoại. 

DK từng là lớp kệ cận siêu hạng của LCK

DK từng là lớp kệ cận siêu hạng của LCK

Sắp tới, LMHT Hàn Quốc ôm mộng rất lớn với MSI lẫn Asian Games 2022. Đây có thể xem như dấu mốc để giúp LCK lấy lại vị thế đã mất. Chưa kể, Faker cùng T1 đang rất mạnh. Nhưng sau tất cả, đội có thể cứu được khu vực mấy lần?
https://sport5.vn/t1-cua-faker-thi-dinh-cao-con-lck-lai-toang-20220420160213854.htm