LPL mùa Xuân 2022: Lời nguyền nhà vô địch, Cuộc chiến sóng gió của SofM

HUYỀN TRÂN , 21:44 09/01/2022 | Esport

Chia sẻ

LPL mùa Xuân 2022 sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 10/1.

Bên cạnh LCK, LPL là giải đấu thu hút sự quan tâm lớn trong giới LMHT. Chiều ngày 10/1 (theo giới địa phương), giải mùa Xuân 2022 sẽ bắt đầu cuộc chiến tìm kiếm tân vương. Một chặng đường mới, mỗi đội và cổ động viên đều kỳ vọng vào những điều mới, thú vị. 

EDG trước lời nguyền LPL

Trong giới LMHT Trung Quốc hiện tại, EDG số 2 không đội nào số 1. Cú đúp danh hiệu LPL mùa Đông và CKTG nửa cuối năm 2021 giúp họ xác lập vị trí vững chắc. Quan trọng, EDG bảo toàn dàn sao máu mặt chuẩn bị cho hành trình 2022 sắp tới. Hiển nhiên, nhà vua thế giới cũng được đánh giá cao nhất cho ngôi vương LPL mùa Xuân. 

EDG được có vượt qua lời nguyền LPL?

EDG được có vượt qua lời nguyền LPL?

Thế nhưng, EDG đang đối mặt với rào cản lớn trong cuộc chiến vô địch. Ngoài các đối thủ mạnh, lời nguyền LPL những mùa qua đang ám ảnh hàng loạt nhà đương kim vô địch. Cụ thể, từ 2019, không đại diện nào bảo vệ thành công ngôi vương quốc nội. Hay đúng hơn, 6 mùa giải, sân chơi này chứng kiến 6 nhà vua khác nhau. 

Chưa kể, hai nhà vô địch CKTG 2018, 2019, IG và FPX cũng thi đấu sa sút ở mùa giải kế cận. Gần nhất, RNG thời điểm mùa Hè 2021 cũng được đánh giá rất cao. Sau danh hiệu LPL mùa Xuân và MSI, đội vẫn tụt dốc tại playoffs mùa Đông cùng năm. 

Lời nguyền LPL vẫn mang gì đó cảm tính. Nhưng thời gian qua, điều này thật sự ứng nghiệm, trở thành cái dớp cho nhiều đội tuyển. Liệu rằng EDG với sự toàn hiện về mọi mặt có thể tạo nên kỳ tích ở chặng đường tới?

Dàn sao được kỳ vọng

Trước giờ G, QQ đã điểm mặt hàng loạt ngôi sao được kỳ vọng ở LPL mùa Xuân 2021. Hầu hết đều là những bản hợp đồng lớn trong kỳ chuyển nhượng 2021. Với WBG, TheShy hiện là cái tên gây chú ý nhất. 

TheShy là tâm điểm ở LPL mùa Xuân 2022

TheShy là tâm điểm ở LPL mùa Xuân 2022

Trang tin Trung Quốc đánh giá cao tuyển thủ Hàn Quốc. Thế nhưng, anh đang đối mặt với áp lực lớn. Nếu WBG đạt thành tích tốt, TheShy sẽ được xem như thương vụ thành công. Nếu đội thi đấu tệ, còn anh không gánh nổi thì cái sai thuộc về ngôi sao 22 tuổi. 

Trong khi đó, Uzi được tin tưởng tỏa sáng rực cùng BLG. Ngoài tài năng, thành tích của bản thân, huyền thoại LPL có thêm động lực phát triển. Đó là Doggo. Anh buộc phải thi đấu tốt để cạnh tranh với người đồng đội cho chắc suất đánh chính. 

Ngoài ra, Tian, BIN và Doinb cũng nằm trong danh sách này. Về cơ bản, cả ba đều là những ngôi sao máu mặt của LMHT Trung Quốc. Chuyển sang khoác áo đội khác, mỗi cái tên sẽ trở thành trụ cột mới cho sự phát triển với các đại diện. 

Chặng đường sóng gió với SofM, Rookie

Thời gian qua, SofM rồi đến Rookie lần lượt trở thành nội binh LPL. Đây có thể xem là một cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp cả hai. Ít nhất, bộ đôi ngôi sao cũng có thành tích nhiều năm gắn bó, trung thành với giải. Ngoài ra, họ sẽ chính thức bước lên sàn đấu với tư cách mới, có phần danh giá hơn. 

SofM sẽ gánh chịu áp lực rất lớn khi trở thành nội binh

SofM sẽ gánh chịu áp lực rất lớn khi trở thành nội binh

Bên cạnh đó, việc trở thành game thủ địa phương không còn mang lại lợi ích khác cho SofM, Rookie. Không những vậy, sắp tới, họ còn phải gánh chịu áp lực lớn. Với cổ động viên LPL, hai ngôi sao mang mác nội binh, vẫn không phải người Trung Quốc. Nếu thi đấu tốt, SofM với Rookie như ngôi sao nước họ. Trường hợp ngược lại, họ mãi là lính đánh thuê. 

Chưa kể, với cổ động viên quê nhà, việc trở thành game thủ khu vực khác vẫn là khuất mắc khó bỏ. Bởi lẽ, hiện tại, dù có thi đấu xuất sắc, mang vinh quang thế giới về, SofM hay Rookie đều ở tư cách game thủ khu vực LPL. Bộ đôi ngôi sao giờ không khác nào đứng giữa, phải chịu đựng thị phi không đáng. 

Cuộc chiến đường trên

Thời gian qua, LMHT Trung Quốc rất tự hào khi sở hữu những tên tuổi đường trên máu mặt. Quan trọng, tất cả đều là nội binh và mang quốc tịch đất nước tỷ dân. Những Ale, Flandre hay BIN đều được đánh giá cao cho mùa giải tới. 

Trong khi đó, hiện tại, TheShy là ngoại binh Hàn duy nhất có thể đại chiến với 3 ngôi sao kể trên. Sắp tới, ở đường đua vô địch, liệu rằng bên nào sẽ là người thắng thế?

LPL mùa Xuân 2022 sẽ khởi tranh chiều 10/1

LPL mùa Xuân 2022 sẽ khởi tranh chiều 10/1