Trưởng đoàn tuyển Thái Lan: "Tôi vinh dự và tự hào khi đã vượt qua Việt Nam"

Bảo Bình , 07:38 27/12/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Trưởng đoàn Nualphan Lamsam hãnh diện vì tuyển Thái Lan rất lâu rồi mới thắng tuyển Việt Nam.

Sau chiến thắng chung cuộc 2-0 trước Việt Nam tại bán kết AFF Cup 2020, niềm vui lộ rõ trên gương mặt của các thành viên tuyển Thái Lan. Sau trận đấu, chia sẻ với truyền thông Thái Lan, bà Nualphan Lamsam rất vui mừng:

"Cảm ơn tất cả cầu thủ, ban huấn luyện và các thành viên của đội tuyển. Tôi tự hào rằng cuộc khủng hoảng của bóng đá Thái Lan đang dần nguôi ngoai, vì đây là vấn đề mà chúng ta cạnh tranh với Việt Nam. Đã lâu rồi chúng ta mới thắng họ. Đó là niềm vinh dự và tự hào cao nhất khi tôi được bổ nhiệm làm trưởng đoàn".

Trưởng đoàn tuyển Thái Lan: "Tôi vinh dự và tự hào khi đã vượt qua Việt Nam" - Ảnh 1.

Niềm vui của bà Nualphan Lamsam (Ảnh: SMM)

Nữ tỷ phú đánh giá cao Việt Nam và tin rằng dù trên sân rất quyết liệt nhưng sau trận đấu 2 đội vẫn dành cho nhau những tình cảm. Madam Pang cũng cho rằng phải đánh giá đúng tiềm năng của đội tuyển Việt Nam bởi đội bóng "những chiến binh sao vàng" sẽ còn phát triển hơn nữa.

Về phía thủ môn Chatchai phải rời sân vì chấn thương, trưởng đoàn Thái Lan cho biết:

"Luôn có làn sóng chỉ trích Chatchai trước trận. Hôm nay, những giọt nước mắt cậu ấy đã rơi trên sân là vô giá. Chatchai không màng nguy hiểm lao ra phá bóng và rồi bị thương. Tôi chúc cậu ấy sớm khỏe lại".

Sau trận đấu, tiền vệ Chanathip cũng dành những lời động viên cho đàn anh: "Mau khỏi bệnh anh nhé".

Trưởng đoàn tuyển Thái Lan: "Tôi vinh dự và tự hào khi đã vượt qua Việt Nam" - Ảnh 2.

Chanathip chia sẻ trên trang cá nhân

https://sport5.vn/truong-doan-tuyen-thai-lan-toi-vinh-du-va-tu-hao-khi-da-vuot-qua-viet-nam-20211227073758035.htm