Tại sao Faker gia hạn hợp đồng với T1 lại tạo nên cơn địa chấn trong giới Esports?

HUYỀN TRÂN , 10:00 24/11/2021 | Esport

Chia sẻ

Trong giới Esports, chỉ cần thông tin liên quan đến Faker đều có thể thu hút sự quan tâm lớn từ giới truyền thông.

Giới LMHT đang quay cuồng với kỳ chuyển nhượng trước mùa giải. Ở LPL lẫn LCK, các đội tuyển liên tiếp tạo nên những thương vụ ồn ào. Trong đó, T1 và Faker nhận được sự quan tâm hơn cả. Tới nay, việc đôi bên tái ký hợp đồng vẫn chưa đi đến hồi kết. 

Faker tiếp tục gắn bó với T1

Faker tiếp tục gắn bó với T1

Gần đây, theo Sohu, cổ động viên tiếp tục tỏ ra phẫn nộ trước cách làm việc của T1. Họ bất mãn khi đội nhà thông báo trễ tương lai Faker. Điều này khiến CEO ông lớn LCK phải lên tiếng. Theo đó, ông giải thích vì bản thân lúc đó chưa kịp trở về Hàn Quốc để gia hạn hợp đồng với ngôi sao 25 tuổi. 

Việc tuyển thủ đi hay ở rất bình thường trong giới Esports. Thế nhưng, T1 và Faker lại tạo nên làn sóng ồn ào suốt thời gian qua. Thậm chí, trong ngày 19/11, T1 lên thẳng đầu bảng tìm kiếm Weibo. Trong khi, Faker đứng ở thứ 5. Đây là sự việc rất lạ bởi lẽ T1, Faker đều không thuộc giới LMHT Trung Quốc. Vậy tại sao họ lại có thể tạo ra cơ địa chấn lớn với giới Esports?

T1 hiện hoạt động rất mạnh mẽ trên TTCN. Đội nhà liên tiếp chia tay trụ cột lẫn dàn sao trẻ. Để chuẩn bị cho chặng đường mới, họ không tiếc thay máu lực lượng. Thế nhưng, ở chiều ngược lại, T1 chưa đưa về bất cứ bản hợp đồng chất lượng nào. 

T1 lên hot search của Weibo

T1 lên hot search của Weibo

Theo 163, khả năng mua bán của ông lớn LCK bị đặt dấu chấm hỏi lớn. Sau đó, Faker hết hạn hợp đồng. T1 cũng không có bất cứ động thái đáp trả nào. Điều này gây ra sự tranh cãi lớn và khiến T1 trở thành cái tên gây sốt Weibo. 

Tiếp đến, phải nhắc về vị thế của Faker. Anh không chỉ mang tính biểu tượng với LCK mà còn là tượng đài bất tử của cả giới LMHT. Vì vậy, bất cứ ai cũng đều có sự quan tâm nhất định đến "Quỷ vương". 

Kỳ thực, Faker chẳng phải được lòng hết mọi người. Thế nhưng, xét về mọi mặt, không ai đủ sức đánh bại "Quỷ vương". Ngôi sao 25 tuổi vừa tài năng, vừa kính nghiệp, hết lòng theo đuổi con đường tuyển thủ. 

Faker và T1 đã đồng hành suốt 9 năm qua

Faker và T1 đã đồng hành suốt 9 năm qua

Anh thậm chí không vướng bất cứ phốt yêu đương, chơi bời nào từ khi ra mắt. Chưa kể, bên trong giàu có, song Faker lại khiêm tốn, thường xuyên làm công tác từ thiện. Huyền thoại LCK sớm trở thành chuẩn mực với mọi game thủ của giới Esports. 

Cuối cùng, mối lương duyên giữa Faker và T1 vốn dĩ không tầm thường. Cả hai đồng hành suốt 9 năm qua, cùng nhau bước lên đỉnh vinh quang lẫn xuống đáy khủng hoảng. Vậy T1 giúp Faker nổi tiếng? Hay "Quỷ vương" khiến ông lớn LCK vươn tầm thế giới?

Theo 163, thực chất, với nhiều cổ động viên, họ quan tâm một cá nhân hơn là đội tuyển. T1 đúng rằng là bệ đỡ cho Faker. Nhưng đạt được danh tiếng hiện tại, "Quỷ vương" dựa vào nỗ lực và tài năng bản thân nhiều hơn. 

Faker luôn là tâm điểm thu hút giới truyền thông

Faker luôn là tâm điểm thu hút giới truyền thông

Suốt những năm qua, bao lứa ngôi sao rời T1, Faker vẫn ở đó gồng gánh đội nhà. Anh dẫn dắt nhiều con người khác nhau đến đỉnh cao LCK lẫn thế giới. Nhưng nhiều thời điểm, T1 lại đối xử không tốt với ngôi sao 25 tuổi. 

Trong khi nhiều ý kiến cho rằng Faker lưu lại đội nhà vì muốn bám víu hào quang. 

Theo 163, điều này khiến việc gia hạn hợp đồng giữa Faker và T1 nhận được sự quan tâm. Tất cả muốn nhìn thấy sau khi anh ra đi, đội nhà còn lại gì? Tới khi thỏa thuận mới được công bố, sự kiện này càng khiến truyền thông, cộng đồng LMHT dậy sóng. 

Trong giới người hâm mộ, họ sẽ chia hai luồng cảm xúc. Một bên tiếc nuối vì Faker không ra đi, chứng tỏ bản thân nơi chân trời mới. Phía còn lại thì tỏ ra vui mừng khi tiếp tục thấy "Quỷ vương" gắn bó với T1. 

Sau tất cả, chuyển nhượng là câu chuyện bình thường với thể thao điện tử. Thế nhưng, vì đó là một huyền thoại vĩ đại nhất với một ông lớn hàng đầu nên đi kèm nhiều thị phi.