Steve Nash có thực sự là một HLV tốt hay chỉ đơn giản là sở hữu quá nhiều siêu sao?

Quang Nhật , 03:16 17/04/2022 | Bóng rổ

Chia sẻ

Nhiều người hâm mộ hoài nghi về năng lực của HLV Steve Nash khi Brooklyn Nets thi đấu dưới mức kỳ vọng.

Trước khi Kevin Durant và Kyrie Irving gia nhập Brooklyn Nets, đội bóng này và New York Knicks luôn tranh giành danh hiệu "King of New York". Trớ trêu thay, đây chỉ là sự ganh đua để phân định tập thể nào ít tệ hại hơn khi cả hai đều chật vật tại giải đấu số 1. Trong cuộc đại cải cách của Nets, HLV Steve Nash đã được lựa chọn làm người dẫn dắt một kỷ nguyên mới với nhiều siêu sao quy tụ.

Đã từng có thời điểm Brooklyn Nets sở hữu bộ ba James Harden, Kyrie Irving và Kevin Durant. Về lý thuyết, đây là một đội hình chỉ có chấn thương mới đánh bại được. Vì nhiều lý do khách quan về các chấn thương ở thời điểm nhạy cảm, Nets hiện tại vẫn chưa thể chinh phục ngôi vô địch NBA. Nếu xét về yếu tố chủ quan nơi HLV Steve Nash đang cầm quân, liệu chiến lược gia 48 tuổi có thực sự tài năng để chỉ huy đội hình siêu sao này?

Steve Nash có thực sự là một HLV tốt hay chỉ đơn giản là sở hữu quá nhiều siêu sao? - Ảnh 1.

HLV người Canada đứng trước những hoài nghi về năng lực

Nash đã làm việc tại Brooklyn Nets như thế nào?

Dù trước đó chỉ có kinh nghiệm làm trợ lý, MVP năm 2006 và 2007 vẫn được ban lãnh đạo Brooklyn Nets giao trọng trách dẫn dắt đội bóng. Để củng cố khả năng lãnh đạo, Steve Nash đã được nhiều trợ lý dày dặn kinh nghiệm cố vấn và hỗ trợ. Bên cạnh đó, chiến lược gia lừng danh Mike D'Antoni cũng được Nets mời gọi để trở thành cố vấn cho Nash, người cần được học hỏi các bài tấn công siêu hạng của ông D'Antoni để triển khai lối chơi cho các siêu sao.

Với tập thể gồm rất nhiều siêu sao, Steve Nash đã thử nghiệm với rất nhiều đội hình. Ở mùa giải đầu tiên cùng Brooklyn Nets, HLV người Canada luân chuyển 38 đội hình khác nhau và con số này đã lên đến 43 ở mùa giải hiện tại, một con số kỷ lục. Tuy nhiên, hiệu quả của việc thử nghiệm vẫn còn là một dấu hỏi. Một ví dụ điển hình là Nash đã trọng dụng James Johnson ở vị trí số 4 thay vì LaMarcus Aldridge hoặc Blake Griffin, dù hai lão tướng thể hiện tốt hơn Johnson và Nets cũng chiến thắng nhiều hơn khi có sự góp mặt của cả hai.

Kết quả là, Blake Griffin dĩ nhiên là không hài lòng với cách sắp xếp này khi anh vẫn là một cầu thủ rất tốt dù đã qua thời kì đỉnh cao. Bên cạnh cách dùng người nên được cải thiện, HLV 48 tuổi được đánh giá là sử dụng quyền hội ý và thay người chưa hợp lý. Đã có nhiều trận đấu Brooklyn Nets bị thua ngược dù đã dẫn điểm khá xa vì Steve Nash thay các siêu sao ra từ rất sớm, và không hội ý kịp thời để ngăn cản mạch lên điểm của đối thủ.

Một pha gọi hội ý của Nash khiến Brooklyn Nets mất mạch tấn công

Những vấn đề khách quan tại Brooklyn Nets

Các siêu sao không những có tài năng lớn mà cái tôi của họ cũng không kém cạnh. Với cách vận hành tấn công được học hỏi từ Mike D'Antoni, HLV Steve Nash vẫn luôn chủ trương lối đánh iso. Kevin Durant và James Harden đã có những bất đồng về việc sở hữu quả bóng, đặc biệt là từ cá nhân với lối chơi iso lừng danh như Harden. Bên cạnh đó, những rắc rối xung quanh việc Kyrie Irving từ chối tiêm vắc xin đã gia tăng sức nặng lên vai trò của HLV Steve Nash tại Brooklyn Nets.

Ngoài ra, chấn thương của các cầu thủ Brooklyn Nets là một yếu tố khác mà chiến lược gia 48 tuổi cũng không thể kiểm soát được. Chấn thương dai dẳng của Durant và những cơn đau không đúng thời điểm của Irving hay Harden khiến thành tích của Nets bấp bênh theo cách khó lường. Khi cả ba cầu siêu sao đều xuất hiện trên sân, có đến 81% khả năng Nets sẽ thắng blowout. Trớ trêu là người hâm mộ chỉ được chứng kiến Harden-Irving-Durant sát cánh cùng nhau 16 trận đấu, chiếm 14% số trận từ khi cả ba khoác áo Nets.

Trước khi loạt Playoffs 2022 khởi tranh, Steve Nash đã chiến thắng 60% số trận đấu, cao hơn bất kỳ HLV nào trong lịch sử đội bóng. Nhiều cổ động viên đòi sa thải chiến lược gia này từ giữa mùa không phải vì Nets yếu kém, mà vì họ tin rằng đội bóng phải bùng nổ hơn rất nhiều với nhân sự đẳng cấp hiện tại. Sau thương vụ James Harden-Ben Simmons, nội bộ của Brooklyn Nets đã ổn thỏa hơn rất nhiều và loạt Playoffs sắp tới sẽ là dịp để Nash chứng minh bản lĩnh.

Brooklyn Nets dễ dàng áp đảo khi có 3 siêu sao trên sân, chỉ là họ thi đấu cùng nhau quá ít

Các ngôi sao của Nets nói gì về người thầy?

Kevin Durant, đội trưởng của Brooklyn Nets và cũng là ngôi sao trải qua nhiều thăng trầm nhất đội, cho biết: "Tôi nghĩ ông ấy đã làm rất tốt. Trong hai năm qua, Nash đã phải trải qua những thứ ông không thể kiểm soát như chất thương, chuyển nhượng hay những cầu thủ khó chịu. Tôi tin rằng ông ấy đã xử lý tốt nhất có thể". Là người dẫn dắt đội bóng bên cạnh HLV trưởng, Kevin Durant hiểu rõ những gì mà người thầy phải trải qua, nhất là khi anh chính là người chịu trách nhiệm lớn cho thành tích của Nets.

Dù từng nghi ngờ việc Nets mời Steve Nash làm HLV trưởng, Kyrie Irving đã có rất nhiều thay đổi trong quan điểm: "Steve là một con người tuyệt vời. Không phải ngẫu nhiên mà ông ấy là MVP 2 lần, Steve Nash là một thiên tài thực sự. Chúng tôi cộng hưởng với nhau cực tốt khi luyện tập và tôi biết ơn vì điều đó".

Steve Nash có thực sự là một HLV tốt hay chỉ đơn giản là sở hữu quá nhiều siêu sao? - Ảnh 4.

Kevin Durant rất tin tưởng người thầy Steve Nash

Kết

Người hâm mộ chưa bao giờ được chứng kiến Steve Nash dẫn dắt một đội bóng không có siêu sao, chính vì thế mà những hoài nghi về HLV này vẫn tồn tại. Tuy nhiên, sự nghiệp huấn luyện của huyền thoại NBA chỉ vừa mới chớm nở và không nên đánh giá toàn bộ mọi thứ về HLV trưởng của Nets. Kể cả những chiến lược gia lừng danh như Mike D'Antoni hay Erik Spoelstra hiện tại vẫn có những khuyết điểm, và những gì Steve Nash cần là thời gian để học hỏi.

https://sport5.vn/steve-nash-co-thuc-su-la-mot-hlv-tot-hay-chi-don-gian-la-so-huu-qua-nhieu-sieu-sao-20220415173511226.htm