Michael Jordan, LeBron James và những người bạn đồng lòng hỗ trợ sức khỏe cho các cựu binh NBA

Quang Nhật , 11:08 29/11/2021 | Bóng rổ

Chia sẻ

Michael Jordan, LeBron James, Dwyane Wade và Chris Paul đã cùng ký một thỏa thuận nhằm hỗ trợ sức khỏe cho các cựu binh NBA gặp khó khăn về tài chính.

Đối với nhiều người dân Mỹ, chi phí y tế là một thứ khá đắt đỏ. Những hóa đơn hàng chục, hàng trăm nghìn đô đã ảnh hưởng không ít đến việc bệnh nhân từ chối điều trị. Các cầu thủ NBA có thể kiếm được khoản lương rất lớn khi còn thi đấu, tuy nhiên nhiều cựu binh không thể duy trì được gia tài sau khi giải nghệ. Chính vì thế mà nhiều cầu thủ sau khi "nghỉ hưu" đã gặp khó khăn trong việc tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Michael Jordan, LeBron James, Dwyane Wade và Chris Paul đã âm thầm ký một thỏa thuận với NBA để chăm sóc sức khỏe cho các cầu thủ NBA đã giải nghệ. Dù là một hành động đẹp đối với những người đã cống hiến cho NBA, nhưng thỏa thuận này chưa bao giờ được những ngôi sao nói trên tiết lộ. Chỉ đến khi Mitch Richmond, một huyền thoại NBA chia sẻ thì người hâm mộ mới được biết đến thỏa thuận đầy ý nghĩa này.

Michael Jordan, LeBron James và những người bạn đồng lòng hỗ trợ sức khỏe cho các cựu binh NBA - Ảnh 1.

Michael Jordan, LeBron James, Dwyane Wade và Chris Paul đã bí mật hỗ trợ các cựu binh NBA tiếp cận với dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe

"Jordan, LeBron, Wade và Paul đã ký một thỏa thuận để giúp chúng tôi (những cựu binh NBA) được chăm sóc sức khỏe miễn phí. Nếu không có LeBron và những người bạn, chúng tôi sẽ không tiếp cận được những dịch vụ này miễn phí", huyền thoại Mitch Richmond cho biết. Richmond là một thành viên của Ngôi đền Danh vọng, tuy nhiên những khó khăn về tài chính đã ngăn cản ông có được dịch vụ y tế tốt nhất. Những khoản tiền và sự hỗ trợ từ Jordan, LeBron, Wade và Paul đã hỗ trợ rất nhiều cựu cầu thủ NBA trong đó có Richmond.

"Hiệp hội Cầu thủ đã thay đổi khá nhiều thứ. Mọi người không hiểu hết hoàn toàn những cá nhân như Wade, LeBron hay Paul, thế nhưng họ đã giúp đỡ rất nhiều cho những cầu thủ giải nghệ", Mitch Richmond ca ngợi. Chris Paul vốn là chủ tịch của Hiệp hội Cầu thủ từ năm 2013 đến 2020 và những quyết định của anh đã mang về không ít quyền lợi cho cầu thủ, kể cả khi họ đã giải nghệ.

Vào năm 2015, việc hai huyền thoại NBA là Darryl Dawkins và Moses Malone đột ngột qua đời khiến giải đấu nhận ra tầm quan trọng của việc chăm sóc những con người đã cống hiến. Chính vì thế mà chủ tịch Adam Silver đã cùng Hiệp hội Cầu thủ tìm ra những giải pháp. Đầu năm 2016, một thỏa thuận đã được những siêu sao nói trên ký kết nhằm chăm sóc sức khỏe cho các cựu binh NBA.

Michael Jordan, LeBron James và những người bạn đồng lòng hỗ trợ sức khỏe cho các cựu binh NBA - Ảnh 2.

Chủ tịch Adam Silver đã hỗ trợ các siêu sao trong thỏa thuận này

Hành động đẹp của Jordan, LeBron, Wade và Paul đã kéo dài được 5 năm trong im lặng, trước khi Mitch Richmond bày tỏ sự biết ơn của ông. Không chỉ có tầm ảnh hưởng lớn trên sân bóng, LeBron và những người bạn còn hướng đến những giá trị bên ngoài. Việc hỗ trợ y tế cho các cựu cầu thủ là rất đáng được tôn vinh khi họ thể hiện sự biết ơn đối với những người đã hết mình vì giải đấu.

Hiện tại Jordan và Wade đã giải nghệ và trở thành những doanh nhân thành đạt, trong khi LeBron James và Chris Paul vẫn tiếp tục theo đuổi chức vô địch. Điểm chung của họ là tận dụng được tầm ảnh hưởng lớn của bản thân để cùng nhau mang lại những giá trị tốt đẹp.

Dwyane Wade, LeBron James, Chris Paul và Carmelo Anthony vốn là những người bạn thân thiết