Điểm mặt những nỗi thất vọng lớn nhất sau 1 tháng NBA khởi tranh

Mây , 17:08 27/11/2021 | Bóng rổ

Chia sẻ

NBA 2021/2022 chứng kiến không ít sự toả sáng bất ngờ thế nhưng đồng thời đi kèm đó là một vài nỗi thất vọng.

Đã hơn một tháng trôi qua tại NBA 2021/2022. Mỗi đội bóng cho tới thời điểm này đều đã trải qua gần 20 trận đấu. Tuy mới chỉ 1/8 quãng đường thế nhưng mẫu số này cũng có thể cho NHM bóng rổ được thấy những điểm mạnh, yếu cũng như tương quan lực lượng nhất định. Bên cạnh những sự bất ngờ mang đến sự thú vị cho CĐV, còn đó là những cầu thủ và đội bóng gây nên nỗi buồn không hề nhỏ.

Điểm mặt những nỗi thất vọng lớn nhất sau 1 tháng NBA khởi tranh - Ảnh 1.

NBA 2021/2022 chứng kiến không ít sự thất vọng

1. Hàng phòng ngự của New York Knicks thụt lùi

Điểm nhấn lớn nhất trong chiến dịch thành công ngoài mong đợi của New York Knicks mùa trước chính là hàng phòng ngự đầy chặt chẽ của họ. Dưới sự lèo lái của thuyền trưởng theo trường phái phòng thủ Tom Thibodeau, đại diện đến từ New York đã thực sự cho NHM phần nào được thấy lại hình ảnh của thứ bóng rổ tuy thô ráp nhưng mạnh mẽ của những năm 90 thế kỷ trước.

Tuy nhiên mọi thứ đã diễn ra không như ý trong mùa giải 2021/2022. Đoàn quân trong sắc xanh cam đang thể hiện sự thiếu ổn định không chỉ trong khâu dứt điểm trận đấu mà còn trên chính mặt trận phòng ngự sở trường. Nếu như mùa 2020/2021 chứng kiến đại diện miền Đông cứng cáp ở vị trí thứ 4 trên BXH phòng ngự toàn cõi NBA. Nay họ chỉ lẹt đẹt ở thứ hạng 16.

Điểm mặt những nỗi thất vọng lớn nhất sau 1 tháng NBA khởi tranh - Ảnh 2.

New York Knicks không còn vững chãi như mùa trước

Có lẽ với những mảnh ghép mới đến từ mùa hè đặc biệt như Kemba Walker và Evan Fournier vốn không phải các cầu thủ có xu hướng phòng ngự, Knicks vẫn đang gặp vấn đề trong việc lắp ráp lối chơi. Dẫu sao, đại diện của New York vẫn đang có thành tích dương và có thể cải thiện rất nhiều trong thời gian tới.

2. Michael Porter Jr đánh mất chính mình

Michael Porter Jr được quy hoạch như một trụ cột tương lai của Denver Nuggets bên cạnh Nikola Jokic và Jamal Murray. Thậm chí, anh đã đạt được thỏa thuận gia hạn với đội bóng đất mỏ với tổng giá trị có thể lên đến 172 triệu USD trong 5 năm.

Tuy nhiên, những gì mà ngôi sao 23 tuổi đã thể hiện ở mùa giải 2021/2022 là một sự thất vọng khi chỉ đang có trung bình 9,9 điểm, hiệu suất dứt điểm 35,9% cùng tỉ lệ ném 3 điểm 20,8% tệ hại. Chẳng ai còn nhận ra hình ảnh của một tay ghi điểm đáng sợ với trung bình 19 điểm, hiệu suất tổng 54,2% và 44,5% ở vạch 3 điểm trong mùa giải 2020-2021 trước đó. Thậm chí, điểm hiệu quả của Michael Porter Jr cũng đang nằm ngoài top 150 của toàn NBA.

Michael Porter Jr đánh mất chính mình ở NBA 2021/2022

Chẳng những thế, cơ hội cải thiện những con số này dường như đã đóng lại hoàn toàn đối với cầu thủ sinh năm 1998. Theo thông tin đến từ ký giả Mike Singer của tờ The Denver Post, tiền phong 23 tuổi đang gặp phải một chấn thương phức tạp có liên quan đến dây thần kinh ở lưng.

Đồng thời, nhà báo này cũng cho biết, Michael Porter Jr nhiều khả năng sẽ phải nghỉ thi đấu hết mùa giải 2021-2022 để chữa trị dứt điểm chấn thương này. Quá buồn cho NHM Denver Nuggets khi họ biết rằng đương kim MVP Nikola Jokic sẽ lại phải gánh vác mọi thứ.

3. Zion Williamson và thể trạng đáng báo động

Từ ngày chọn lựa Zion Williamson về bằng lượt pick số 1 kỳ NBA Draft 2019, New Orleans Pelicans vẫn chưa có bất kỳ một mùa giải nào được sử dụng anh một cách đầy đủ. Nếu không phải chấn thương nặng thì cũng là các vết đau vặt cực khó chịu. Dù tiềm năng siêu sao đến từ chàng trai gốc miền Đông là không cần bàn cãi, thế nhưng NHM lúc nào cũng lo canh cánh về sức khỏe của “bé bự thủy tinh” này.

Cho đến thời điểm này của mùa giải, Zion Williamson thậm chí vẫn con chưa ra sân. Thế nhưng tại sao gọi là nỗi thất vọng. Đó là vì khả năng kiểm soát cân nặng của anh. Huyền thoại NBA hiện đang làm BTV truyền hình Charles Barkley từng phát biểu về thể trạng của hậu bối: “Tôi nghe rằng cậu ấy nặng 128kg và chắc chắn Zion chẳng thể thi đấu tại NBA với trọng lượng như vậy. Nó quá sức tải với cái gối của chàng trai này”. Cũng đã không ít ý kiến cho rằng việc sở hữu thể hình quá đồ sộ đang phần nào ảnh hưởng xấu tới thể chất tiền phong ngôi sao.

Điểm mặt những nỗi thất vọng lớn nhất sau 1 tháng NBA khởi tranh - Ảnh 4.

Zion Williamson hiện đang quá thừa cân

Rõ ràng không ai hiểu cơ thể Zion Williamson hơn chính bản thân anh. Thế nhưng với những chấn thương nhãn tiền cũng như việc phục hồi từ cuộc phẫu thuật bàn chân diễn ra lâu hơn dự kiến, có lẽ sao trẻ sinh năm 2000 cần thực sự xem lại chế độ tập luyện lẫn ăn uống của mình. Nếu không muốn bản thân trở thành khách quen với bệnh viện, chàng tiền phong khoác áo số 1 nên nghiêm túc thay đổi.

4. Đâu rồi thiện xạ Duncan Robinson?

Tay ném từng khoác áo đại học Michigan là đại diện tiêu biểu cho hình mẫu cầu thủ cần cù và biết mình ở đâu. Chỉ cần ném ba điểm cần mẫn và chính xác, chàng trai mảnh khảnh sinh năm 1994 đã được gã khổng lồ Miami Heat trao cho bản hợp đồng trị giá lên tới 90 triệu USD trong thời hạn 5 năm. Cực kỳ đáng ngưỡng mộ và xứng đáng với những gì anh đã thể hiện trước đó.

Thế nhưng mùa giải 2021/2022 lại cho NHM được thấy bức tranh hoàn toàn khác. Trước khi NBA năm nay khởi tranh, cái tên Duncan Robinson luôn được nhắc đến như một trong những tay thiện xa hàng đầu giải đấu với tỉ lệ thành công lên tới 41,2%. Một con số khá ấn tượng đặc biệt khi liên hệ với thời lượng thi đấu chỉ khoảng 30 phút/trận. Tuy nhiên con số này sau 19 trận đấu đã qua chỉ rơi ở ngưỡng 33,7% thê thảm.

Duncan Robinson thể hiện phong độ ném rổ tệ hại

Việc một tay ném được trao bản hợp đồng lớn lại ném ba điểm kém hơn hẳn so với mức trung bình tại NBA rõ ràng là điều HLV Erik Spoelstra không hề muốn thấy. Vấn đề ở đây chính là việc Miami Heat thực hiện khá nhiều bài chạy tấn công nửa sân nhằm hướng bóng về góc 0 độ cho Duncan Robinson. Và chính hậu vệ khoác áo số 55 là nguyên nhân khá lớn khiến Miami Heat chưa thể hiện được toàn bộ sức mạnh lớn lao của mình.

5. Los Angeles Lakers và nỗi thất vọng lớn tại NBA 2021/2022

Vâng, chắc chắn không quá khó khăn cũng có thể đoán được Los Angeles Lakers sẽ xuất hiện trong bảng xếp hạng này. Đội bóng vàng tím bước vào NBA 2021/2022 mới với vô vàn kỳ vọng. Có thêm một ngôi sao sáng nơi Russell Westbrook, gã khổng lồ miền Tây nhanh chóng trở thành ƯCV vô địch số một trên hàng loạt các cuộc bầu chọn tiền mùa giải. Tuy nhiên mọi chuyện đã diễn ra hoàn toàn ngược lại khi guồng quay NBA thực sự xoay vần.

Mặc dù sở hữu một trong những đội hình với sức mạnh ngôi sao khủng khiếp nhất cả giải. Los Angeles Lakers vẫn chưa làm cách nào có thể đi tìm sự ổn định cho bản thân. Bất chấp có trong tay ba siêu sao thuộc đẳng cấp MVP, HLV Frank Vogel vẫn hoàn toàn bất lực trong việc giúp đại diện miền Tây có trên 3 chiến thắng liên tiếp trở lên. Vị trí thứ 9 miền cùng thành tích 10 thắng 11 bại rõ ràng không phải điều những CĐV của một trong hai đại diện kiêu hãnh nhất bóng rổ thế giới muốn thấy.

Điểm mặt những nỗi thất vọng lớn nhất sau 1 tháng NBA khởi tranh - Ảnh 6.

Los Angeles Lakers chưa cho NHM được thấy sức mạnh ƯCV tất cả kỳ vọng

Tuy nhiên các con số không nói lên tất cả. Đại diện thành phố thiên thần thực sự gặp khó trong việc xây dựng mối gắn kết bên trong đội bóng. Nhìn cách họ chơi bóng, NHM có thể thấy rõ đoàn quân dưới trướng HLV Frank Vogel dựa dẫm nhiều sự tỏa sáng cá nhân đến như thế nào trên mặt trận tấn công. Đó là còn chưa kể đến việc LeBron James đang trải qua mùa giải “ốm yếu” nhất từ khi xỏ giày thi đấu tại NBA. Điều này càng khiến tập thể vàng tím gặp khó.