LeBron James bị NBA "sờ gáy" sau khi thực hiện hành động cấm với Indiana Pacers

NHẬT PHẠM , 09:53 27/11/2021 | Bóng rổ

Chia sẻ

LeBron James chính thức bị NBA phạt 15.000 USD vì hành động ăn mừng theo kiểu "Big Ball" trong chiến thắng 124-116 của Los Angeles Lakers trước Indiana Pacers.

Với vị thế là một trong những cầu thủ hàng đầu giải đấu, LeBron James thường xuyên nhận được những sự ưu ái đến từ trọng tài cũng như những phán quyết có phần "mềm mỏng" trong việc thực thi án phạt. Tuy nhiên, với hành vi ăn mừng quá khích trong trận đấu với Indiana Pacers, "Nhà Vua" cũng đã dính một hình phạt tương tự Fred VanVleet vài ngày trước đó.

Cứ tưởng trắng án, LeBron James vẫn phải nộp tiền phạt sau hành động quá trớn với Indiana Pacers - Ảnh 1.

LeBron James bị NBA đánh vào ví tiền sau điệu nhảy "Sam Cassell Dance" trong trận đấu với Indiana Pacers

Cụ thể, khi trận đấu chỉ còn lại hơn 1 phút đồng hồ ở hiệp 4, LeBron James đã có một động tác ăn mừng sau khi ghi điểm thành công. Sẽ không có gì đáng nói nếu đây không phải là "Sam Cassell Dance", một điệu nhảy ăn mừng được NBA liệt vào "danh sách đen" trong nhiều năm nay.

Với việc vi phạm nguyên tắc của giải đấu, "Nhà Vua" sẽ phải rút hầu bao nộp phạt số tiền 15.000 USD. Đây là một khoản phạt quá ít ỏi so với khoản thu nhập khổng lồ của LeBron James, nhưng là một hành vi cần thiết của NBA để răn đe và ngăn chặn những màn ăn mừng quá khích đến từ các cầu thủ trong tương lai.

"Sam Cassell Dance" là điệu nhảy ăn mừng được sử dụng lần đầu tiên bởi Sam Cassell tại NBA Playoffs năm 2004. Kể trên và kể từ đó, nó trở thành một trong những điệu nhảy ăn mừng phổ biến tại NBA. Với bản thân Sam Cassell, cựu ngôi sao sinh năm 1969 còn có một tên gọi riêng và cũng rất dễ nhận biết khi nhìn vào điệu nhảy này - "The big ball", được hiểu nôm na là "Điệu nhảy tinh hoàn bự".

Cứ tưởng trắng án, LeBron James vẫn phải nộp tiền phạt sau hành động quá trớn với Indiana Pacers - Ảnh 2.

"Sam Cassell Dance" là một điệu nhảy ăn mừng bị liệt vào "danh sách đen" của NBA vì tính chất quá khích

Với tên gọi trên và cách thực hiện có phần hơi "tục tĩu" của cầu thủ sau đó, NBA đã đưa "Sam Cassell Dance" vào trong danh sách những điều không được làm tại giải đấu kể từ mùa giải 2010-2011. Mỗi lần thực hiện điệu nhảy ăn mừng nêu trên, án phạt mà các cầu thủ phải nhận sẽ giao động từ 15.000 tới 25.000 USD.

Đã hơn 10 năm trôi qua, số lượng các cầu thủ sử dụng "Sam Cassell Dance" ngày càng ít ỏi. Đồng thời, Julius Randle là trường hợp gần nhất trước mùa giải 2021-2022 bị phạt vì màn ăn mừng quá trớn này. Tuy nhiên, chỉ trong vòng vài ngày ngắn ngủi, "Sam Cassell Dance" đã quay trở lại NBA với án phạt trước đó thuộc về Fred VanVleet của Toronto Raptors.

Đối với NBA, giải đấu đang phải chịu đựng rất nhiều tai tiếng vì những hành vi có phần nhạy còi của các trọng tài. Tuy nhiên, những hành động ăn mừng vượt quá sự cho phép là điều không nên có mặt ở NBA. Đối với một số người, điệu nhảy "Sam Cassell Dance" mang tính chất của một trò lố hơn là ăn mừng, đồng thời có một chút tính chất kích dục trong hành động (?).

Cứ tưởng trắng án, LeBron James vẫn phải nộp tiền phạt sau hành động quá trớn với Indiana Pacers - Ảnh 3.

LeBron James cần tránh những lỗi hành vi không đáng có trong bối cảnh anh đang bị anti-fan để mắt sau màn xô xát với Isaiah Stewart

Do đó, các cầu thủ cũng cần phải tiết chế lại bản thân nếu không muốn dính phải những án phạt đến từ NBA. Đối với LeBron James, anh càng phải giữ hình ảnh của mình với tư cách là một trong những gương mặt đại diện cho giải đấu. Án phạt này sẽ không làm ảnh hưởng đến tình hình lực lượng của Los Angeles Lakers, nhưng là điều không thật sự cần thiết trong bối cảnh họ đang chịu sự săm soi của NHM sau tình huống xô xát của LeBron James với Isaiah Stewart trước đó.

LeBron James bị NBA sờ gáy khi thực hiện điệu nhảy dung tục