Los Angeles Lakers: Đội bóng chậm nhất NBA qua 3 chỉ số tin cậy

Quang Nhật , 18:07 11/12/2021 | Bóng rổ

Chia sẻ

Tại NBA, các chỉ số về tốc độ đều được ghi nhận chi tiết và Lakers chính là đội bóng chậm nhất tại mùa giải năm nay.

Trước khi mùa giải 2021-22 khởi tranh, Los Angeles Lakers đã bị châm chọc là đội bóng già nhất NBA. Phần lớn các ngôi sao Lakers đều trên 30 tuổi và có đến 5 cầu thủ trên 35 tuổi. Dù Carmelo Anthony, LeBron James, Dwight Howard hay Trevor Ariza là những siêu sao đẳng cấp, tuổi tác đã ít nhiều ảnh hưởng đến phong độ và tần suất chấn thương của các cầu thủ Lakers.

Sở hữu nhiều lão tướng trong đội hình, lối chơi tốc độ không phải là thế mạnh của Lakers. Dựa theo các chỉ số về tốc độ trên sân, Los Angeles Lakers chính là đội bóng chậm nhất NBA hiện tại. Vấn đề tuổi tác thực sự có ảnh hưởng đến khả năng di chuyển của các cầu thủ và sự tương quan giữa hai nhân tố trên đã được nhà vô địch NBA 17 lần chứng minh.

Los Angeles Lakers: Đội bóng chậm nhất NBA qua 3 chỉ số tin cậy - Ảnh 1.

Ảnh minh họa vui: Los Angeles Lakers chính là đội bóng chậm nhất NBA hiện tại

Theo trang chủ của NBA, các cầu thủ Lakers tham gia tấn công với vận tốc trung bình là 6,8 km/h. Đây là con số thấp nhất trong 30 đội bóng tại NBA. Sự tương quan giữa tốc độ và vận tốc của các cầu thủ hoàn toàn tỉ lệ nghịch: Lakers xếp hạng chót về tốc độ di chuyển, trong khi đội bóng trẻ San Antonio Spurs lại đứng đầu (7,84 km/h). Bên cạnh đó, Lakers cũng là đội bóng chậm nhất về vận tốc thi đấu (tính cả phòng thủ) ở mức 6,45 km/h.

Một thông số đáng chú ý khác là đội hình Lakers đi bộ trong lúc thi đấu với tỉ lệ lên đến 68%. Đây cũng là con số cao nhất tại NBA khi các ngôi sao Lakers chỉ chạy và bứt tốc trong 1/3 thời gian thi đấu. Khán giả tại sân nhà Crypto.com vẫn được chứng kiến những pha phản công nhanh của Westbrook hay LeBron James, tuy nhiên trong phần lớn thời gian họ chỉ đi bộ lúc triển khai bóng và quay về phòng thủ.

2,96 km là quãng đường trung bình mà mỗi cầu thủ Lakers chạy trong 48 phút thi đấu. Los Angeles Lakers không "đội sổ" ở thông số này, tuy nhiên họ vẫn xếp thứ hai từ dưới lên (chỉ trên Brooklyn Nets). Ở chiều ngược lại, đội bóng nhanh nhất NBA là San Antonio Spurs chạy trung bình 3,25 km mỗi trận. Thông số này cho thấy rõ sức trẻ và "sức già" ảnh hưởng như thế nào đến tốc độ và quãng đường chạy được.

Los Angeles Lakers: Đội bóng chậm nhất NBA qua 3 chỉ số tin cậy - Ảnh 2.

4 trong 5 ngôi sao của Lakers đã trên 35 tuổi, ngoại trừ Anthony Davis 28 tuổi

Trong số các cầu thủ đã thi đấu trên 10 trận tại mùa này, Los Angeles Lakers chỉ có 4 cầu thủ dưới 30 tuổi. Anthony Davis, Malik Monk, Talen Horton-Tucker và Austin Reaves là những sức trẻ duy nhất trong tập thể giàu kinh nghiệm. Ảnh hưởng của tuổi tác đã gây không ít những chấn thương cho LeBron James cũng như phong độ không đều đặn của các lão tướng khác.

Sau 27 trận đã đấu, 14 thắng - 13 thua là thành tích của đội bóng "già" nhất NBA hiện tại. Họ tạm xếp ở vị trí thứ 6 trên BXH miền Đông sau chiến thắng trước Thunder. Một thành tích tệ so với đội hình rất nhiều siêu sao có thể khiến HLV trưởng Frank Vogel bị sa thải, tuy nhiên sự thay thế ở băng ghế huấn luyện nhiều khả năng không thay đổi được lối chơi chậm của Lakers hiện tại.

Los Angeles Lakers áp đảo sức trẻ của OKC Thunder bằng kinh nghiệm dày dặn của các lão tướng