LeBron James “cân tất”, Los Angeles Lakers huỷ diệt OKC không thương tiếc

Mây , 11:09 11/12/2021 | Bóng rổ

Chia sẻ

Gần như một mình LeBron James đã mang về thắng lợi cho Los Angeles Lakers bất chấp hoàn cảnh thiếu người.

Đến làm khách trên sân của OKC (11/12 giờ Việt Nam), NHM Los Angeles Lakers không khỏi lo lắng cho đội bóng con cưng. Trận thua trước Memphis Grizzlies ngày hôm qua thực sự chẳng làm ai yên tâm khi đối thủ ngày hôm nay của thầy trò Frank Vogel cũng rất trẻ trung. Thế nhưng LeBron James với sức mạnh khủng khiếp của mình đã khẳng định thất bại trước đó chỉ là tai nạn khi mang về thắng lợi 116-95 chung cuộc.

LeBron James “cân tất”, Los Angeles Lakers huỷ diệt OKC không thương tiếc - Ảnh 1.

LeBron James đưa cả tập thể Los Angeles Lakers tới thắng lợi

Với lợi thế sân nhà cùng dòng máu tuổi trẻ, các cầu thủ OKC mở đầu trận đấu bằng thế trận sòng phẳng. Tuy nhiên kể cả khi đã cố gắng nhất, đoàn quân trong sắc áo màu bạc cũng chỉ dẫn trước xa nhất ở mốc 2 điểm ít ỏi. Kể từ thời điểm hiệp 1 trôi qua nửa thời gian thi đấu, “nhà trẻ” miền Tây thực sự bị đối thủ đè nát hoàn toàn.

Không ai khác ngoài LeBron James cầm ngọn cờ đầu dẫn lối cho cả Los Angeles Lakers tiến lên phía trước. Siêu sao gốc miền Đông ghi tới 9 điểm trong hiệp thi đấu nhất, tiếp nối bằng 14 điểm ở hiệp 2. Sau một nửa quãng thời gian thi đấu, “King James” đạt hiệu suất dứt điểm khủng khiếp tới 90% và 100% ngoài vạch ba điểm. Hiệu quả đi kèm với mạnh mẽ, sức trẻ nơi OKC cũng hoàn toàn bất lực trước những cú úp rổ sấm sét đến từ một lão tướng đã cận kề 37 tuổi. Anh kết thúc trận đấu với 33 điểm, 5 rebounds cùng 6 kiến tạo.

Thật khó tin khi LeBron James gần 37 tuổi vẫn có thể úp rổ như vậy

Ngoài LeBron James, Los Angeles Lakers còn sở hữu 3 nhân tố đóng góp tích cực gồm Avery Bradley (22 điểm), Talen Horton-Tucker (11 điểm) và Austin Reaves (13 điểm). Công hay thủ chắc, đội khách ép chủ nhà chỉ có thể thành công 22,7% số tình huống ném tầm xa so với tận 45,2% của bản thân. Chính điều này đã tạo nên sự khác biệt. Bất chấp việc Anthony Davis nghỉ ngơi lẫn Russell Westbrook tiếp tục có trận đấu không như ý, thầy trò Frank Vogel vẫn giành thắng lợi đậm đà.

Về phần đội chủ nhà, họ cho thấy kinh nghiệm vẫn là điều gì đó quá xa xỉ với mình. Sự nóng vội trong các tình huống tấn công tầm xa thực sự đã giết chết đội bóng miền Nam ngày hôm nay. Có không ít tình huống tấn công bị lãng phí bởi cầu thủ OKC quá ham ném ba điểm khi đường bóng còn chưa được triển khai hết. Vì vậy dù áp đảo Lakers trong khía cạnh ghi điểm dưới rổ lẫn phản công nhanh, đại diện đến từ Oklahoma vẫn chấp nhận phơi áo.

LeBron James “cân tất”, Los Angeles Lakers huỷ diệt OKC không thương tiếc - Ảnh 3.

Sự nóng vội đã giết chết OKC

Chiến thắng hôm nay đưa Los Angeles Lakers về với nhóm đội có thành tích dương. Tuy nhiên điều này lại càng khiến các CĐV vàng tím khó hiểu. Rõ ràng đội bóng của họ hoàn toàn có thể làm được nhiều điều hơn vị trí thứ 6 trên BXH miền Tây.

Thông số hai đội sau trận đấu:

LeBron James “cân tất”, Los Angeles Lakers huỷ diệt OKC không thương tiếc - Ảnh 4.

LeBron James “cân tất”, Los Angeles Lakers huỷ diệt OKC không thương tiếc - Ảnh 5.

Ảnh: Getty Images.