LeBron James khẳng định sự kết dính với Russell Westbrook tới giờ vẫn chưa đủ

Mây , 23:17 07/12/2021 | Bóng rổ

Chia sẻ

Khả năng phối hợp tốt cùng nhau giữa LeBron James và Russell Westbrook thực sự sẽ là nhân tố quyết định thành bại cho mùa giải 2021/2022 của Los Angeles Lakers.

Đã hơn một phần tư mùa giải trôi qua thế nhưng cho đến thời điểm này, gã khổng lồ Los Angeles Lakers vẫn chưa cho thấy sự ổn định cần có của một nhà vô địch. Mối liên lạc giữa LeBron James và Russell Westbrook không được như kỳ vọng là một trong những yếu tố khiến fan hâm mộ đội bóng vàng tím tỏ ra thất vọng. Càng buồn hơn khi đích thân LeBron James khẳng định điều này là sự thật.

LeBron James khẳng định sự kết dính với Russell Westbrook tới giờ vẫn chưa đủ - Ảnh 1.

Mối liên lạc giữa LeBron James và Russell Westbrook vẫn chưa như NHM kỳ vọng

Biết bao nhiêu siêu đội hình đã được thành lập và tan rã trong suốt chiều dài của NBA, đặc biệt trong thập niên vừa qua. Bài học cho tất cả không gì khác ngoài sự đoàn kết bên trong nội bộ. Bóng rổ là môn thể thao tập thể, dù sức mạnh ngôi sao có khủng khiếp tới đâu thế nhưng nếu không hiểu nhau sẽ chẳng thể tiến tới chức vô địch. Đó chính là điều NHM Los Angeles Lakers cực kỳ lo ngại cho đội bóng con cưng mùa giải này.

Sự có mặt nơi Russell Westbrook cho tới thời điểm này cho thấy mình không phải là bảo chứng cho chức vô địch. Chẳng những thế, người trong cuộc cũng đã lên tiếng khẳng định điều này. Đích thân siêu sao số một đội bóng LeBron James tuyên bố rằng mối liên hệ giữa bản thân với hậu vệ ngôi sao khoác áo 0 vẫn là một dự án đang trong quá trình thi công. Vẫn chưa có bất cứ kết quả rõ rệt mà tất cả vẫn chỉ mới bắt đầu mà thôi.

LeBron James block chỉ để dẫn tới pha airball vô duyên của Russell Westbrook

“Chúng tôi vẫn chưa có đủ thời gian cũng như thử nghiệm thực chiến để biết điều gì chính xác là tốt nhất cho cả đội trên chặng đường dài phía trước”, LeBron James chia sẻ với ký giả Michael Corvo đến từ tờ ClutchPoints.

Đây không phải lần đầu tiên NHM phải nghe phát biểu của người trong cuộc về vấn đề này. Chính Russell Westbrook vào tháng trước cũng đã lên tiếng về vấn đề tương tự với tông giọng khá giống với người đàn anh: “Tôi cho rằng sự thực ở đây chính là mọi người bên ngoài đã có kỳ vọng quá lớn lên đội bóng của chúng tôi. Dù họ cũng có lý cho điều ấy. Thế nhưng chúng tôi chưa từng được chơi với nhau nhiều, đủ để tạo nên sự gắn kết cần thiết. Nhưng chẳng ai quan tâm đến điều đó cả nên cứ hỏi đi hỏi lại những câu hỏi y hệt nhau sau mỗi trận đấu”.

LeBron James khẳng định sự kết dính với Russell Westbrook tới giờ vẫn chưa đủ - Ảnh 3.

Vẫn cần thời gian cho cả hai thêm hiểu nhau

Thực sự rằng chẳng cần nghe các cầu thủ phát biểu, chỉ cần chứng kiến màn trình diễn trên sân của họ NHM cũng hiểu được phần nào về sự chật vật trong việc thích nghi với nhau. Nếu như bộ đôi LeBron James và Anthony Davis dường như được lập trình sẵn. Điều này lại không hề áp dụng đối với Russell Westbrook khi cựu MVP 2017 chơi quá giống với người đàn anh.

Trận thua trước gã hàng xóm ồn ào Clippers mới đây chính là dẫn chứng điển hình cho vấn đề này. Dù chơi cực kỳ hiệu quả thế nhưng Russell Westbrook lại không được là chính mình. Cựu sao OKC tỏ ra bị động cũng như không được tự do đột phá như mong muốn do có LeBron James bên cạnh. Quả thật công tác kết dính nội bộ nơi Los Angeles Lakers sẽ còn nhiều khó khăn phía trước.