Video: Tung quyền giải quyết đối thủ trên sân bóng rổ, nam sinh Mỹ bị cảnh sát địa phương truy tố

Mây , 17:00 06/12/2021 | Bóng rổ

Chia sẻ

Chỉ vì một phút bốc đồng sau thất bại trên sân bóng rổ mà nam sinh 17 tuổi đã phải đối diện với luật pháp.

Bóng rổ vốn được biết đến như một môn thể thao với nhiều va chạm. Thế nhưng đó không phải là lý do tinh thần thượng võ không được đề cao và thay vào đó là sự bạo lực giữa các cầu thủ. Tuy nhiên thật không may khi tại Mỹ mới đây đã diễn ra một vụ việc khiến người xem, cầu thủ và đặc biệt là các bậc phụ huynh phải ái ngại. Thậm chí cảnh sát địa phương đã phải can thiệp.

Tình huống rợn người của Carter Prenosil đối với Ty Dittmer

Cụ thể hơn, vụ việc diễn ra vào ngày 28/11 giờ Mỹ vừa qua trong trận đấu cấp độ trung học phổ thông giữa hai ngôi trường Carlise và Nevada thuộc bang Arkansas. Sau khi kết quả đã ngã ngũ dành cho Nevada và hai đội bước tới thực hiện thủ tục bắt tay thì một cầu thủ của Carlise bất ngờ tung liên hoàn đấm về phía một cầu thủ áo tím, khiến nạn nhân gục xuống sân ngay lập tức.

Sau khi kẻ gây gổ bị mọi người xung quanh khống chế, danh tính của tên côn đồ được tất cả nhận ra là Carter Prenosil. Theo lời của các nhân chứng có mặt tại hiện trường, nam sinh lớp 12 này đã đánh nạn nhân là Ty Dittmer tới mức bất tỉnh nhân sự ngay tại chỗ. Càng đáng buồn khi Carter Prenosil lại là ngôi sao trong màu áo của ngôi trường THPT Carlise.

Video: Tung quyền giải quyết đối thủ trên sân bóng rổ, nam sinh Mỹ bị cảnh sát địa phương truy tố - Ảnh 2.

Carter Prenosil (áo trắng) thực sự đã tự hại bản thân

Theo lời thuật lại một cầu thủ trong đội hình của trường Carlisle, giữa Carter Prenosil và Ty Dittmer đã có lời qua tiếng lại trong trận đấu. Tình huống tung quyền khi hai hội tiến tới bắt tay “chỉ là cách Carter kết thúc màn khẩu chiến mà thôi. Có lẽ nó đã đi quá xa và theo em đáng lẽ rằng không nên xảy ra”. Giám thị trường Carlise là ông Bryce Amos cũng đã lên tiếng cho rằng hành động này không thể được dung thứ tại ngôi trường của mình.

Cảnh sát địa phương sau đó đã ngay lập tức tổ chức bắt giữ nam sinh 17 tuổi gây ra vụ việc này. Carter Prenosil bị buộc tội cố ý gây thương tích. Các tài liệu của tòa án cáo buộc cậu học sinh đã tung hai "cú đấm không chính đáng" vào bụng và mặt của cầu thủ Nevada nơi Ty Dittmer. Tại thời điểm này, nam sinh trường Carlisle hiện bị quản thúc ở nhà tù hạt Warren và đang được xử lý để đưa ra tòa trong vài ngày tới.

Video: Tung quyền giải quyết đối thủ trên sân bóng rổ, nam sinh Mỹ bị cảnh sát địa phương truy tố - Ảnh 3.

Nạn nhân Ty Dittmer sau vụ việc trên sân bóng rổ

Đáng buồn khi được biết Carter Prenosil vốn là một cầu thủ sáng giá trong đội hình trường Carlise và chuẩn bị tốt nghiệp trong năm học này. Chỉ vì một vài câu nói và sự bốc đồng tuổi trẻ đã khiến chàng trai 17 tuổi có hành động sai trái với người khác. Không chỉ bị loại ra khỏi mọi đội thể thao hiện tham gia, tương lai của Carter thực sự sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều khi cậu thậm chí sắp phải chịu tội từ tòa án ở một độ tuổi còn quá trẻ.

Đây chắc chắn là bài học cho tất cả mọi người chứ không riêng gì giới trẻ tại Mỹ. Thể thao nói chung và bóng rổ nói chung đều có mục đích gốc rễ là rèn luyện sức khỏe và kết nối tất cả với nhau. Bất kể nó có mang trong mình sự cạnh tranh lớn đến đâu đi chăng nữa cũng chẳng thể là lý do khiến một người phải nằm xuống bất tỉnh.

Một hành động không đẹp mắt trong thể thao và cái kết đắng ngắt cho cậu nam sinh nóng tính