Nối bước Leo Messi và David Beckham, Jeremy Lin trở thành tân đại sứ của UNICEF

Quang Nhật , 06:59 10/12/2021 | Bóng rổ

Chia sẻ

Ngôi sao Jeremy Lin đã trở thành vị đại sứ tiếp theo của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc, sau nhiệm kỳ của những ngôi sao như Messi, Beckham hay Serena Williams.

Đối với nhiều người hâm mộ, Jeremy Lin là một biểu tượng lớn ở trong và ngoài sân bóng. Không chỉ có tài năng ở đẳng cấp NBA, Lin còn rất khiêm nhường và biết cách sử dụng tên tuổi của bản thân vì lợi ích cộng đồng. Cầu thủ từ đại học Harvard danh tiếng đã nhiều lần đấu tranh chống lại phân biệt chủng tộc, đặc biệt là sự ngược đãi nhắm vào người gốc Á.

Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) thường xuyên bổ nhiệm những nhân vật xuất sắc cả về tài năng lẫn tính cách trở thành đại sứ của quỹ. Trở thành gương mặt đại diện của UNICEF là một vinh dự lớn và đòi hỏi đức tính lớn lao, tầm ảnh hưởng tích cực. Nhờ đáp ứng đủ các điều kiện nói trên Jeremy Lin đã được UNICEF chú ý và cầu thủ 33 tuổi đã trả thành đại sứ mới nhất của tổ chức này.

Jeremy Lin trở thành đại sứ mới nhất của UNICEF, sau Leo Messi và David Beckham - Ảnh 1.

Jeremy Lin là ngôi sao thể thao tiếp theo trở thành đại sứ của UNICEF, sau Leo Messi và David Beckham

Ngày 8/10/2021, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc tại Mỹ công bố Jeremy Lin sẽ là đại sứ mới nhất của tổ chức. Với tên tuổi lừng lẫy và dòng máu Á Đông, Jeremy Lin sẽ cùng UNICEF hỗ trợ trẻ em trên nhiều phương diện và chủng tộc. Cụ thể hơn, mục tiêu của Lin sẽ là bảo vệ và nâng cao sức khỏe tâm lý cho trẻ em tại Mỹ và nhiều quốc gia khác.

"Tôi không nghĩ rằng mọi thứ đã bắt đầu", Lin phát biểu về những hoạt động bảo vệ tâm lý trẻ nhỏ. "Tôi thực sự muốn trở thành một phần của hành trình này. Có rất nhiều người quan tâm đến sức khỏe tinh thần của thiếu nhi và việc tôi có cơ hội ngày hôm nay đã phản ánh hiện thực trên". Jeremy Lin đã đại diện cho UNICEF Mỹ tham dự Hội nghị Nhi đồng thế giới, bước chân lớn đầu tiên của đại sứ gốc Á.

Các vấn đề về sức khỏe tâm lý đang ngày càng được xem xét kĩ lưỡng. Metta Sandiford-Artest và Kevin Love, hai ngôi sao NBA đã dũng cảm công khai những bóng ma tâm lý mà họ phải rất vất vả để vượt qua. Bên cạnh đó còn có Naomi Osaka, tay vợt nữ đắt giá nhất hiện tại đã rút lui khỏi Wimbledon 2021 vì rối loạn tâm lý và trầm cảm. Có thể nói, sự lên tiếng của những tên tuổi lớn đã giúp cho vấn đề không nằm ở thể chất được quan tâm và mang ra ánh sáng.

Tại buổi phỏng vấn cùng UNICEF, Jeremy Lin lên án phân biệt chủng tộc đối với người gốc Á

Jeremy Lin là vận động viên tên tuổi thứ 5 trở thành đại sứ chính thức của UNICEF. Các siêu sao thể thao như Lionel Messi, David Beckham, Serena Williams và Sergio Ramos đều đã cộng tác với UNICEF từ hơn 10 năm trước. Nếu như các đại sứ trước đây cải thiện sức khỏe thể chất cho thiếu nhi thì Jeremy Lin sẽ mang đến một sự quan tâm mới mẻ hơn: sức khỏe tinh thần.

Ở tuổi 33, nhà vô địch NBA 2019 vẫn theo đuổi bóng rổ chuyên nghiệp. Jeremy Lin hiểu rõ sự tác động của tên tuổi đến cộng đồng, chính vì thế mà anh cố gắng hoạt động vì nhân quyền nhiều nhất có thể. Không chỉ là một người truyền cảm hứng, Jeremy Lin còn là một nhân vật mang tầm vóc toàn cầu.

Jeremy Lin vẫn theo đuổi sự nghiệp bóng rổ bên cạnh những hoạt động cộng đồng