NBA vẫn khốn đốn vì Covid-19: Một số đội bóng có nguy cơ thành ổ dịch

BHAT , 14:58 10/12/2021 | Bóng rổ

Chia sẻ

Covid-19 vẫn là thứ khiến cho giải đấu NBA bị ảnh hưởng nghiêm trọng về vấn đề chuyên môn.

Sau hơn 2 năm đấu tranh với Covid-19, Giải đấu NBA đã xây dựng không ít biện pháp phòng chống dịch bệnh. Từ mô hình Bubble 2020 tại Disney World Orlando đến hàng loạt những thủ tục an toàn mới, tưởng chừng như Giải đấu đã đi vào giai đoạn ổn định. Thế nhưng, Covid-19 đang một lần nữa đặt giải đấu vào tình trạng nguy hiểm. Một số đội bóng đang có nguy cơ trở thành ổ dịch.

NBA tiếp tục bị đe dọa vì Covid-19: Một số đội bóng có nguy cơ tạo thành ổ dịch - Ảnh 1.

NBA một lần nữa đương đầu với làn sóng tấn công khác của đại dịch Covid-19

Chicago Bulls

Chicago Bulls hiện đang là đội bóng thiệt quân nặng nề nhất vì Covid-19 khi có đến 6 cầu thủ phải ngồi ngoài. Chỉ trong vòng 9 ngày, Matt Thomas, DeMar DeRozan, Javonte Green, Coby White và Derrick Jones Jr. đã lần lượt phải cách ly trong đó có 2 cầu thủ dương tính với virus SARS-CoV-2. Ngoài ra, Nikola Vucevic cũng đang điều trị khỏi căn bệnh này từ đầu tháng 11.

Được biết toàn đội đã được tiêm vắc-xin tuy nhiên điều không may vẫn xảy ra. Để bảo toàn lực lượng, Bulls đã ký một bản hợp đồng 10 ngày với Stanley Johnson. Nếu có thêm một cầu thủ khác dương tính với virus, họ sẽ đủ điều kiện để ký thêm một bản hợp đồng "hardship exception".

NBA tiếp tục bị đe dọa vì Covid-19: Một số đội bóng có nguy cơ tạo thành ổ dịch - Ảnh 2.

Chicago Bulls với đội hình nhiều bệnh nhân Covid-19 nhất giải đấu

Memphis Grizzlies

2 cái tên trong đội hình xuất phát của đội chủ sân FedExForum đã nhiễm Covid-19 là Ja Morant và Dillon Brooks. Trong đó, ngôi sao mang số áo 12 đã tiêm đủ 2 mũi vắc-xin cùng một mũi bổ sung. Đây quả là một khoảng thời gian không mấy dễ dàng với cầu thủ trẻ khi chưa kịp hồi phục chấn thương thì lại phải ngồi ngoài lâu hơn vì một căn bệnh nguy hiểm không kém.

NBA tiếp tục bị đe dọa vì Covid-19: Một số đội bóng có nguy cơ tạo thành ổ dịch - Ảnh 3.

Thiếu vắng 2 chủ lực, Memphis vẫn giành chiến thắng mới nhất trước Lakers

Indiana Pacers

Tại Indiana Pacers, ông Rick Carlisle, HLV trưởng đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Được biết, ông cũng được tiêm 3 mũi vắc-xin trước khi nhiễm Covid-19. Do đó, đội chủ sân Bankers Life Fieldhouse đã phải hủy toàn bộ lịch tập luyện.

NBA tiếp tục bị đe dọa vì Covid-19: Một số đội bóng có nguy cơ tạo thành ổ dịch - Ảnh 4.

Không có được sự chỉ đạo trực tiếp của người thầy là một bài toán khó với Pacers

Toronto Raptors

Toronto Raptors là đội bóng thứ 2 đối mặt với hiểm họa Covid-19 khi Giám đốc điều hành Masai Ujiri trở thành nạn nhân của căn bệnh này. Cũng giống như Ja Morant nhà cầm quân Pacers, ông cũng rơi vào trường hợp nhiễm bệnh dù đã được tiêm mũi vắc-xin thứ 3.

Theo quy định của Canada, kể từ ngày 15/1, các cầu thủ chưa tiêm vắc-xin sẽ không được phép thi đấu tại sân Scotiabank Arena. Ngược lại, các cầu thủ chưa tiêm vắc-xin với thị thực tạm thời cũng không được phép trở lại Mỹ thi đấu, theo quy định của nước này.

Masai Ujiri cùng Toronto Raptors có những biện pháp cẩn trọng khi đối mặt với Covid-19

Charlotte Hornets

Charlotte Hornets thiệt mất 5 cầu thủ vì Covid-19. Trong đó là ngôi sao LaMelo Ball cùng Jalen McDaniels, Mason Plumlee, Terry Rozier và Ish Smith. Theo dự đoán, những cái gương mặt trên bị nghi ngờ nhiễm Covid-19 do tiếp xúc gần với các cầu thủ Chicago Bulls vào ngày 30/11 (giờ Việt Nam) vừa rồi.

Ngoài các trường hợp kể trên, các đội bóng cũng phải cho một số nhân viên ở trung tâm tập luyện về cách ly tại nhà vì lý do tương tự. Với việc có một lượng lớn nhân sự gặp vấn đề, nhiều khả năng đây vẫn chưa phải là những ca nhiễm, hoặc nghi nhiễm cuối cùng được NBA công bố trong khoảng thời gian tới.

NBA tiếp tục bị đe dọa vì Covid-19: Một số đội bóng có nguy cơ tạo thành ổ dịch - Ảnh 6.

Charlotte Hornets gặp khủng hoảng về mặt lực lượng với 5 cầu thủ phải cách ly vì Covid-19

Theo thống kê, có khoảng 97% thành viên Giải đấu đã tiêm đủ 2 mũi vắc-xin Covid-19 và 60% đã tiêm mũi bổ sung. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại ở mùa giải 2021/22, đã có khoảng 20 cầu thủ phải vắng mặt vì những vấn đề liên quan đến Covid-19. Tuy nhiên, giải đấu vẫn chưa phải hoãn bất kỳ một trận đấu nào vì đại dịch Covid-19. Trước tình hình số ca nhiễm vẫn tiếp tục leo thang, NBA sẽ bổ sung thêm nhiều quy định nghiêm ngặt trong thời gian tới.