Điểm mặt những HLV trưởng NBA có nguy cơ thất nghiệp

BHAT , 13:10 11/12/2021 | Bóng rổ

Chia sẻ

Cuộc cạnh tranh tại NBA 2021/22 càng khắc nghiệt cũng là lúc một số HLV đứng trước cảnh "dọn dẹp hành lý".

Người ta thường nói vui rằng, công việc HLV chẳng khác nào "lên voi xuống chó". Điều này không hẳn là sai khi những chiến lược gia thường phải chịu trách nhiệm trước thành tích của đội bóng. Mới đây, việc Sacramento Kings chính thức sa thải Luke Walton chắc hẳn đã khiến không ít đồng nghiệp của ông phải giật mình. Cùng điểm qua 4 chiếc ghế nóng tại NBA đang bắt đầu lung lay.

Điểm mặt những HLV trưởng NBA có nguy cơ thất nghiệp - Ảnh 1.

Sacramento Kings là đội bóng đầu tiên sa thải HLV tại mùa giải NBA 2021/22

1. Chauncey Billups (Portland Trail Blazers)

Không thể phủ nhận Blazers đang cho thấy phong độ không tốt, điển hình là niềm hy vọng mang tên Damian Lillard cũng đang thi đấu trong sự lạc lối với hiệu suất ném xa chỉ đạt 30,2%. Ngoài ra, đội chủ sân Moda Center vừa sa thải GM Neil Olshey khiến tình hình nhân sự của họ trở nên rối rắm hơn bao giờ hết.

Điều này đang dần khiến dư luận hướng mũi rìu vào HLV trưởng Chauncey Billups. Ký giả Shams Charania hé lộ rằng các cầu thủ Blazers đang gặp vấn đề trong việc thích nghi với phong cách tấn công của nhà cầm quân 45 tuổi trong khi hàng thủ vẫn không mấy cải thiện so với những mùa giải trước.

Giới chuyên gia đang dự đoán người kế nhiệm vị trí thượng tầng tại Blazers sắp tới sẽ "thay máu" nhân sự đội bóng này. Với thành tích 11 thắng - 15 thua, xếp hạng thứ 11 cùng những bê bối quấy rối tình dục trước đó, công việc của Chauncey Billups tại đây đang thực sự bị đe dọa.

Điểm mặt những HLV trưởng NBA có nguy cơ thất nghiệp - Ảnh 2.

Chauncey Billups có nguy cơ phải khăn gói cùng người đã trọng dụng ông, GM Neil Olshey

2. Willie Green (New Orleans Pelicans)

Tân HLV trưởng của "Bầy bồ nông" cũng đang cảm nhận hơi nóng phả vào người dù mới được bổ nhiệm chưa đầy nửa năm. Giám đốc điều hành David Griffin đã không ngần ngại sa thải người tiền nhiệm Stan Van Gundy chỉ sau một mùa giải. Vì vậy, không có gì đảm bảo cho tương lai của ông Willie Green khi Pelicans đang "đội sổ" tại BXH miền Tây,

Đáng buồn hơn, đội chủ sân Smoothie King Center chỉ có 7 chiến thắng hiếm hoi kể từ đầu mùa giải và thậm chí có lúc để thua đến 11 trận liên tiếp. Những thất bại bạc nhược đang dần trở thành một kịch bản quen thuộc của thầy trò Willie Green và vị chiến lược gia này đang cho thấy dấu hiệu bất lực.

Có ý kiến cho rằng, thuyền trưởng 40 tuổi đã làm mọi cách có thể để chèo lái con thuyền Pelicans với nguồn nhân lực hữu hạn. Một đội hình toàn cầu thủ dự bị thì khó mà duy trì phong độ ổn định. Thế nhưng, liệu lý do đó có đủ thuyết phục để biện minh cho việc "Bầy bồ nông" hiện đang xếp thứ 29 về hiệu suất phòng thủ và thứ 25 về hiệu suất tấn công?

Hiện tại, tương lai của ông cũng như Pelicans đang phụ thuộc vào Zion Williamsons. Ngôi sao trẻ hiện vẫn chưa hẹn ngày trở lại sau nhiều lần trì hoãn thi đấu vì chấn thương. Tuy nhiên, dù có hay không ngôi sao mang áo số 1 trong đội hình, HLV trưởng Willie Green vẫn cần chứng minh khả năng và danh dự của mình bằng cách không để cho chuỗi thua trở nên quá dài.

Điểm mặt những HLV trưởng NBA có nguy cơ thất nghiệp - Ảnh 3.

"Bầy bồ nông" dưới thời HLV Willie Green đang xếp thứ 15 trên BXH miền Tây

3. Dwane Casey (Detroit Pistons)

HLV Dwane Casey đã góp công để biến Toronto Raptors từ một đội bóng "lạc loài" thành Nhà vô địch miền Đông. Vậy mà ông vẫn bị sa thải ngay trước khi đội bóng phương Bắc mang về chức vô địch NBA lịch sử vào năm 2019. Giờ đây, công việc một lần nữa bị đe dọa tại Detroit Pistons.

Đội chủ sân Little Caesars Arena đang trong giai đoạn tái thiết với một đội hình gồm phần lớn cầu thủ trẻ và lấp đầy bởi một vài cựu binh. Thất bại là điều không thể tránh khỏi. Thế nhưng họ đang một lần xếp hạng cuối tại BXH miền Đông. Điều này khiến mũi rìu hướng về phía nhà cầm quân 64 tuổi.

Pistons đã đánh đối số tiền không nhỏ cùng một số cầu thủ kỳ cựu để mang về những lượt pick cùng tài năng trẻ. Do đó, giới thượng tầng đội bóng sẽ không thể tiếp tục kiên nhẫn chứng kiến chuỗi thất bại kéo dài đến con số lớn hơn 10 trận.

Điểm mặt những HLV trưởng NBA có nguy cơ thất nghiệp - Ảnh 4.

Detroit Pistons sở hữu thành tích tệ hơn cả Pelicans với 4 trận thắng và 20 trận thua

4. Tom Thibodeau (New York Knicks)

Vì sao Tom Thibodeau lọt vào danh sách này dù ông đã giúp Knicks trở lại vòng Playoffs sau 7 năm vắng bóng? Nhiều chuyên gia nhận định mùa giải vừa đội chủ sân Madison Square Garden đã thi đấu bằng sự thăng hoa của cá nhân quá nhiều.

Tại NBA 2021/22, dù bổ sung lực lượng bằng Kemba Walker và Evan Fournier, thầy trò HLV Tom Thibodeau lại đang đi thụt lùi so với mùa giải năm ngoái do chưa tìm được cách thích hợp để sử dụng những nhân tố mới. Ở mặt trận phòng thủ, họ xếp thứ 22 toàn giải đấu và thứ 11 về thành tích tại miền Đông. Trong một cuộc phỏng vấn, ngôi sao Julius Randle đã có một chia sẻ đầy bất lực: "Tôi chẳng hiểu lý do vì sao đội thua nữa".

Tại New York Knicks luôn có những áp lực rất lớn từ lực lượng fan hâm mộ đến chủ sở hữu James Dolan, một người có tiếng nói và không ngại can thiệp vào công tác điều hành đội bóng. Nếu đoàn quân của HLV Tom Thibodeau không thể trở lại Playoffs vào năm nay, nhiều khả năng nhà cầm quân 63 tuổi sẽ phải chịu kết cục tương tự Luke Walton.

Điểm mặt những HLV trưởng NBA có nguy cơ thất nghiệp - Ảnh 5.

HLV Tom Thibodeau rơi vào vòng nguy hiểm với thành tích thụt lùi của New York Knicks