Bất chấp kết quả thất thường, Los Angeles Lakers sẽ không "trảm tướng" ở mùa giải 2021-2022

NHẬT PHẠM , 16:36 09/12/2021 | Bóng rổ

Chia sẻ

Dù đang trải qua một phong độ thất thường cùng Los Angeles Lakers, HLV Frank Vogel vẫn nhận được sự tín nhiệm từ BLĐ đội bóng chủ sân STAPLES Center, ít nhất cho đến khi ông có đủ đội hình trong tay.

Los Angeles Lakers đang thi đấu không mấy ấn tượng ở mùa giải 2021-2022. Họ có thành tích 13 thắng - 12 thua, tạm xếp thứ 7 trên BXH miền Tây dù sở hữu nhiều ngôi sao trong đội hình. Do đó, một số thông tin cho biết HLV Frank Vogel đang nằm trong top những nhà cầm quân dễ mất việc nhất ở mùa giải 2021-2022.

Bất chấp kết quả thất thường, Los Angeles Lakers sẽ không "trảm tướng" ở mùa giải 2021-2022 - Ảnh 1.

HLV Frank Vogel được cho là đang trong tình thế nguy hiểm cùng với phong độ thất thường của Los Angeles Lakers

Tuy nhiên, tương lai của vị chiến lược gia 48 tuổi vẫn sẽ được BLĐ Los Angeles Lakers đảm bảo, ít nhất là cho đến hết 2 tháng đầu năm 2022. Trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông, bà chủ Jeanie Buss đã khẳng định tương lai của HLV Frank Vogel trong một cuộc phỏng vấn giữa trận đấu Boston Celtics - Los Angeles Lakers vào sáng 8/12 (giờ Việt Nam).

"Giữa chúng tôi vẫn tồn tại sợi dây liên kết nhất định. Tôi không rõ các bạn muốn ám chỉ điều gì. Cho đến khi chúng tôi có được một đội hình 100% khỏe mạnh và đầy đủ, tôi sẽ không đưa ra bất kỳ phán xét nào dành cho HLV Frank Vogel", Jeanie Buss cho biết.

Những lời khẳng định của bà chủ Jeanie Buss sẽ là một sự đảm bảo cho chiếc ghế đang lung lay của HLV Frank Vogel tại sân STAPLES Center. Vị chiến lược gia 48 tuổi thường xuyên rơi vào tình trạng thiệt quân vì những chấn thương khác nhau kể từ đầu mùa giải.

Bất chấp kết quả thất thường, Los Angeles Lakers sẽ không "trảm tướng" ở mùa giải 2021-2022 - Ảnh 2.

Bà chủ Jeanie Buss đảm bảo tương lai cho HLV Frank Vogel cho đến khi Los Angeles Lakers có được đầy đủ lực lương

Bên cạnh đó, Los Angeles Lakers vẫn còn 2 trường hợp chấn thương dài hạn của Trevor Ariza và Kendrick Nunn, những người chưa có bất kỳ một trận đấu nào ở mùa giải năm nay. Những chuẩn đoán cho biết bộ đôi này sẽ chỉ trở lại vào đầu năm 2022 và đến lúc đó, Los Angeles Lakers mới sở hữu đầy đủ những quân bài quan trọng nhất.

Bản thân HLV Frank Vogel cũng chưa từng có một cuộc họp khẩn nào với BLĐ đội bóng về phong độ và tương lai của đội trong mùa giải năm nay. Những nhân vật như bà chủ Jeanie Buss, Giám đốc điều hành Rob Pelinka hay Giám đốc bóng rổ Kurt Rambis vẫn đang tín nhiệm vị chiến lược gia 48 tuổi, người đã mang chức vô địch NBA 2020 về cho Los Angeles Lakers sau 10 năm chờ đợi.

"Việc sa thải hay không hoàn toàn không phải do tôi quyết định và tôi cũng không để tâm đến điều đó. Tôi chỉ muốn tập trung vào công việc, giành lấy chiến thắng trong trận đấu tiếp theo và hướng đến mục tiêu đã đề ra trước mùa giải năm nay", HLV Frank Vogel cho biết.

Bất chấp kết quả thất thường, Los Angeles Lakers sẽ không "trảm tướng" ở mùa giải 2021-2022 - Ảnh 3.

Los Angeles Lakers vẫn đang trông chờ sự trở lại của Trevor Ariza và Kendrick Nunn để hỗ trợ cho LeBron James

Vị chiến lược gia 48 tuổi đã được BLĐ Los Angeles Lakers gia hạn hợp đồng đến năm 2023 ở đầu mùa giải năm nay. Tuy nhiên, với một đội hình hoàn toàn mới, những cầu thủ luống tuổi và chấn thương hành hạ, đội bóng chủ sân STAPLES Center vẫn chưa thể tìm ra được sự kết nối và ăn ý trong lối chơi sau 25 trận đấu.

Tuy nhiên, màn thể hiện của Los Angeles Lakers đang dần trở nên thuyết phục hơn trong các trận đấu gần đây. Chiến thắng 117-102 trước Boston Celtics đã cho thấy sự chắc chắn nơi hàng phòng ngự và khả năng phối hợp ở mặt trận tấn công, điều mà họ rất ít khi làm được trong các trận đấu đầu mùa.

Bất chấp kết quả thất thường, Los Angeles Lakers sẽ không "trảm tướng" ở mùa giải 2021-2022 - Ảnh 4.

Phong độ của Los Angeles Lakers đã được cải thiện ít nhiều trong thời gian gần đây

Việc "thay tướng giữa dòng" là điều mạo hiểm đối với bất kỳ đội bóng nào, nhất là khi không có quá nhiều những HLV chất lượng nhàn rỗi ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, nếu vẫn không thể cải thiện thành tích sau khi có đầy đủ lực lượng, việc HLV Frank Vogel trở thành kẻ thất nghiệp hoàn toàn có thể xảy ra ngay sau kỳ nghỉ All Star 2022.