Loạt cầu thủ ngoại binh cùng Việt kiều rời khỏi VBA Bubble

HUY PHẠM , 09:06 01/09/2021 | Bóng rổ

Chia sẻ

Ban tổ chức hiện đang chia thành nhiều nhóm nhỏ cầu thủ ra khỏi VBA Bubble Mường Thanh Viễn Triều sau khi mùa giải 2021 chính thức bị huỷ vào sáng 28/8 vừa qua.

Rạng sáng 1/9, một số cầu thủ Việt kiều cùng ngoại binh đã rời khỏi Bubble để trở về đất nước của họ. Theo ghi nhận tại khách sạn Mường Thanh Viễn Triều, số lượng cầu thủ ra khỏi Bubble ngày hôm nay dừng lại ở con số 7, tới từ các đội bóng Nha Trang Dolphins, Thang Long Warriors và Đội tuyển Quốc gia.

Loạt cầu thủ ngoại binh cùng Việt kiều rời khỏi VBA Bubble - Ảnh 1.

Vào 6h sáng ngày 1/9, Kevin Dasom là cầu thủ đầu tiên làm thủ tục rời khỏi Bubble. Trước đó ngoại binh của Nha Trang Dolphins đã dậy từ sớm, làm thủ tục trước khi rời khỏi "ngôi nhà chung" của VBA 2021 sau hơn 2 tháng sinh sống và tập luyện

Theo chia sẻ từ phía giải đấu, Kevin Dasom đã có được kết quả xét nghiệm Covid-19 âm tính trước đó một ngày. Địa điểm tới của Kevin Dasom là Thái Lan, ngoại binh điển trai này sẽ di chuyển bằng xe oto từ Nha Trang tới TP. Hồ Chí Minh, vào khoảng 14h chiều sẽ có mặt tại sân bay và chuyến bay của anh sẽ bắt đầu cất cánh vào lúc 17h chiều

Sau Kevin Dasom, hai cầu thủ Việt kiều của đội tuyển Quốc gia là Justin Young cùng Khoa Trần cũng có mặt tại sảnh khách sạn vào lúc hơn 7h sáng

Loạt cầu thủ ngoại binh cùng Việt kiều rời khỏi VBA Bubble - Ảnh 4.

Phần lớn đội tuyển Việt Nam đã có mặt tại sảnh để tiễn hai người đồng đội. Với việc Richard Nguyễn và Tâm Đinh không ra về chung chuyến, nhiều khả năng cả 2 cầu thủ Việt kiều này sẽ tiếp tục ở lại Việt Nam và có những dự án riêng

Sau đó không lâu, Thang Long Warriors cũng tiễn 4 cầu thủ bao gồm Bryant Coleman, Timothy Guers, Jordan Young và Christopher Bùi rời khỏi Bubble

Loạt cầu thủ ngoại binh cùng Việt kiều rời khỏi VBA Bubble - Ảnh 6.

Trải qua hơn 3 tháng tập luyện và sinh sống kể từ khi tập trung tại Sài Gòn cho tới khi di chuyển vào Bubble Nha Trang, các cầu thủ Thang Long Warriors khá bịn rịn và luyến tiếc khi chia tay những người đồng đội. Gần như toàn bộ đội bóng bao gồm nhân sự và các cầu thủ đã có mặt để chào tạm biệt 4 người đồng đội

Tương tự như Kevin Dasom, 6 cầu thủ còn lại trong chuyến di chuyển ra khỏi Bubble thứ 2 sáng hôm nay cũng phải mặc đồ bảo hộ kỹ càng

Loạt cầu thủ ngoại binh cùng Việt kiều rời khỏi VBA Bubble - Ảnh 8.

Ngoài đồ bảo hộ, dĩ nhiên mỗi cầu thủ không thể thiếu giấy xét nghiệm của bản thân trước đó một ngày. Cùng với tờ giấy quan trọng trên, một số giấy tờ khác được cơ quan ban ngành có chức của địa phương xác nhận cũng là tấm vé thông hành giúp các cầu thủ có thể di chuyển từ Nha Trang ra tới sân bay Tân Sơn Nhất

Loạt cầu thủ ngoại binh cùng Việt kiều rời khỏi VBA Bubble - Ảnh 9.

Trước khi di chuyển rời khỏi Bubble, quản lý của Thang Long Warriors cũng đã dậy từ sớm, chuẩn bị sẵn đồ ăn thức uống đi dọc đường cho cả 6 cầu thủ

Chặng đường di chuyển từ Nha Trang về sân bay Tân Sơn Nhất của nhóm cầu thủ thứ 2 này được chia ra thành 2 người/xe. Chặng đường sẽ kéo dài hơn 10 tiếng và chuyến bay của họ về Mỹ sẽ cất cánh vào lúc 23h đêm cùng ngày

Một mùa giải đặc biệt và đáng nhớ dù không có kết thúc trọn vẹn, thế nhưng những kỷ niệm sẽ luôn còn mãi trong mỗi cầu thủ và nhân sự của các đội bóng. Đối với Justin Young, có lẽ đây sẽ là lần ra đi đáng nhớ nhất khi anh đã ở lại Việt Nam 2 năm thi đấu và cống hiến cho bóng rổ Việt Nam từ SEA Games 2019 cho tới nay

Ảnh: Huy Phạm.