Lai Bâng: "Được thi đấu tại SEA Games 31 như là một giấc mơ"

TRỌNG PHÚ , 12:49 18/05/2022 | Esport

Chia sẻ

Tại SEA Games 31, chặng đường đem Huy Chương Vàng, mang vinh quang về cho Tổ quốc sẽ không hề dễ dàng. Cùng nghe những chàng trai của ĐTQG Liên Quân Mobile Việt Nam chia sẻ tâm sự trước thềm giải đấu.

ĐTQG Liên Quân Mobile Việt Nam chia sẻ tâm sự trước ngày thi đấu SEA Games 31

ĐTQG bộ môn Liên Quân Mobile Việt Nam tại SEA Games 31

Tiếp nối thành công tại SEA Games 30, Liên Quân Mobile một lần nữa vinh dự được lựa chọn là bộ môn thể thao điện tử thi đấu tranh huy chương tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 tổ chức tại Việt Nam. Saigon Phantom - Đương kim vô địch Đấu Trường Danh Vọng mùa Xuân 2022 chính là đội tuyển đại diện cho Liên Quân Mobile Việt Nam tranh tài tại SEA Games 31 sắp tới. Với nòng cốt là những tuyển thủ trẻ nhiệt huyết và tài năng, đội tuyển quốc gia Liên Quân Việt Nam đã sẵn sàng cho hành trình chinh phục tấm huy chương vàng danh giá.

Để có được phong độ xuất sắc như hiện tại, để trở thành những tuyển thủ của ĐTQG Liên Quân Việt Nam - đó là cả một hành trình dài phải đánh đổi bằng thời gian và nước mắt của các chàng trai Saigon Phantom.

ĐTQG Liên Quân Mobile Việt Nam chia sẻ tâm sự trước ngày thi đấu SEA Games 31 - Ảnh 2.

Đội hình đội tuyển Quốc gia bô môn Liên Quân Mobile Việt Nam tham dự SEA Games 31

Các chàng trai của Đội tuyển Liên Quân Mobile Việt Nam chia sẻ tâm sự trước thềm SEA Games 31

Lai Bâng "Càng lớn mình càng già ... "

Từng là một người em út khá bốc đồng và mất kiểm soát khi mới gia nhập đội tuyển Saigon Phantom, Lai Bâng dần chứng minh bản lĩnh để giờ đây trở thành thủ lĩnh ĐTQG Liên Quân Việt Nam tham dự SEA Games 31. Trong quá trình trưởng thành của mình, đôi lúc, Lai Bâng gặp phải những khó khăn. Có những thời điểm, liên tiếp những án phạt và những lời chỉ trích tìm đến Lai Bâng và đội tuyển của mình. Nhưng vượt qua những nghịch cảnh đó, đội trưởng ĐTQG bộ môn Liên Quân Mobile đã chứng minh bản lĩnh của mình qua những chức vô địch quốc nội và hiện tại chính là Đội trưởng ĐTQG bộ môn Liên Quân Mobile tại SEA Games 31.

Anh chàng chia sẻ: "Từ lúc mình mới vào team Saigon Phantom đến giờ nói chung đã có nhiều lần vấp ngã rồi. Lúc bắt đầu vô team thì lúc đó vẫn còn có tính bốc đồng và háo thắng, sau mỗi trận đấu còn hay toxic và cáu gắt với đồng đội, để cho đồng đội bị tâm lý. Còn bây giờ mình nghĩ càng lớn mình càng già và hiền lành, chắc là do trưởng thành và biết nhường nhịn đồng đội hơn trước nhiều".

ĐTQG Liên Quân Mobile Việt Nam chia sẻ tâm sự trước ngày thi đấu SEA Games 31 - Ảnh 3.

Lai Bâng chia sẻ tâm sự trước thềm SEA Games 31

Yiwei "Mỗi lúc stress mình hay nghe nhạc an tĩnh ... "

Yiwei có lẽ là chàng trai gặp nhiều sóng gió nhất dàn VĐV ĐTQG bộ môn Liên Quân Mobile Việt Nam. Thất bại trong ngày đầu debut đã khiến Yiwei cảm thấy rất buồn và hứng chịu rất nhiều những lời chỉ trích từ dư luận và cộng đồng.

"Trận đấu để lại cho mình nhiều kỷ niệm buồn có lẽ là trận Chung kết ĐTDV mùa Xuân 2021. Mình nhớ sau thất bại đó cả team phải nhận rất nhiều chỉ trích. Mình đã phải dừng livestream lại trong vòng 1 tháng để quay lại luyện tập. Mình hay nghe nhạc buồn, nhạc thiền tịnh tâm, an nhiên và tự tại. Vì những lúc bực tức hay stress, nghe nhạc tịnh tâm đó sẽ khiến mình nhẹ người. Những thất bại cay đắng chính là bài học để mình vượt qua", Yiwei tâm sự.

ĐTQG Liên Quân Mobile Việt Nam chia sẻ tâm sự trước ngày thi đấu SEA Games 31 - Ảnh 4.

Yiwei chia sẻ về thói quen mỗi lần bị stress

Khoa "Ước mơ lớn nhất của mình là trở thành nhà văn ..."

Để có được phong độ xuất sắc như hiện tại, đó là cả một hành trình dài phải đánh đổi bằng thời gian và nước mắt. Cậu em út Đinh Tấn Khoa chia sẻ:

"Ước mơ lớn nhất của mình có lẽ là trở thành nhà văn. Nhưng trước khi bước vào chặng đường cuối của con đường học hành, mình nghĩ nên cho bản thân một quãng thời gian nghỉ ngơi, đó chính là lý do mình trở thành game thủ. Đến giờ mình cũng đồng hành với đội tuyển được 5 năm rưỡi rồi còn thời điểm mình chính thức gia nhập là tháng 8 năm ngoái, cũng là lúc mình đủ 18 tuổi. Kể từ đó phải làm quen với những múi giờ mới, một ngày phải chơi game 14 tiếng nên thời gian dành cho gia đình còn rất ít".

ĐTQG Liên Quân Mobile Việt Nam chia sẻ tâm sự trước ngày thi đấu SEA Games 31 - Ảnh 5.

Khoa chia sẻ về ước mơ của mình trước thềm SEA Games 31

Với Lương Hoàng Phúc (Fish) chia sẻ rằng mình chơi Liên Quân từ năm lớp 9. Còn với Phạm Vũ Hoài Nam (Red), vì đam mê game mà sau khi hoàn thành quá trình học xong đã quyết định theo đuổi con đường game thủ chuyên nghiệp.

Ở SEA Games 31, bộ môn Liên Quân sẽ bắt đầu thi đấu từ ngày 20/5 - 22/5. Ngày đầu tiên, ĐTQG Việt Nam sẽ đụng độ với đại diện Philippines và Malaysia. Đây thật sự là thử thách quá dễ với nhà vua LQVN. Hiện tại, Thái Lan vẫn được xem như thử thách lớn nhất với nước chủ nhà Việt Nam.

Chính vì thế với lòng nhiệt huyết và sự quyết tâm, Lai Bâng đã có đôi lời trước thềm SEA Games 31: "Tham dự SEA Games là mong muốn của rất nhiều người, đến bây giờ mình vẫn chưa tin được là mình có thể đại diện cho Việt Nam tham dự SEA Games. Nó như một giấc mơ vậy. Bọn mình sẽ cố gắng hết sức để mang về huy chương cho Việt Nam".

ĐTQG Liên Quân Mobile Việt Nam chia sẻ tâm sự trước ngày thi đấu SEA Games 31 - Ảnh 6.

Lai Bâng tự tin sẽ đem huy chương về cho Việt Nam

Cùng nghe "Vinh quang đang chờ ta" - Bài hát được làm mới lại để cổ vũ ĐTQG bộ môn Liên Quân Mobile Việt Nam tại SEA Games 31 nhé!

"Vinh quang đang chờ ta" - Bài hát được làm mới lại để cổ vũ ĐTQG bộ môn Liên Quân Mobile Việt Nam tại SEA Games 31

https://sport5.vn/lai-bang-duoc-thi-dau-tai-sea-games-31-nhu-la-mot-giac-mo-20220519165653805.htm