HLV Tatsuma Yoshida xin từ chức khiến LĐBĐ Singapore tiếc nuối

Thành Đạt , 15:46 29/12/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Ông Tatsuma Yoshida đã từ chức huấn luyện viên trưởng đội tuyển Singapore để trở về Nhật Bản dù được đánh giá cao tại AFF Cup 2020.

Ngày 28/12, LĐBĐ Singapore (FAS) thông báo huấn luyện viên trưởng đội tuyển Singapore - ông Tatsuma Yoshida đã nói lời từ chức. FAS chấp nhận đơn từ chức của ông Yoshida, chiến lược gia người Nhật Bản sẽ rời Singapore vào ngày 31/12.

HLV Yoshida dẫn dắt tuyển Singapore từ tháng 6/2019 và đóng góp rất nhiều vào công cuộc phục hưng bóng đá Singapore. Dù trên bảng xếp hạng FIFA, tuyển Singapore mới chỉ tăng 2 bậc kể từ khi ông Yoshida lên nắm quyền (160 thế giới theo BXH FIFA tháng 12/2021) nhưng ở đấu trường khu vực, đội bóng đảo quốc sư tử đã lần đầu tiên sau 9 năm vượt qua vòng bảng AFF Cup.

Tại 2 trận bán kết AFF Cup 2021 gặp tuyển Indonesia, tuyển Singapore đã cho thấy tinh thần thi đấu ngoan cường. Đặc biệt là ở trận bán kết lượt về, trong thế thiếu người, đoàn quân của HLV Yoshida đã suýt chút nữa đánh bại tuyển Indonesia. Chung cuộc tuyển Singapore thua 3-5 sau 2 lượt trận và không thể vào chung kết. Dù không thể đi đến hồi kết đẹp nhất, FAS đánh giá rất cao những gì mà HLV người Nhật Bản đã làm được cho bóng đá Singapore.

HLV Tatsuma Yoshida xin từ chức khiến LĐBĐ Singapore tiếc nuối - Ảnh 1.

HLV Tatsuma Yoshida chỉ đạo các học trò trong trận bán kết lượt về AFF Cup 2020 với tuyển Indonesia (Ảnh: FAS)

"Thật thất vọng khi biết tin HLV Tatsuma Yoshida quyết định từ chức, sau những nỗ lực không biết mệt mỏi của ông và đội ngũ trợ lý nhằm nâng tầm ĐTQG Singapore. Ông ấy đã truyền tải sâu sắc đến các cầu thủ triết lý bóng đá chủ động hơn, nhanh hơn, điều phù hợp với bóng đá hiện đại.

Các cổ động viên đã 1 lần nữa tin tưởng vào khả năng của đội có thể đương đầu với các đội bóng hàng đầu khu vực. HLV Yoshida đã tạo được sự gắn kết với các cầu thủ, đội ngũ huấn luyện và NHM Singapore. Tôi không muốn thấy ông ấy ra đi, nhưng tôn trọng quyết định của cá nhân ông và gia đình. Thay mặt bóng đá Singapore, tôi gửi lời cảm ơn đến HLV Tatsuma Yoshida vì những gì ông đã làm cũng như sự chuyên nghiệp và hình mẫu quý ông mà ông luôn thể hiện", chủ tịch FAS - ông Lim Kia Tong phát biểu. 

Thuyền trưởng 47 tuổi sẽ quay về với gia đình tại Nhật Bản. Ông đã từng làm HLV các CLB Kashiwa Reysol, Albirex Niigata, Ventforest Kofu trước khi đến Singapore. Như vậy, AFF Cup 2020 đã chứng kiến HLV đầu tiên rời ghế sau giải đấu. Trước ông Yoshida, HLV Tan Cheng-hoe của tuyển Malaysia đã bị CĐV nhà đòi sa thải vì không thể giúp tuyển Malaysia vượt qua vòng bảng, nhưng LĐBĐ Malaysia (FAM) đã khẳng định sẽ tiếp tục gắn bó với chiến lược gia này.