Golden State Warriors mang “hung tin” tin cho toàn thể NBA

Mây , 20:30 23/11/2021 | Bóng rổ

Chia sẻ

Dường như sự trở lại của ngôi sao Klay Thompson của Golden State Warriors sẽ chẳng còn bao lâu nữa.

Sau chuyến du đấu miền Đông thành công và chạm tới chiến thắng thứ 15, Golden State Warriors trở về với thành phố San Francisco. Chẳng những ca khúc khải hoàn, đoàn quân dưới trướng HLV Steve Kerr lại nhận thêm tin vui từ đội ngũ y tế về Klay Thompson. Thế nhưng đối với toàn thể NBA, có vẻ như sự tái hợp của Splash Bothers chẳng khiến bất cứ một ai vui cho nổi.

Golden State Warriors mang “hung tin” tin cho toàn thể NBA - Ảnh 1.

Ngày bộ đôi Splash Brothers tái hợp đã rất gần

Theo nguồn tin tới từ cây bút uy tín Sham Charania đến từ tờ The Athletic, Klay Thompson vừa vượt qua bước kiểm tra cuối cùng trước khi được trở lại tập luyện bình thường. Cụ thể hơn, nguồn tin nội bộ cho hay ngôi sao sinh năm 1990 đã trải qua một tuần đấu tập 5x5. Anh nhận được đánh giá hết sức tích cực và được cho phép tham gia tập luyện cùng đội một.

Có một sự thật rằng tại NBA các buổi tập trong mùa giải lại khá nhẹ nhàng. Bởi lẽ các đội bóng nơi đây thường xuyên phải đối mặt với lịch thi đấu 3 trận/tuần thậm chí có thể lên tới 4 trận/tuần. Vì thế NHM Golden State Warriors cũng sẽ không phải lo lắng cầu thủ con cưng phải căng mình tập với cường độ cao khủng khiếp. Cựu cầu thủ Utah Jazz nơi Dante Exum, người cũng tham gia vào các trận đấu tập với Klay Thompson lên tiếng rằng tay ném khoác áo số 11 thể hiện cực mạnh mẽ.

Klay Thompson khởi động trước trận đấu

Gần 900 ngày trôi qua kể từ lần cuối NHM Golden State Warriors được chứng kiến siêu sao của mình xỏ giày vào sân cống hiến cho đội nhà. Hai chấn thương rất nặng nơi gót chân phải và đầu gối trái khiến đội bóng vùng Vịnh đã phải cực kỳ cẩn thận trong từng khâu chăm sóc cầu thủ con cưng. Giờ đây Klay Thompson đã bình phục hoàn toàn cả hai chấn thương trên, vấn đề hiện giờ chỉ còn là lấy lại thể trạng cũng như tìm cảm giác bóng tốt nhất.

Theo thông tin nội bộ tiết lộ cho The Athletic, Golden State Warriors sẽ dành ngày trở lại của Klay Thompson cho một trận đấu trên sân nhà vào tháng 12 gần lễ Giáng Sinh như món quà tặng NHM. Điều đó đồng nghĩa với việc ngôi sao gốc Los Angeles sẽ trở lại trong trận gặp Sacramento Kings (20/12 giờ Mỹ) hoặc Memphis Grizzlies (23/12 giờ Mỹ). Đó hoàn toàn có thể trở thành bước đệm hoàn hảo cho trận đấu đêm Giáng sinh của thầy trò Steve Kerr gặp đương kim á quân Phoenix Suns.

Ngày Klay Thompson nằm xuống bởi chấn thương đến giờ vẫn ám ảnh CĐV của Golden State Warriors

Có lẽ người hạnh phúc nhất trong lần tái ngộ này không ai khác ngoài Stephen Curry. Đã hơn hai năm trôi qua kể từ ngày định mệnh ấy. Game 6 thuộc loạt trận NBA Finals 2019 chứng kiến xạ thủ khoác áo số 11 ngã xuống đầy đau đớn sau nỗ lực dunk rổ. Cũng đã hai mùa giải trôi qua từ cái nhìn thất thần vào vô định của Stephen Curry khi biết bạn mình rời sân đầy đau đớn. NHM Golden State Warriors đã trải qua khoảng thời gian chẳng khác nào địa ngục trong những ngày thiếu Klay Thompson.

Những tưởng mùa giải 2020/2021, bộ đôi Splash Brothers đã có thể tái hợp. Thế nhưng chấn thương đứt gân Achilles chỉ một thời gian ngắn trước khi NBA khai màn đã khiến cầu thủ gốc Los Angeles phải ngồi ngoài một năm nữa. Thêm một mùa giải nữa NHM cả thế giới phải nhìn cảnh Stephen Curry gánh lên đôi vai nhỏ bé cả một tập thể thiếu tính ổn định.

Golden State Warriors mang “hung tin” tin cho toàn thể NBA - Ảnh 4.

Stephen Curry đã phải gánh vác trọng trách dẫn dắt Golden State Warriors quá lâu

Tuy nhiên cơn giống tố ấy đã sắp tan và ngày nắng sắp tới. Sự trở lại nơi Klay Thompson cho Golden State Warriors vào mùa giải này thực sự khiến biết bao con tim yêu màu vàng của San Francisco bỗng trở nên hạnh phúc, Stephen Curry không nằm ngoài số đó. Tuy người bạn thân chưa thể ra sân ngay từ giai đoạn đầu thế nhưng chỉ cần biết rằng Klay trở lại thôi đã khiến siêu sao khoác áo số 30 bồi hồi.

Chia sẻ với Yahoo Sports trong ngày truyền thông của Warriors, Stephen Curry cho hay: “Ngày đó sẽ thật tuyệt vời. Thứ bóng rổ đẹp đẽ sẽ trở lại. Chắc chắn hôm đó cũng vô cùng cảm xúc nữa bởi đó là tất cả những gì chúng tôi đã trò chuyện suốt thời gian dài qua. Khán giả chắc chắn sẽ chào đón nồng nhiệt bởi vì cậu ấy xứng đáng. Tôi đang cực kỳ phấn khích bởi ngày đó đã rất gần rồi. Bạn có thể dùng mọi mỹ từ để miêu tả cho sự kiện ấy”.