Đầu tư thông minh, Michael Jordan tiếp tục kiếm đậm trong ngày Sportradar lên sàn chứng khoán

Quang Nhật , 18:03 17/09/2021 | Bóng rổ

Chia sẻ

Michael Jordan tiếp tục có một nước đi lớn ở mảng đầu tư khi công ty mà ông góp vốn đã phát hành chứng khoán với số tiền lên đến hàng tỉ đô.

Sự vĩ đại của Michael Jordan không chỉ nằm lại ở sàn đấu NBA, mà tiếp tục theo ông nhiều năm sau giải nghệ. Ở thời điểm hiện tại, huyền thoại của Chicago Bulls là cựu cầu thủ giàu có nhất. Những quyết định chính xác trong khoản đầu tư và kinh doanh đã giúp nhân số tiền lương từ đời cầu thủ của Jordan lên nhiều lần. "Phi thương bất phú", có vẻ Michael Jordan đã hiểu rõ câu nói kinh điển này từ rất lâu.

Một trong những thương vụ thành công nhất của Michael Jordan chính là việc đầu tư cho Sportradar, một công ty thu thập và phân tích dữ liệu thể thao. Tập đoàn đa quốc gia này đã chính thức phát hành chứng khoán ít ngày trước với giá trị công ty đã ở mức 8 tỉ đô. Michael Jordan đầu tư cho công ty này từ nhiều năm trước, và giờ đây công sức của ông đã được đền đáp.

Michael Jordan thắng lớn ở lĩnh vực đầu tư với chứng khoán tăng vọt - Ảnh 1.

Sportradar là một tập đoàn đa quốc gia có trụ sở ở Thụy Sĩ thu thập và phân tích các dữ liệu thể thao

Sportradar được thành lập đầu tiên vào năm 2001. Sau hơn một thập kỷ ít tên tuổi, công ty này đã sát nhập và mua lại nhiều công ty nhỏ lẻ khác để tạo nên một tập đoàn lớn hơn. Nhờ vào những chiến lược đúng đắn, Sportdata dần dần thâu tóm thị trường trong lĩnh vực dữ liệu thể thao. Sau khi nhận được sự hợp tác từ giải bóng bầu dục nhà nghề Mỹ, Sportradar đã được Michael Jordan và tỉ phú Mark Cuban để ý đến.

Nhận thấy sự phát triển của tập đoàn từ Thụy Sĩ, Michael Jordan và "Shark" Cuban đã nắm bắt thời cơ để đầu tư cho Sportradar. Cả hai tỉ phú đã góp 44 triệu đô cho Sportradar khi giá trị của tập đoàn này chưa vượt mức 1 tỉ đô, tương ứng với 5% cổ phần. Chỉ sau 6 năm, giá trị của tập đoàn tăng gấp 10 lần, đồng nghĩa với khoản đầu tư của Michael Jordan đã sinh lời đáng kể.

Sau 20 năm phát triển, Sportradar đã chính thức phát hành chứng khoán. Giá trị của công ty hiện tại lên đến 8 tỉ đô và dự kiến sẽ tăng lên nhanh sau nhiều đợt phát hành kế tiếp. Michael Jordan đã gia nhập cùng các cổ đông lớn của Sportradar tại phố Wall nổi tiếng để mở ra trang sử mới dành cho tập đoàn này. Sportradar là tập đoàn tỉ đô đầu tiên ở lĩnh vực dữ liệu thể thao, chứng tỏ tầm nhìn và quyết định đúng đắn của Michael Jordan.

Michael Jordan thắng lớn ở lĩnh vực đầu tư với chứng khoán tăng vọt - Ảnh 2.

Michael Jordan cùng thành viên cấp cao của Sportradar tại buổi phát hành chứng khoán đầu tư ở phố Wall

Michael Jordan đã rất thành công trong lĩnh vực đầu tư. Tầm nhìn cũng như việc đưa ra quyết định hợp lý góp phần gia tăng tài sản của Jordan lên nhiều lần. Điển hình là đội bóng Charlotte Hornets nơi Jordan làm chủ. Ông đã mua lại đội bóng với giá 180 triệu đô vào năm 2010. Dù Hornets không gặt hái được nhiều thành tích, giá trị đội bóng vẫn tăng gấp 10 lần ở thời điểm năm 2019. Jordan đã bán 20% cổ phần đội bóng để thu được khoản lời kếch xù.

Nhờ vào sự hợp tác của Jordan và Cuban, Sportradar đã tiến một bước trong việc phủ sóng các giải đấu hàng đầu nước Mỹ. Sự cộng tác giữa NBA và Sportradar bắt nguồn từ khoản đầu tư năm 2015 của Jordan và Cuban. Với công nghệ tiên tiến và cơ sở dữ liệu "khủng", Sportradar hỗ trợ giải bóng rổ nhà nghề trong việc tổ chức và quản lý các cầu thủ.

Sportradar có thể phát hiện liệu các cầu thủ có sử dụng doping hay không