Cựu HLV tuyển Singapore tái hợp cùng CLB J.League từng sa thải ông

Thành Đạt , 16:37 03/01/2022 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Cựu HLV tuyển Singapore Tatsuma Yoshida đã chính thức trở thành HLV trưởng của Ventforet Kofu tại J.League 2.

Không lâu sau khi nói lời chia tay với LĐBĐ Singapore (FAS) và trở về quê nhà Nhật Bản, cựu huấn luyện viên tuyển Singapore Tatsuma Yoshida đã tìm cho mình 1 công việc phù hợp. Trên trang chủ, CLB Ventforet Kofu đã giới thiệu ông Yoshida là HLV trưởng mới của CLB.

Thông báo có đoạn bình luận của giám đốc điều hành Satoru Sakuma về quyết định ký hợp đồng với chiến lược gia này: 

"Sau khi xem xét thành tích mùa giải trước, CLB muốn giữ vững sự liền mạch dù cho đã tạm biệt cựu HLV Akira Ito. Chúng tôi đã liên hệ với HLV Tatsuma Yoshida, người vừa có 1 giải đấu cam go cùng tuyển Singapore, tiếp quản công việc HLV trưởng CLB 1 lần nữa".

Trước khi đến Singapore làm việc vào tháng 5/2019, HLV Yoshida từng có nhiều mùa bóng làm việc tại J.League 1. HLV 47 tuổi từng có nhiều năm làm việc ở đội trẻ Kashiwa Reysol, các danh thủ như Hiroki Sakai, Masato Kudo đều từng là học trò của ông. Mùa 2017-2018, ông dẫn dắt Ventforet Kofu nhưng đội chỉ cán đích ở vị trí thứ 16 và xuống hạng (thời điểm đó J.League 1 chỉ có 18 đội).

Cựu HLV tuyển Singapore tái hợp cùng CLB J.League từng sa thải ông - Ảnh 1.

HLV Tatsuma Yoshida trong nhiệm kỳ đầu tiên tại CLB Ventforet Kofu (Ảnh: Ventforet Kofu)

Có lẽ thành tích đưa tuyển Singapore vào đến bán kết AFF Cup 2020 và thể hiện lối chơi bóng hiện đại cùng tinh thần không từ bỏ đã khiến ban lãnh đạo Ventforet Kofu muốn tái hợp với HLV Yoshida. Dù FAS không muốn để ông ra đi nhưng chính HLV Yoshida đã xin từ chức. Ông cũng có những phát biểu đầu tiên về công việc mới: 

"Tôi đã được tiếp cận 1 cách bất ngờ bởi ban lãnh đạo đội, nhưng không phải là tôi đã gật đầu ngay. Nhưng đã có nhiều điều ngấm vào tôi từ lâu. Thay vì cân nhắc kỹ lưỡng, tôi nhớ lại nhiệm kỳ đầu tiên ở đây, nhớ lại cách mà thành viên đội cũng như người hâm mộ đã đến cổ vũ và động viên tôi trong ngày cuối cùng sau khi rời ghế HLV trưởng. Tôi nhớ lại tất cả kỷ niệm đã có được tại đây và quyết định 1 lần nữa thử thách mình ở vị trí này và sẽ cố gắng để mang đến thành công cho Ventforet Kofu".

Mùa J.League 2 2021, đội bóng của tỉnh Yamanashi đã chơi khá thăng hoa, họ có được 23 chiến thắng và kết thúc với 80 điểm, chỉ kém 4 điểm nữa để giành lấy vị trí thứ 2 từ tay Kyoto Sanga để quay lại J.League 1.