Bóng rổ Việt Nam tăng cao thứ hạng sau FIBA Nations League 2022

HUY PHẠM , 19:38 03/08/2022 | Bóng rổ

Chia sẻ

Trên bảng xếp hạng FIBA 3x3, thứ hạng của đội tuyển bóng rổ Việt Nam nói chung và tuyển U23 Việt nam nói riêng đã tăng cao đáng kể, vượt qua thứ hạng 50 sau khi tham dự FIBA Nations League 2022.

FIBA Nations League 2022 đã kết thúc thế nhưng dư âm của giải đấu vẫn còn đọng lại trong lòng người hâm mộ Việt Nam. Tham dự một giải đấu tầm cỡ châu lục với những cái tên có phần mới mẻ trong lòng NHM, rõ ràng việc cạnh tranh thứ hạng nhằm trở thành đại diện cho phân khu châu Á để tham dự vòng đấu chung kết là điều không nằm trong mục tiêu của Liên đoàn bóng rổ Việt Nam cũng như BHL đội tuyển ở chuyến đi này.

Vậy mục tiêu của Liên đoàn cũng như BHL là gì? Câu trả lời sẽ có sau khi nhìn qua những thông số của đội tuyển U23 nam và nữ Việt Nam cũng như thành tích cá nhân từng tuyển thủ trên bảng xếp hạng FIBA 3x3 sau khi hoàn tất giải đấu này.

Đội tuyển bóng rổ U23 nam và nữ Việt Nam đã giúp thứ hạng quốc gia thay đổi đáng kể sau giải đấu FIBA Nations League 2022. Ảnh: Huy Phạm

Bóng rổ Việt Nam vượt chỉ tiêu, tăng cao thứ hạng tại FIBA 3x3 Ranking

Đầu năm 2022, thứ hạng của đội tuyển Việt Nam bao gồm cả nam và nữ đều không có quá cao. Cụ thể, đội tuyển nam và U23 của chúng ta xếp thứ 79 trên bảng xếp hạng FIBA 3x3 Ranking. Với đội tuyển nữ, con số không mấy khả quan khi lần lượt là hạng 86 và 76 cho lứa tuổi U23. Điều này cũng phần nào dễ hiểu khi Việt Nam mới chỉ thực sự tích cực quay trở lại các giải đấu thuộc hệ thống tính điểm của FIBA từ năm 2016 cho nữ và 2019 cho nam.

Trải qua một quá trình tìm hiểu, tập trung phát triển và đầu tư vào 3x3, Liên đoàn bóng rổ Việt Nam (VBF) đã mạnh dạn mang quân đi tham gia những giải đấu của FIBA, đáng chú ý nhất chính là kể từ sau FIBA ASIA Cup 2019 ở Hồ Nam, Trung Quốc. Đây cũng là cột mốc đánh dấu việc Việt Nam có sự tập trung cho đội tuyển 3x3 ở sân chơi quốc tế.

Bóng rổ Việt Nam tăng cao thứ hạng sau FIBA Nations League 2022 - Ảnh 2.

FIBA 3x3 ASIA Cup 2019 là cột mốc đầu tiên đánh dấu cho việc Việt Nam trở lại với đấu trường quốc tế. Ảnh: FIBA

Trải qua 2 năm bị ảnh hưởng của Covid-19, 2022 là năm các hoạt động thể thao được tiếp diễn và hệ thống giải đấu của FIBA cũng rục rịch trở lại. Sau ABL 3x3 2022 ở Bali, FIBA 3x3 ASIA Cup 2022 diễn ra ở Singapore và FIBA Nations League ở Malaysia, thứ hạng của đội tuyển Việt Nam đã bứt tốc và nhảy vọt trên BXH FIBA 3x3 Ranking.

Ở thời điểm hiện tại, đội tuyển nam Việt Nam đang ở thứ hạng 51 trên 204 quốc gia thành viên của FIBA và xếp thứ 9 ở phân khu châu Á. Ở lứa tuổi U23 nam, các chiến binh "cờ Đỏ sao Vàng" leo lên được vị trí 37 toàn thế giới và xếp hạng 9 tại khu vực châu Á.

Về phía đội tuyển nữ, thành công trên đất Bali và gần nhất là 2 giải đấu cấp độ Nations League tại Singapore và Malaysia đã giúp tuyển nữ Việt Nam vượt qua con số 50 và hiện tại đang ở vị trí thứ 42 trên toàn thế giới và thứ 10 ở khu vực châu Á. Về phía đội tuyển U23, cô trò HLV Trát Thị Nguyệt Nga đã vươn lên vị trí thứ 39 trong số 164 quốc gia thành viên toàn thế giới và đứng thứ 9 ở khu vực châu Á.

Ranking U23 nam và nữ Việt Nam đã có sự thay đổi đáng kể sau giải đấu vừa qua trên đất Malaysia. Đồ hoạ: Tiên Triệu

Chỉ trong chưa đầy 3 quý của năm 2022, bóng rổ Việt Nam đã nhảy vọt thứ hạng tới mức kinh ngạc bao gồm cả tuyển nam và nữ trên BXH FIBA. Hiện tính tổng Việt Nam đã leo lên thứ hạng thứ 50/172 quốc gia thành viên của FIBA 3x3 và 12/39 quốc gia ở khu vực châu Á.

Điều này cho thấy hướng đi đúng đắn của VBF nhằm giới thiệu Việt Nam trên bản đồ bóng rổ thế giới. Giờ đây không chỉ còn là việc giới thiệu, chúng ta đã có chỗ đứng nhất định cũng như một hình ảnh kiên cường, đầy rắn rỏi thông qua những giải đấu kể trên.

Thành tích cá nhân của các tuyển thủ ở FIBA Ranking

Ngoài việc thứ hạng của Việt Nam tăng cao, điểm số cá nhân của các tuyển thủ Việt Nam cũng tăng cao rõ rệt sau khi hoàn thành nghĩa vụ quốc gia. Trước năm 2022, cầu thủ mang quốc tịch Việt Nam có số điểm cao nhất trên BXH FIBA là Phúc Lưu, một Việt kiều sinh sống ở Phần Lan và tham dự rất nhiều các giải đấu ở cấp độ bán chuyên trong hệ thống FIBA. Ở thời điểm đó, Justin Young là cầu thủ đứng thứ 2 trên BXH Rangking FIBA với 5,539 điểm. Tuy nhiên giờ đây thứ hạng đã thay đổi rõ rệt.

Bóng rổ Việt Nam tăng cao thứ hạng sau FIBA Nations League 2022 - Ảnh 4.

Võ Kim Bản gặt hái được thành quả xứng đáng cho chuỗi ngày cày ải không biết mệt mỏi. Ảnh: Huy Phạm.

Đứng đầu hiện tại trong lãnh thổ Việt Nam chính là Võ Kim Bản, cầu thủ sinh năm 2000 đang có cho mình 56,881 điểm. Trước 2022, điểm số của chàng trai miền Tây chỉ là 5,465 và đứng thứ 4 trong số những cầu thủ nam của Việt Nam tại FIBA. Sau 3 giải đấu, bao gồm ABL 3x3 và FIBA ASIA Cup & FIBA Nations League, Võ Kim Bản giờ đây đã chễm chệ ở ngôi đầu cùng số điểm cao chót vót, thành quả xứng đáng cho quãng thời gian thi đấu dày đặc vừa qua.

Đứng sau Võ Kim Bản hiện tại là Nguyễn Phúc Vinh (53,413 điểm), Kim Jisoo (39,000 điểm), Bùi Anh Khoa (31,156 điểm) và Lê Khắc Đăng Khoa với 30,6337 điểm. Có thể thấy rõ dù không có thành tích nổi trội ở FIBA Nations League khi chỉ thắng 1/12 trận đấu, thế nhưng với việc tham gia thi đấu ở cấp độ Nation League trong hệ thống giải đấu FIBA và có những thứ hạng tốt sau mỗi chặng, điểm số của các chàng trai đã tăng cao rõ rệt.

Kim Jisoo cũng như 3 cầu thủ lần đầu có cơ hội ra biển lớn là Phúc Vinh, Anh Khoa và Đăng Khoa cũng nhận về những trái ngọt xứng đáng. Ảnh: Huy Phạm

Bên cạnh thứ hạng trong nước, chúng ta cũng phải kể tới thứ hạng trên toàn thế giới. Hiện tại cả 5 cái tên kể trên đã vượt qua con số 1000 để chiếm lấy lần lượt các thứ hạng từ 300 cho tới 700. Những thể hiện tích cực và đầy nỗ lực của tuyển U23 nam Việt Nam đã giúp các tài năng trẻ trong tương lai của bóng rổ Việt Nam giờ đây vượt qua những cái tên được NHM ưu ái hơn như Chris Dierker, Tâm Đinh, Justin Young cùng Khoa Trần.

Bóng rổ Việt Nam tăng cao thứ hạng sau FIBA Nations League 2022 - Ảnh 6.

Cô trò HLV Trảt Thị Nguyệt Nga dù không có được thành tích tốt nhưng họ cũng đã thể hiện tốt tinh thần thi đấu không bỏ cuộc và vượt qua nỗi sợ về thể hình cũng như trình độ. Ảnh: Huy Phạm

Ở phía đội tuyển nữ, người đứng đầu hiện tại không phải chị em nhà Trương Twins, Anh Đào hay nữ đội trưởng Huỳnh Thị Ngoan, những cô gái đã giúp bóng rổ nữ Việt Nam lần đầu tiên giành được chức vô địch tại một giải đấu quốc tế mà chính là đội tuyển U23 vừa rồi của HLV Trát Thị Nguyệt Nga.

Nguyễn Thị Mỷ Huyền, nữ cầu thủ gốc Cần Thơ đang đứng đầu nữ Việt Nam trên bảng xếp hạng FIBA 3x3 với 17,762 điểm. Xếp sau Mỷ Huyền là Đặng Thị Thúy Hằng (14,799 điểm), Bùi Thu Hằng (14,799 điểm), Hoàng Thị Thảo (14,798 điểm), Phan Thị Minh Thư (14,346 điểm) và Phạm Thị Diễm Trân (13,814 điểm).

Số điểm của dàn nữ U23 cao hơn như vậy vì lý do mỗi ngày thi đấu ở FIBA Nations League được tính là một chặng, sau mỗi ngày thi đấu FIBA sẽ tính tổng kết chặng và điểm số sẽ được cộng vào thành tích cá nhân của từng tuyển thủ. Trái ngược với FIBA 3x3 ASIA Cup vừa qua khi giải đấu dù được diễn ra gần 1 tuần nhưng chỉ được tính điểm chung là 1 chặng.

Thành tích hiện tại là hoàn toàn xứng đáng dành cho 6 nữ chiến binh quả cảm của U23 Việt Nam. Ảnh: Huy Phạm

Thành công cần quá trình xây đắp

Ở thời điểm hiện tại, bảng xếp hạng liên tục được thay đổi khi các giải đấu 3x3 của FIBA vẫn đang diễn ra trên toàn thế giới. Theo lịch trình của Liên đoàn bóng rổ Việt Nam, FIBA 3x3 Nations League vừa qua nhiều khả năng đã giải đấu cuối cùng mà Việt Nam có đội tuyển góp mặt trong năm 2022. Từ giờ tới cuối năm, mục tiêu của đội tuyển quốc gia sẽ là tập trung cho vòng sơ loại FIBA Asia Cup 2025, dự kiến diễn ra vào tháng 11 tại Mông Cổ.

Quay trở lại với FIBA 3x3 và thành tích chung của tuyển bóng rổ Việt Nam cũng như của từng cá nhân, hy vọng các con số trên phần nào sẽ giúp cho người hâm mộ bóng rổ Việt Nam có thêm nhiều niềm tin vào các chàng trai và cô gái của chúng ta ở những giải đấu kế tiếp. Việt Nam đang đi trên con đường mà Nhật Bản, Mông Cổ đã từng đi, thành công nào cũng cần một quá trình xây đắp và những cầu thủ hiện tại của chúng ta chính là những nền móng đầu tiên cho sự thành công sau này của bóng rổ Việt Nam.

https://sport5.vn/bong-ro-viet-nam-tang-cao-thu-hang-sau-fiba-nations-league-2022-20220803120307892.htm