FIBA 3x3 Nations League 2022 Chặng 3: Đội tuyển bóng rổ Việt Nam chưa thể có chiến thắng đầu tay

NHẬT PHẠM , 14:46 27/07/2022 | Bóng rổ

Chia sẻ

Dù không còn phải đối mặt với những đại diện mạnh nhất châu Á, cả hai đội tuyển bóng rổ nam và nữ Việt Nam vẫn chưa thể có chiến thắng đầu tiên ở FIBA 3x3 Nations League 2022.

Sau 2 ngày thi đấu ở FIBA 3x3 Nations League 2022, đội tuyển bóng rổ Việt Nam đã phải đối mặt với những đại diện cực mạnh ở châu Á cũng như toàn thế giới. Trong Chặng 3, lá thăm may rủi đã giúp cả 2 đội tuyển nam và nữ đụng độ với Thái Lan, một đối thủ dễ chịu hơn, nhưng vẫn được đánh giá cao so với U23 Việt Nam.

U23 Trung Quốc có chiều cao quá chênh lệch so với các cầu thủ nữ Việt Nam. Ảnh: Huy Phạm

FIBA 3x3 Nations League 2022 Chặng 3: Đội tuyển bóng rổ Việt Nam chưa thể có chiến thắng đầu tay - Ảnh 2.

Dù đã thi đấu rất tốt trước Thái Lan, U23 nữ Việt Nam vẫn chưa thể có chiến thắng đầu tay ở FIBA 3x3 Nations League 2022. Ảnh: Huy Phạm

Trước khi đụng độ Thái Lan, cả hai đội tuyển nam và nữ sẽ có trận ra quân cực kỳ khó khăn ở Chặng 3. U23 nữ Việt Nam mở màn ngày thi đấu khi đụng độ Trung Quốc, đội bóng đã từng đánh bại họ với tỉ số 21-02 ở Chặng thi đấu đầu tiên.

Dù đã rất nỗ lực và có điểm số gấp 3 lần so với trước đó, các cô gái Việt Nam cũng không thể làm gì khác trước một Trung Quốc quá vượt trội về thể hình và trình độ. Nhận thất bại với tỉ số 06-21, U23 nữ Việt Nam vẫn còn nhiều cơ hội để đi tiếp nếu vượt qua nữ Thái Lan trong trận đấu tiếp theo.

Đối mặt với đối thủ vừa sức hơn, các cô gái Việt Nam đã mang đến 1 màn thể hiện tốt nhất kể từ đầu giải FIBA 3x3 Nations League 2022. Thậm chí, U23 nữ Việt Nam còn vươn lên dẫn trước nhiều lần trong trận đấu.

Thế nhưng, việc thiếu đi sự hiệu quả ở vạch 2 điểm đã khiến U23 nữ Việt Nam không thể nào đua lại điểm số với những xạ thủ bên phía Thái Lan. Dù đã thi đấu với quyết tâm cao nhất, cô trò HLV Trát Thị Nguyệt Nga vẫn phải đón nhận thất bại với tỉ số 15-21 đầy tiếc nuối.

FIBA 3x3 Nations League 2022 Chặng 3: Đội tuyển bóng rổ Việt Nam chưa thể có chiến thắng đầu tay - Ảnh 3.

U23 nam Việt Nam gặp nhiều khó khăn khi đối đầu với Nhật Bản. Ảnh: Huy Phạm

Cũng như các đồng nghiệp nữ, những chàng trai của tuyển Việt Nam sẽ phải đối mặt với một đại diện hùng mạnh của châu Á là Nhật Bản. Ở Chặng 1, U23 nam Việt Nam đã tạo nên một số bất ngờ, khi ghi đến 12 điểm vào rổ của U23 Nhật Bản dù phải nhận thất bại chung cuộc.

Thế nhưng, đẳng cấp của đội bóng đến từ xứ Phù tang vẫn quá mạnh mẽ so với Việt Nam. Hàng phòng ngự chặt chẽ của họ đã khiến U23 nam Việt Nam gần như không có một phương án hiệu quả để ghi điểm. Võ Kim Bản dù đã thi đấu đầy cố gắng, nhưng vẫn không thể giúp Việt Nam tránh được thất bại với tỉ số 07-21.

Trong cuộc đụng độ sau đó với Thái Lan, U23 Việt Nam được kỳ vọng sẽ mang lại chiến thắng đầu tiên cho đội tại FIBA 3x3 Nations League. Tuy nhiên, hy vọng đó sớm bị dập tắt khi Thái Lan đã phòng ngự cực kỳ hiệu quả. Họ khóa chặt mọi đường lên bóng của Việt Nam và phải nhờ nỗ lực của Võ Kim Bản, đội bóng đến từ mảnh đất hình chữ S mới có thể mang về những điểm số cần thiết.

FIBA 3x3 Nations League 2022 Chặng 3: Đội tuyển bóng rổ Việt Nam chưa thể có chiến thắng đầu tay - Ảnh 4.

U23 nam Việt Nam thất bại với tỉ số cách biệt trước Thái Lan. Ảnh: Huy Phạm

Thế nhưng, những cầu thủ như Nguyễn Phúc Vinh, Bùi Anh Khoa hay Kim Jisoo dường như vẫn còn bị "ngợp" khi thi đấu ở một sân chơi lớn như FIBA 3x3 Nations League 2022. Họ đánh mất sự tự tin vốn có, đồng thời phải chịu thất bại với tỉ số 10-21. Sau 3 ngày thi đấu, cả hai đội tuyển bóng rổ nam và nữ Việt Nam đều chưa thể mang về chiến thắng cho đoàn thể thao nước nhà.

https://sport5.vn/fiba-3x3-nations-league-2022-chang-3-doi-tuyen-bong-ro-viet-nam-chua-the-co-chien-thang-dau-tay-20220727135236173.htm