FIBA 3x3 Nations League 2022 Chặng 2: Tuyển bóng rổ nam Việt Nam gây ấn tượng trước Mông Cổ và Trung Quốc

NHẬT PHẠM , 15:34 26/07/2022 | Bóng rổ

Chia sẻ

Dù phải nhận về thất bại, thế nhưng các cầu thủ của đội tuyển bóng rổ U23 nam Việt Nam vẫn mang đến nhiều ấn tượng khi đối mặt với Mông Cổ và Trung Quốc tại FIBA 3x3 Nations League 2022.

Sau khi kết thúc Chặng 1 FIBA 3x3 Nations League với 2 trận toàn thua, đội tuyển bóng rổ Việt nam bước vào Chặng 2 với những thử thách khó khăn không kém. Cả hai đội nam và nữ đều phải đối mặt với U23 Mông Cổ, cũng như gặp lại những đối thủ đã từng thắng đậm mình trong ngày ra quân.

Đội tuyển U23 nữ Việt Nam thi đấu tốt, nhưng vẫn gặp nhiều khó khăn trước những đại diện quá đẳng cấp của châu Á. Ảnh: Huy Phạm

Thế nhưng, các cầu thủ Việt Nam đã mang đến một bộ mặt rất khác so với ngày thi đấu hôm qua. Ở nội dung nữ, các cầu thủ U23 nữ Việt Nam đã có một trận thi đấu tương đối tốt trước U23 Mông Cổ. Họ ghi được 5 điểm trước thế lực số 1 châu Á, đồng thời không để cho đối thủ chạm mốc 19 điểm sau 10 phút thi đấu.

Bước sang trận thi đấu thứ 2, các cô gái Việt Nam đối mặt với 1 đối thủ của Chặng 1 là U23 Nhật Bản. Với thể lực đã bị bào mòn do phải căng sức với Mông Cổ, U23 nữ Việt Nam đã phải đón nhận thất bại với tỉ số 3-22. Tuy nhiên, các học trò của HLV Trát Thị Nguyệt Nga đã dần tìm được sự ăn ý trong lối chơi, dù vẫn chưa có quá nhiều tình huống dứt điểm hiệu quả.

Trong khi đó, đội tuyển bóng rổ U23 nam Việt Nam đã mang đến một màn trình diễn cực kỳ ấn tượng trước những đại gia hàng đầu châu Á. U23 Mông Cổ đang là tập thể đứng đầu châu lục và cũng là đội bóng số 1 thế giới.

FIBA 3x3 Nations League 2022 Chặng 2: Nam Việt Nam gây ấn tượng trước Mông Cổ và Trung Quốc - Ảnh 2.

Đội tuyển U23 nam Việt Nam lần đầu đối mặt với đội bóng top 1 thế giới là Mông Cổ ở FIBA 3x3 Nations League. Ảnh: Huy Phạm

Tuy nhiên, các cầu thủ Việt Nam vẫn buộc Mông Cổ phải rơi vào khổ chiến với sự xuất sắc của Võ Kim Bản. Thế nhưng, việc bị xuống thể lực trong nửa sau của trận đấu đã khiến hàng phòng ngự của đội tuyển U23 nam Việt Nam không còn giữ được sự tập trung cao độ. Dù phải nhận về thất bại, nhưng U23 nam Việt Nam vẫn để lại những dấu ấn lớn khi có đến 16 điểm vào rổ đối phương.

Trong trận đấu thứ 2, các cầu thủ U23 nam Việt Nam phải đối mặt với 1 đối thủ "khó nhằn" là U23 Trung Quốc. Với dàn cầu thủ cao 2m của mình, đội bóng đến từ đất nước tỷ dân đã "vùi dập" Việt Nam với tỉ số 22-8 trong Chặng 1. Thế nhưng, Chặng thi đấu thứ 2 đã chứng kiến một sự lột xác mạnh mẽ của U23 Việt Nam.

Sớm bị dẫn trước với tỉ số 1-5 ở những phút đầu, các chàng trai U23 Việt Nam đã có một màn thể hiện vô cùng tuyệt vời trong cả tấn công và phòng ngự để thu hẹp cách biệt chỉ còn 10-11. Võ Kim Bản tiếp tục trở thành nhân tố chủ chốt trên hàng công, buộc Trung Quốc thường xuyên bị rơi vào sức ép.

FIBA 3x3 Nations League 2022 Chặng 2: Nam Việt Nam gây ấn tượng trước Mông Cổ và Trung Quốc - Ảnh 3.

U23 nam Việt Nam đã vượt qua áp lực về mặt thể hình đến từ Trung Quốc trong Chặng 2. Ảnh: Huy Phạm

FIBA 3x3 Nations League 2022 Chặng 2: Nam Việt Nam gây ấn tượng trước Mông Cổ và Trung Quốc - Ảnh 4.

U23 nam Việt Nam để lại nhiều dấu ấn tích cực trong 2 cuộc đối đầu với Trung Quốc và Mông Cổ ở FIBA 3x3 Nations League 2022. Ảnh: Huy Phạm

Bất chấp những cú ném 2 điểm liên tiếp của đội bạn, U23 Việt Nam vẫn không hề bỏ cuộc. Nguyễn Phúc Vinh, Bùi Anh Khoa liên tiếp có những điểm số, kết hợp cả 1 tình huống ném 2 điểm And-1 của Võ Kim Bản để giúp Việt Nam không bị dẫn trước quá xa. Họ thua bởi 1 tình huống tận dụng thể hình để đánh cận rổ của Trung Quốc, khi sức lực đã cạn kiệt trong những phút cuối cùng.

Dù phải nhận về những thất bại, cả U23 nam và nữ Việt Nam đều đã để lại những sự tích cực trong Chặng thi đấu thứ 2 của FIBA 3x3 Nations League. Đối với đội tuyển nam Việt Nam, những màn thể hiện ấn tượng trước Mông Cổ và Trung Quốc sẽ là tiền đề giúp họ thêm sự tự tin trong các chặng thi đấu còn lại trong những ngày tới.

Ở Chặng 2, đội tuyển bóng rổ nam Việt Nam sẽ nằm ở Bảng B cùng với Nhật Bản và Thái Lan. Trong khi đó, các cô gái Việt Nam sẽ phải đối mặt với Trung Quốc và Thái Lan. Trận thi đấu đầu tiên sẽ bắt đầu vào 9h50 sáng 27/7 (giờ Việt Nam).

https://sport5.vn/fiba-3x3-nations-league-2022-chang-2-tuyen-bong-ro-nam-viet-nam-gay-an-tuong-truoc-mong-co-va-trung-quoc-20220726144614895.htm