FIBA 3x3 Nations League 2022 Chặng 4: Thêm một ngày buồn của đội tuyển bóng rổ Việt Nam

NHẬT PHẠM , 14:57 29/07/2022 | Bóng rổ

Chia sẻ

Với việc tiếp tục đụng độ với những đối thủ mạnh ở Chặng 4, đội tuyển bóng rổ Việt Nam vẫn chưa thể có được niềm vui chiến thắng ở FIBA 3x3 Nations League 2022.

Sau 1 ngày tạm nghỉ, FIBA 3x3 Nations League 2022 tiếp tục trở lại với những trận đấu của 2 đội tuyển nam và nữ Việt Nam. Với việc gặp phải những đối thủ mạnh là Trung Quốc và Nhật Bản, đoàn thể thao của HLV Kevin Yurkus vẫn chưa thể có được niềm vui chiến thắng ở Chặng thi đấu thứ 4.

Đội tuyển bóng rổ nữ Việt Nam khó có thể so sánh về thể hình và trình độ với Trung Quốc và Nhật Bản. Ảnh: Huy Phạm

Đối với các cầu thủ nữ Việt Nam, họ tiếp tục phải đối mặt với 2 "đại gia" của làng bóng rổ châu Á là Trung Quốc và Nhật Bản. Với sự thua kém về mặt thể hình và trình độ, đội tuyển nữ Việt Nam đã không thể làm nên bất ngờ khi đều phải nhận thất bại với tỉ số 06-21. Tuy nhiên, các học trò của HLV Trát Thị Nguyệt Nga đã có màn thể hiện tốt hơn so với những trận đấu trước đó ở FIBA 3x3 Nations League 2022.

Tâm điểm của đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục đổ dồn về phía các chàng trai dưới trướng HLV Lê Trần Minh Nghĩa. Trong trận đấu ra quân ở Chặng 4, Việt Nam phải đối mặt với những cầu thủ có kỹ thuật vượt trội là Nhật Bản, cũng như đã thua đến 2 lần với tỉ số đậm trong các chặng thi đấu trước đó.

FIBA 3x3 Nations League 2022 Chặng 4: Thêm một ngày buồn của đội tuyển bóng rổ Việt Nam - Ảnh 2.

Lê Khắc Đăng Khoa có trận ra quân cho đội tuyển bóng rổ Việt Nam. Ảnh: Huy Phạm

Đội tuyển bóng rổ Việt Nam đã có một trận đấu hay trước Nhật Bản. Ảnh: Huy Phạm

Thế nhưng, trận đấu với Nhật Bản cũng là một trong những màn thể hiện ấn tượng nhất của các chàng trai Việt Nam ở FIBA 3x3 Nations League 2022. Họ thi đấu ngang ngửa với đại diện xứ Phù Tang, thậm chí đã từng có lần vươn lên dẫn trước 3 điểm. Thế nhưng, việc suy giảm thể lực và các cầu thủ Nhật Bản quá lạnh lùng với các cú ném 2 điểm đã buộc đội tuyển nam Việt Nam phải nhận thất bại với tỉ số 15-22.

Bước sang trận đấu gặp Trung Quốc, các chàng trai Việt Nam tiếp tục gặp rắc rối với dàn đội hình cao trên 2m của đối thủ. Việt Nam buộc phải trông đợi vào những nỗ lực của Võ Kim Bản hay Nguyễn Phúc Vinh, nhưng vẫn phải đón nhận thất bại với tỉ số 11-21.

Sau 4 chặng thi đấu ở FIBA 3x3 Nations League 2022, đội tuyển bóng rổ Việt Nam vẫn chưa thể có được chiến thắng đầu tay làm quà cho NHM. Việc phải liên tiếp đối mặt với những đội bóng lớn của cả châu lục và thế giới như Mông Cổ, Trung Quốc và Nhật Bản cũng khiến Việt Nam rất khó để tạo nên bất ngờ. Thái Lan là một đội bóng nằm cùng khu vực Đông Nam Á, nhưng nền bóng rổ của họ có sự phát triển tốt hơn những gì đang diễn ra ở mảnh đất hình chữ S.

FIBA 3x3 Nations League 2022 Chặng 4: Thêm một ngày buồn của đội tuyển bóng rổ Việt Nam - Ảnh 4.

Trung Quốc có quá nhiều lợi thế về thể hình. Ảnh: Huy Phạm

Trong Chặng 5 của FIBA 3x3 Nations League 2022, đội tuyển bóng rổ Việt Nam sẽ tiếp tục đối mặt với những thách thức cực lớn. Hầu hết NHM có chung nhận định đội tuyển bóng rổ Việt Nam sẽ rất khó để mang về 1 kết quả có lợi. Sự kỳ vọng sẽ đến ở chặng thứ 6, khi đội tuyển bóng rổ Việt Nam chạm trán với Thái Lan.

Ngày 30/7 - Chặng 5:

- 9h50: Nữ Việt Nam - Nữ Mông Cổ
- 10h15: Nam Việt Nam - Nam Mông Cổ
- 11h40: Nữ Việt Nam - Nữ Nhật Bản
- 12h05: Nam Việt Nam - Nam Trung Quốc

Ngày 31/7 - Chặng 6:

- 9h50: Nữ Việt Nam - Nữ Trung Quốc
- 10h15: Nam Việt Nam - Nam Nhật Bản
- 11h40: Nữ Việt Nam - Nữ Thái Lan
- 12h05: Nam Việt Nam - Nam Thái Lan

https://sport5.vn/fiba-3x3-nations-league-2022-chang-4-them-mot-ngay-buon-cua-doi-tuyen-bong-ro-viet-nam-20220729140744447.htm