Aljamain Sterling từ chối tái đấu cùng Petr Yan, tuyên bố muốn làm phẫu thuật để "giải quyết vấn đề 10 năm"

AB , 06:03 09/04/2021 | Võ thuật

Chia sẻ

Trận tái đấu giữa Aljamain Sterling và Petr Yan sẽ không thể diễn ra trong tương lai gần.

Trong trận đấu diễn ra vào ngày 7/3, Petr Yan đã bị xử thua trước Aljamain Sterling sau khi tung một đòn lên gối phạm quy. Sau khi cuộc đối đầu tại Las Vegas kết thúc, đôi bên lập tức được liên hệ để tái đấu. Dù vậy, Sterling tiết lộ đã từ chối lời đề nghị thượng đài vào tháng 5 tới.

"Một tuần sau trận đấu đó, họ đã đề nghị tôi thượng đài vào ngày 15/5. Tâm trí tôi lúc đó còn không ở trên mặt đất. Vì thế, tôi buộc phải từ chối yêu cầu đó", Sterling xác nhận.

Aljamain Sterling từ chối tái đấu cùng Petr Yan, tuyên bố muốn làm phẫu thuật để "giải quyết vấn đề 10 năm" - Ảnh 1.

Đòn lên gối phạm quy của Yan với Sterling

Bên cạnh vấn đề về tâm lý, Sterling tiết lộ sức khỏe cũng đang "không ổn". Cách đây chưa lâu, võ sĩ 30 tuổi tiết lộ chưa thể duỗi thẳng tay, chưa thể tập luyện do bị đau cột sống. Sterling dự định sẽ tiến hành phẫu thuật trong thời gian tới.

"Tôi đang gặp chấn thương, một vấn đề đã xuất hiện từ 10 năm trước. Qua mỗi trận đấu, tình hình lại càng tồi tệ hơn. Tôi lúc này đang ở mức cần phải phẫu thuật. Nếu không có phép màu xảy ra để giúp tôi cảm nhận được sức mạnh ở đôi tay, phẫu thuật là điều bắt buộc với tôi".

Trong trường hợp phải lên bàn mổ, Sterling cho biết có thể mất 9 tháng để thi đấu trở lại, bao gồm 3 tháng hồi phục và 6 tháng lấy lại phong độ. Nếu kịch bản này diễn ra, Sterling nhiều khả năng sẽ vắng mặt tới hết năm nay.

Aljamain Sterling vứt đai UFC, bật khóc sau chiến thắng tại UFC 259

Aljamain Sterling từ chối tái đấu cùng Petr Yan, tuyên bố muốn làm phẫu thuật để "giải quyết vấn đề 10 năm" - Ảnh 3.

Sterling nhiều khả năng sẽ không trở lại thượng đài trong năm nay