Văn Toàn: "Đôi lúc mệt mỏi, tôi cũng chỉ biết chia sẻ với Công Phượng"

HIẾU LƯƠNG , 07:52 16/02/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Văn Toàn – Công Phượng từng được ví như "cặp đôi hoàng kim" của bóng đá Việt Nam. Mới đây, Văn Toàn khẳng định có mối liên kết đặc biệt với Công Phượng trong cuộc sống.

Văn Toàn chia sẻ về mối quan hệ với Công Phượng: "Đối với tôi, Công Phượng luôn là người bạn đồng hành từ bé đến lớn, người mà tôi chia sẻ rất nhiều. Đôi lúc mệt mỏi, tôi cũng chỉ biết chia sẻ với Công Phượng.

Nhiều lúc hai đứa ở cách xa, chỉ nhắn tin, gọi điện nhưng vẫn động viên, trêu đùa các thứ. Chúng tôi thỉnh thoảng nói vài câu sốc sốc, chọc ngoáy lẫn nhau nhưng nhờ vậy mà tạo động lực tốt hơn".

Văn Toàn sinh năm 1996, kém Công Phượng một tuổi. Cả hai coi nhau như anh em chí cốt khi ăn, tập, ở cùng nhau tại Học viện HAGL JMG từ bé.

Hồi thi đấu cho U19 Việt Nam, Công Phượng – Văn Toàn được ví với cặp đôi Tsubasa – Misaki, cặp đôi hoàng kim trong bộ truyên tranh nổi tiếng "Captain Tsubasa" của Nhật Bản.

Văn Toàn - Công Phượng có mối quan hệ khăng khít trong cuộc sống ngoài đời lẫn sự nghiệp bóng đá (Ảnh: Hiếu Lương - FBNV)

Trước đám cưới của Công Phượng vào cuối năm ngoái, Văn Toàn thậm chí còn ngủ chung để cả hai tiện tâm sự trước ngày trọng đại. Văn Toàn cũng được xem như phù rể cho Công Phượng ở đám cưới.

Ở mùa giải 2021, Công Phượng trở lại thi đấu cho HAGL sau hai mùa giải chơi bóng ở các đội bóng khác theo dạng cho mượn. Sự kỳ vọng của người hâm mộ về việc HAGL sẽ có mùa giải thi đấu thành công càng tăng cao.

Văn Toàn nói về vấn đề này: "Khi tôi được thi đấu trở lại với Công Phượng là điều rất vui, có động lực nhiều hơn, thể hiện nhiều hơn mọi năm. HAGL có Công Phượng thì áp lực của mọi người dồn về đội về Công Phượng rất nhiều. Tôi hy vọng mình sẽ cố gắng hơn để san sẻ phần nào áp lực với Công Phượng".

Tiền đạo 24 tuổi nói tiếp: "Tôi và Công Phượng không có đặt kèo gì với nhau đâu, tự hai người hình thành sự cạnh tranh và tự suy nghĩ cố gắng để xem ai giỏi hơn ai. Đó là trong suy nghĩ thôi. Suy nghĩ như vậy không phải mang tính cá nhân, không phải thể hiện cá nhân trên sân như không chuyền bóng hay thi đấu ích kỷ mà giành cho nhau tất cả mọi thứ tốt nhất. Hai đứa sẽ cùng phát triển hơn. Tôi và Phượng không có đặt cược gì như ai phải ghi nhiều bàn hơn, kiến tạo nhiều hơn trong năm. Đó chỉ là nói vui đùa, không có gì đặc biệt".

Năm 2021 là mùa giải thứ 7 liên tiếp Văn Toàn thi đấu cho HAGL kể từ khi được đôn lên đội 1. Tính đến thời điểm hiện tại, Văn Toàn đã thi đấu 143 trận tại V.League cho HAGL, ghi 33 bàn. Anh hướng tới trận 150 cho đội bóng phố Núi.

Anh chia sẻ những khao khát: "Nếu có được thành tích ở nơi mình được đào tạo từ bé thì luôn là điều ao ước. Không chỉ riêng tôi mà tất cả cầu thủ được đào tạo ở HAGL thời gian qua mong muốn thi đấu tốt hơn để đạt được thành tích nào đó. Đó là điều mong mỏi nhất từ trước đến nay.

HAGL là ngôi nhà thứ hai, là nơi tôi được đào tạo từ tấm bé, được làm quen, được thi đấu và lớn lên cùng mọi người. Tôi sẽ rất vui nếu được vô địch V.League cùng HAGL. Đó là niềm tự hào, đặc biệt sau này nhớ lại mình càng tự hào hơn về nơi mình đã cống hiến cả thanh xuân để giành được chức vô địch".

Văn Toàn: "Đôi lúc mệt mỏi, tôi cũng chỉ biết chia sẻ với Công Phượng" - Ảnh 2.

Văn Toàn có mùa giải thứ 7 liên tiếp thi đấu cho HAGL (Ảnh: Tiến Tuấn)

Dưới triều đại HLV Kiatisuk Senamuang, HAGL được kỳ vọng sẽ có mùa giải hay nhất kể từ khi lứa Công Phượng – Văn Toàn được đôn lên đội 1. Sau trận mở màn thua Sài Gòn FC 0-1, HAGL đã có chiến thắng 2-1 quan trọng trước SLNA trên sân nhà Pleiku ở vòng 2 V.League 2021.

"Sau trận đầu không có điểm, áp lực đá trên sân nhà ở trận thứ hai càng nhiều. Đội thi đấu không tốt nhưng vẫn có chiến thắng giúp giải toả nhiều áp lực để thi đấu tốt hơn trong tương lai", Văn Toàn giãi bày.

Anh bày tỏ niềm tin: "Do dịch Covid-19 nên sự chuẩn bị của đội với HLV trưởng rất ít. Thời gian qua cả đội luôn động viên nhau, đoàn kết hơn, cùng suy nghĩ tích cực, chăm chỉ tập luyện hơn khi nhiều cầu thủ mới về. Các anh lớn cũng truyền động lực, kinh nghiệm thi đấu, hò hét nhiều.

Mùa giải năm nay cũng khó khăn như năm ngoái. Mỗi trận đấu là một trận chung kết nên cả đội cố gắng vượt qua từng trận, hướng tới kết quả tốt hơn. Lọt vào top 6 V.League sau giai đoạn 1 rất khó nhưng chúng tôi sẽ cố gắng thi đấu tốt nhất có thể".