U23 Hàn Quốc nghi ngờ cầu thủ nhiễm Covid-19 thi đấu tại bảng C - U23 châu Á 2022

U23 Hàn Quốc đã nộp đơn phản ánh với AFC khi nghi ngờ có cầu thủ tại bảng C giải U23 châu Á nhiễm Covid-19. Tuy nhiên, tại Uzbekistan, ban tổ chức không bắt buộc các đội phải xét nghiệm trước trận.

Cụ thể, U23 Hàn Quốc đã báo cáo với AFC về trường hợp của một số cầu thủ thuộc đội tuyển trong bảng C (gồm Việt Nam, Thái Lan và Malaysia) có biểu hiện ho nhiều bất thường, đeo khẩu trang thường xuyên dù không bắt buộc. Họ cho rằng AFC cần có biện pháp phòng tránh, U23 Hàn Quốc đã bị lây nhiễm và không có thể trạng tốt nhất để thi đấu với Nhật Bản, để thua 0-3 ở tứ kết.

Sau đó, U23 Hàn Quốc đã thực hiện xét nghiệm và kết quả cho thấy có 7 cầu thủ dương tính với Covid-19. U23 Nhật Bản sau đó cũng có 2 người phải ở lại Uzbekistan do nhiễm bệnh. Vì thế, họ càng có cơ sở để tin vào nghi ngờ của mình.

U23 Hàn Quốc nghi ngờ AFC để cầu thủ nhiễm Covid-19 thi đấu tại bảng C - U23 châu Á 2022 - Ảnh 1.

U23 Hàn Quốc thi đấu không tốt ở U23 châu Á 2022 (Ảnh: Hiếu Lương)

Tuy nhiên, nước chủ nhà Uzbekistan đã công nhận Covid-19 là bệnh đặc hữu. Các cơ quan chức năng không còn yêu cầu xét nghiệm Covid-19, đeo khẩu trang hay giữ khoảng cách ở các sự kiện đông người. AFC không thể tự ý áp dụng các quy định này cho các đội bóng tham dự giải U23 châu Á. Các đội bóng cần tự bảo vệ chính mình khỏi Covid-19.

Loại bỏ các biện pháp phòng tránh Covid-19 có tính chất bắt buộc đang là xu thế chung của hầu hết sự kiện thể thao trên toàn thế giới. U23 châu Á cũng không phải ngoại lệ. Dù sao, giải đấu cũng đã kết thúc. Các kiến nghị vào lúc này cũng không thể thay đổi bất kỳ kết quả nào.

https://sport5.vn/u23-han-quoc-nghi-ngo-cau-thu-nhiem-covid-19-thi-dau-tai-bang-c-u23-chau-a-2022-20220622174922455.htm