Trút cơn mưa bàn thắng vào lưới Campuchia, U23 Thái Lan rộng cửa vào bán kết SEA Games 31

HUY TRUONG , 21:05 14/05/2022 | SEA Games 31

Chia sẻ

U23 Thái Lan dễ dàng đánh bại U23 Campuchia để giành quyền tự quyết tấm vé vào bán kết môn bóng đá nam SEA Games 31.

Chiến thắng hủy diệt 4-0 trước U23 Singapore giúp U23 Thái Lan lấy lại vị thế của mình ở bảng B. Thầy trò HLV Alexandré Pölking đã chứng minh thất bại trước U23 Malaysia chỉ là tai nạn. Đối đầu với U23 Campuchia ở lượt trận thứ 3, nếu giành chiến thắng, U23 Thái Lan nhiều khả năng sẽ giành quyền vào bán kết khi đối thủ cuối cùng của họ chỉ là U23 Lào.

U23 Thái Lan vùi dập đối thủ ngay trong hiệp một

U23 Thái Lan đã có bàn thắng mở tỷ số từ rất sớm. Ngay phút thứ 4, đội bóng áo đỏ được hưởng một quả đá phạt trực tiếp chếch sang bên phía cánh trái. Tiền vệ mang áo số 10, Worachit Kanitsribampen treo bóng cực kỳ khó chịu để hậu vệ Chonnapat dễ dàng băng vào dứt điểm cận thành, mở tỷ số cho các học trò của ông Polking.

Trút cơn mưa bàn thắng vào lưới Campuchia, U23 Thái Lan rộng cửa vào bán kết SEA Games 31 - Ảnh 1.

Ảnh: Nguyên An

Phút thứ 13, suýt chút nữa U23 Campuchia đã có bàn thắng gỡ hòa. Xuất phát từ tình huống phản công trực diện ở khu vực trung lộ, đội trưởng Sieng Chanthea chọc khe thông minh tạo điều kiện để Saty băng xuống đối mặt với thủ thành Kawin. Đáng tiếc cầu thủ mang áo số 7 không thể đánh bại "người gác đền" bên phía U23 Thái Lan.

Trút cơn mưa bàn thắng vào lưới Campuchia, U23 Thái Lan rộng cửa vào bán kết SEA Games 31 - Ảnh 2.

Ảnh: Nguyên An

Đến phút 31, Weerathep Pomphan bên phía U23 Thái Lan có đường chọc khe đẳng cấp giúp Korawich Tasa loại bỏ sự truy cản của hai hậu vệ U23 Campuchia trước khi dứt điểm hiểm hóc làm tung lưới thủ thành Hul Kimhuy, nhân đôi cách biệt cho đội bóng áo đỏ.

Chưa đầy 10 phút sau, đến lượt Worachit Kanitsribampen điền tên mình lên bảng tỷ số. Sau hàng loạt pha phối hợp ăn ý trong vùng cấm địa U23 Campuchia, Weerathep Pomphan tung ra cú đá cực mạnh khiến thủ thành Hul Kimhuy không thể bắt dính bóng. Nhiệm vụ của cầu thủ mang áo số 10 chỉ là đưa bóng vào lưới ở cự ly gần.

Trút cơn mưa bàn thắng vào lưới Campuchia, U23 Thái Lan rộng cửa vào bán kết SEA Games 31 - Ảnh 3.

Ảnh: Nguyên An

3-0 cũng là kết quả sau 45 phút đầu tiên. Hai đội rời sân tạm nghỉ với lợi thế nghiêng về phía U23 Thái Lan.

Vượt trội trong hiệp hai, U23 Thái Lan khẳng định sức mạnh trước U23 Campuchia

Dù dẫn trước đối phương với cách biệt 3 bàn, U23 Thái Lan vẫn là đội kiểm soát hoàn toàn thế trận trong nửa đầu hiệp hai với những pha lên bóng nguy hiểm. Đoàn quân của HLV Keisuke Honda vẫn loay hoay tìm đường vào khung thành thủ môn Kawin. Họ chỉ có thể tìm kiếm cơ hội trong những tình huống phản công yếu ớt.

Trút cơn mưa bàn thắng vào lưới Campuchia, U23 Thái Lan rộng cửa vào bán kết SEA Games 31 - Ảnh 4.

Ảnh: Nguyên An

Phút 72, nhận bóng từ nỗ lực cản phá của đồng đội ở khu vực giữa sân, cầu thủ vào sân thay người trong hiệp hai, Patrik Gustafson vượt qua hai hậu vệ U23 Campuchia trước khi tung ra cú cứa lòng hiểm hóc vào góc xa khung thành, không cho thủ môn Hul Kimhuy bất cứ cơ hội cản phá nào, nâng tỷ số lên 4-0 cho U23 Thái Lan.

Phút 88, Cầu thủ mang áo số 17, Ben Davis đi bóng đầy tốc độ xuống đáy biên trước khi căng ngang vào trong cho Marti tung ra cú dứt điểm cận thành. Dù thủ thành Hul Kimhuy đã chơi xuất sắc ở pha cản phá đầu tiên nhưng Patrik Gustafson đã xuất hiện đúng lúc để đệm bóng vào khung thành trống, nâng tỷ số lên 5-0 cho U23 Thái Lan.

Trút cơn mưa bàn thắng vào lưới Campuchia, U23 Thái Lan rộng cửa vào bán kết SEA Games 31 - Ảnh 5.

Ảnh: Nguyên An

Ở những phút ít ỏi còn lại, U23 Thái Lan chủ động làm giảm nhịp độ trận đấu nhằm giữ chân cho các trụ cột. Trong khi đó, U23 Campuchia bất lực trong việc gây áp lực lên khung thành thủ môn Kawin. Chung cuộc, thầy trò HLV Polking dễ dàng đánh bại đối thủ với tỷ số 5-0, qua đó mở toang cánh cửa vào vòng bán kết với 6 điểm có trong tay.

Trút cơn mưa bàn thắng vào lưới Campuchia, U23 Thái Lan rộng cửa vào bán kết SEA Games 31 - Ảnh 6.


https://sport5.vn/trut-con-mua-ban-thang-vao-luoi-campuchia-u23-thai-lan-rong-cua-vao-ban-ket-sea-games-31-20220514211309668.htm