Thể thao Việt Nam thua thiệt so với các nước Đông Nam Á về mức thưởng Olympic Tokyo 2020

Thành Đạt , 06:44 19/07/2021 | Thể thao Việt Nam

Chia sẻ

Với mỗi tấm huy chương vàng tại Olympic Tokyo 2020, thể thao Singapore thưởng gần 16,9 tỉ đồng, trong khi vận động viên đoàn thể thao Việt Nam nhận 1,85 tỉ đồng.

Thể thao Việt Nam thua Singapore 9 lần về mức thưởng Olympic Tokyo 2020 - Ảnh 4.

Tiền thưởng huy chương ở Olympic Tokyo dành cho VĐV Việt Nam (Ảnh: GN)

Trước khi đoàn thể thao Việt Nam với 18 VĐV tranh tài ở 11 bộ môn lên đường tham dự Olympic Tokyo vào đêm nay 18/7, các doanh nghiệp tài trợ đã thông báo mức thưởng lớn dành cho các VĐV có huy chương tại Thế vận hội sắp tới. Cộng với mức thưởng theo quy định nhà nước cho huy chương Olympic, các VĐV có thể nhận tới 1,85 tỉ cho HCV, HCB là 1,02 tỉ và HCĐ là 640 triệu. Con số này thực sự vẫn còn khá thấp so với các nước trong khu vực. 

Thể thao Việt Nam thua Singapore 10 lần về mức thưởng Olympic Tokyo 2020 - Ảnh 1.

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đã nhận hàng tỷ đồng tiền thưởng sau HCV lịch sử tại Olympic Rio 2016 (Ảnh: Getty Images)

Đoàn thể thao Philippines

Thể thao Philippines đã có một kỳ Olympic không quá thành công tại Rio 5 năm trước, khi chỉ có được 1 huy chương bạc của VĐV cử tạ Hidilyn Diaz. Chính vì thế, chủ tịch Hội đồng thể thao Phillipines, William Ramirez khẳng định sẽ hỗ trợ tối đa các VĐV tối đa ở Thế vận hội 2020 để "hái vàng". Tham vọng này đã tốn của thể thao Philippines 42,18 triệu USD (khoảng 970 tỉ VNĐ) từ 2017 đến nay, cao gấp 16 lần con số bỏ ra cho Rio 2016. Và dĩ nhiên, mức thưởng của họ cũng không phải là thấp, các VĐV giành HCV sẽ nhận khoảng 199.000 USD (4,5 tỉ VNĐ), với HCB là 99.000 USD (2,2 tỉ) và HCĐ là 39.000 USD (915 triệu).

Đoàn thể thao Malaysia

Đoàn thể thao Malaysia năm nay có 30 VĐV, thi đấu 10 bộ môn, mức thưởng chính thức chưa được công bố nhưng đã có những khoản thưởng động viên trước khi các VĐV sang Nhật Bản. Thủ tướng Muhyiddin Yassin đã phát biểu động viên đoàn thể thao Malaysia vào ngày 17/7, ông khẳng định sẽ đặt trọng tâm hỗ trợ cho các VĐV Olympic:

"Hy vọng các VĐV sẽ chiến đấu bằng danh dự quốc gia và trở về với huy chương vàng ở Thế vận hội Tokyo 2020. Và nếu họ thành công, chính phủ sẽ đền đáp xứng đáng".

Vào cuối năm 2020, Hội đồng Olympic Malaysia đã đề xuất với chính phủ nước này mức thưởng 238.000 USD (5,4 tỉ VNĐ) cho HCV, 71.000 USD (1,6 tỉ) cho HCB và 24.000 USD (547 triệu) cho HCĐ. Ngoài ra, họ sẽ nhận được chế độ 1190 USD cho HCV, 714 cho bạc và 476 cho đồng mỗi tháng.

Thể thao Việt Nam thua Singapore 10 lần về mức thưởng Olympic Tokyo 2020 - Ảnh 2.

Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin trong lễ xuất quân của đoàn thể thao Malaysia ngày 17/7 (Ảnh: TheStar)

Đoàn thể thao Thái Lan

Quỹ phát triển thế thao quốc gia Thái Lan đề xuất mức thưởng cho huy chương Olympic 2020 là 366.000 USD (8,4 tỉ VNĐ) cho HCV, 220.000 USD (5,06 tỉ) cho HCB và 146.000 USD (3,3 tỉ) cho HCĐ. Có 2 cách nhận thưởng: 1 là VĐV sẽ nhận ngay 50% và phần còn lại nhận dần theo tháng trong vòng 4 năm, 2 là nhận ngay một lần nhưng sẽ bị giảm khoảng 10% mức thưởng gốc. Năm 2016, thể thao Thái Lan đã thưởng cho 6 VĐV dành huy chương (2 vàng , 2 bạc, 2 đồng ), ngoài ra còn thưởng cho cán bộ, ban huấn luyện và khích lệ các VĐV không huy chương, tổng số tiền thưởng là 2,13 triệu USD, xấp xỉ 49 tỉ đồng. Năm nay, đoàn thể thao Thái Lan đến Tokyo với 46 VĐV, tranh tài ở 16 bộ môn, họ đặt mục tiêu 1-3 vàng ở 5 môn.

Đoàn thể thao Indonesia

Trả lời phỏng vấn CNN Indonesia, bộ trưởng Bộ thanh niên và thể thao Indonesia Sesmenpora Gatot S. Dewa Broto nói rằng mức thưởng sẽ được giữ nguyên từ Rio 2016, bất chấp đại dịch Covid-19 đang hoành hành tại đất nước vạn đảo. Cụ thể, mỗi tấm HCV sẽ được thưởng 345.000 USD (7,9 tỉ VNĐ), HCB nhận 138.000 USD (3,1 tỉ) và HCĐ sẽ nhận 69.000 USD (1,58 tỉ). Năm 2016, Indonesia là quốc gia thưởng HCV cao thứ 2, chỉ sau Singapore.

"Mức thưởng tại kỳ Thế vận hội trước cao thứ 2 sau Singapore và các quốc gia khác nhận định đó là con số khá lớn. Chúng tôi cũng không muốn đẩy mức thưởng lên quá cao do tình hình dịch Covid-19. Nhưng theo quan điểm của chúng tôi, con số 5 triệu rupiah vẫn là hợp lý" ông Gatot nói. Tại Olympic Tokyo 2020, Indonesia có 29 VĐV cạnh tranh ở 8 môn.

Đoàn thể thao Singapore

Thể thao Việt Nam thua Singapore 10 lần về mức thưởng Olympic Tokyo 2020 - Ảnh 3.

Joseph Schooling nhận mức thưởng 1 triệu đô la Singapore nhờ HCV tại Rio 2016. Tuy nhiên, theo một số nguồn tin, anh chỉ thực lĩnh 650.000 đô la (Ảnh: Singapore National Olympic Council)

Singapore với ngân sách thể thao dồi dào nhiều khả năng vẫn sẽ tiếp tục dẫn đầu về mức thưởng tại Olympic 2020. Theo công bố của Hội đồng Olympic quốc gia Singapore, họ vẫn quyết định giữ nguyên mức thưởng lớn 738.000 USD, tức gần 16,9 tỉ VNĐ cho HCV tại Olympic năm nay, con số này gấp khoảng 9 lần mức thưởng HCV cho VĐV Việt Nam. Bên cạnh đó, HCB cũng sẽ nhận 369.000 USD (8,4 tỉ), HCĐ nhận 184.000 USD (4,2 tỉ). 

Tại Rio 2016, Joseph Schooling đã vinh dự nhận được mức thưởng này sau khi đem về cho thể thao đảo quốc sư tử huy chương vàng Olympic đầu tiên ở nội dung 100m bơi bướm. Năm nay, Singapore gửi đến Tokyo 23 VĐV ở 12 bộ môn, con số cao nhất trong lịch sử tham dự Olympic của họ.

Thể thao Việt Nam thua thiệt so với các nước Đông Nam Á về mức thưởng Olympic Tokyo 2020 - Ảnh 5.

Lịch thi đấu Lịch thi đấu của 18 VĐV Đoàn thể thao Việt Nam tại Olympic Tokyo 2020 (Ảnh: GN)

Đoàn thể thao Việt Nam lên đường sang Nhật Bản dự Olympic