Rộ tin đồn Chris Dierker về Việt Nam, chuẩn bị tập trung cùng tuyển bóng rổ quốc gia tại SEA Games 31

BHAT , 16:25 12/02/2022 | Bóng rổ

Chia sẻ

Mặc dù đã từng tuyên bố giã từ sự nghiệp sau khi VBA 2020 khép lại, có vẻ như Chris Dierker đã có những thay đổi trong suy nghĩ vì màu cờ sắc áo của bóng rổ Việt Nam.

Năm 2020, Chris Dierker (Đặng Quý Kiệt) đã để lại nhiều tiếc nuối cho fan hâm mộ bóng rổ Việt Nam khi nói lời chia tay với VBA và ABL. Tuy nhiên, cái duyên giữa bóng rổ Việt Nam và cựu cầu thủ Danang Dragons vẫn chưa dứt hẳn khi anh từng ngỏ ý muốn thi đấu cho Đội tuyển quốc gia tại SEA Games 31.

Rộ tin đồn Chris Dierker về Việt Nam, đầu quân cho Đội tuyển quốc gia tại SEA Games 31 - Ảnh 1.

"Soái ca 6 múi" của bóng rổ Việt Nam từng gây sốc khi nói lời tạm biệt với VBA

Kể từ đó đã 2 năm trôi qua, câu chuyện về Chris Dierker tưởng chừng như đã ở lại trong quá khứ. Cho đến sáng ngày 12/2 (giờ Việt Nam), cô Liên Dierker - mẹ của Chris Dierker bất ngờ đăng tải hình ảnh của con trai cùng dòng trạng thái: "Chris đang chờ đợi...".

Rộ tin đồn Chris Dierker về Việt Nam, đầu quân cho Đội tuyển quốc gia tại SEA Games 31 - Ảnh 2.

Cô Liên, mẹ của cầu thủ Đặng Quý Kiệt mang tin vui tới fan hâm mộ ngay trước thềm SEA Games 31

Theo thông tin từ phía mẹ của cầu thủ Việt Kiều, ngôi sao sinh năm 1994 sẽ góp mặt trong Đội tuyển bóng rổ quốc gia Việt Nam tại kỳ SEA Games 31 sắp tới. Chia sẻ của mẹ Chris Dierker ở thời điểm hiện tại có lẽ sẽ phần nào giúp cho NHM bóng rổ Việt Nam thêm phần nào tự tin hơn trong kỳ tranh tài tại Hà Nội sắp tới.

Cựu cầu thủ Danang Dragons là mảnh ghép quan trọng trong đội hình lịch sử của bóng rổ Việt Nam. Năm 2019, anh cùng với những cái tên như Tâm Đing, Justin Young, Khoa Trần,... đã góp phần mang về 2 chiếc huy chương Đồng  SEA Games trên đất Phillipines.

Rộ tin đồn Chris Dierker về Việt Nam, đầu quân cho Đội tuyển quốc gia tại SEA Games 31 - Ảnh 3.

Chris Dierker là mảnh ghép quan trọng trong đội hình lịch sử của bóng rổ Việt Nam năm 2019

Đại hội thể thao Đông Nam Á 2021 - SEA Games 31, do Việt Nam là nước chủ nhà, có sự tham gia của 11 quốc gia ở 40 bộ môn thể thao khác nhau. Các bộ môn chủ sẽ thi đấu chủ yếu ở Hà Nội cùng một số tỉnh thành phía Bắc. Sau nhiều lần tạm hoãn vì COVID-19, Đại hội sẽ chính thức diễn ra từ ngày 5/5 đến 23/5/2022.

Riêng đối với bộ môn bóng rổ, loại hình thi đấu 3x3 sẽ khởi tranh vào ngày 13/5 và 14/5 trong khi loại hình 5x5 sẽ diễn ra vào ngày 16/5 - 22/5 tại NTĐ Thanh Trì, TP. Hà Nội. Hiện toàn đội tuyển vẫn chưa có thông tin về lịch tập trung cũng như tập luyện. Tuy nhiên, mục tiêu cũng như mong muốn chung của Đội tuyển và fan hâm mộ chính là đổi màu huy chương đối với hạng mục nam và giành huy chương đối với hạng mục nữ sau khi đạt được thành tích lịch sử năm 2019.

Đội tuyển bóng rổ nam và nữ Việt Nam đứng trước nhiều kỳ vọng mà mục tiêu to lớn tại SEA Games 31

Ảnh: Huy Phạm

https://sport5.vn/ro-tin-don-chris-dierker-ve-viet-nam-chuan-bi-tap-trung-cung-tuyen-bong-ro-quoc-gia-tai-sea-games-31-20220212161903585.htm