Quế Ngọc Hải cần dưỡng sức, Thanh Bình và Việt Anh rộng cửa đấu Myanmar

An Tô , 15:49 02/01/2023 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Trung vệ Quế Ngọc Hải đã có buổi tập riêng cùng bác sĩ Choi và nhiều khả năng sẽ được cất trên băng ghế dự bị dưỡng sức cho 2 trận đấu bán kết sắp tới trước Thái Lan hoặc Indonesia. Điều này sẽ tạo điều kiện cho Thanh Bình hoặc Việt Anh được thi đấu.

Đến thời điểm hiện tại, Quế Ngọc Hải, Văn Lâm là hai cầu thủ có thời gian "cày ải" nhiều nhất trong đội hình tuyển Việt Nam tham gia AFF Cup 2022 với 270 phút (không tính bù giờ) và thi đấu tròn 3 trận vòng bảng.

Ngoài 2 cái tên trên, Đỗ Hùng Dũng (225 phút), Phan Văn Đức (189 phút), Nguyễn Tiến Linh (189 phút), Hồ Tấn Tài (188 phút), Nguyễn Hoàng Đức (182 phút) và Đỗ Duy Mạnh (180 phút) lần lượt là những cái tên thi đấu với thời lượng đứng đầu đội tuyển.

Với sự tính toán của HLV Park Hang-seo, lần lượt những trụ cột như Văn Hậu, Tấn Tài, Duy Mạnh, Thành Chung, Hoàng Đức, Văn Đức, Tiến Linh được giữ lại trên băng ghế dự bị nhường chỗ cho đội hình B thi đấu để dưỡng sức. Trừ vị trí thủ thành cần sự ổn định của Văn Lâm và một thủ lĩnh hàng phòng ngự như Quế Ngọc Hải đề kèm cập đàn em vẫn phải ra sân trong trận hòa 0-0 trước Singapore.

Quế Ngọc Hải cần dưỡng sức, Thanh Bình và Việt Anh rộng cửa đấu Myanmar - Ảnh 1.

Quế Ngọc Hải tập riêng cùng bác sĩ Choi trong buổi tập hôm qua (1/1) (Ảnh: An Tô)

Vào hôm qua (1/1), đội tuyển Việt Nam có buổi tập đầu tiên sau trận hòa không bàn thắng. Trong buổi tập này, trung vệ số 3 bị đau cơ và phải tập riêng cùng bác sĩ Choi ở một sân riêng.

Trước đó, Quế Ngọc Hải không chỉ thi đấu trọn vẹn 3 trận mà có thêm trận đấu căng thẳng khi đội tuyển Việt Nam thi đấu thiếu người trước Malaysia trong 30 phút ở trận đấu thứ 2. Mãi đến khi, cầu thủ Malaysia dính thẻ đỏ do phạm lỗi với Văn Hậu mới khiến cho số lượng thành viên hai đội trở về cân bằng.

Điều này sẽ khiến HLV Park Hang-seo cần phải cân nhắc kỹ đến việc dưỡng sức cho trung vệ Quế Ngọc Hải khi chỉ phải đối đầu với một Myanmar hết hy vọng đi tiếp ở AFF Cup 2022 cùng lợi thế sân nhà Mỹ Đình. Đội tuyển Myanmar hiện tại chỉ mới có 1 điểm sau 3 trận vòng bảng và bằng điểm số với Lào.

Theo thống kê, Myanmar có đến 8 trận thua và 2 trận hòa trong 10 trận gần nhất. Tại bảng B AFF Cup 2022, Myanmar đều thua trước Malaysia (0-1) và Singapore (2-3) và chỉ giành được 1 điểm trước Lào (2-2) trên sân nhà.

Trên băng ghế dự bị của đội tuyển Việt Nam hiện tại vẫn còn đó những trung vệ trẻ và chất lượng không thiếu kinh nghiệm trận mạc ở V.League và các đối thủ Đông Nam Á, châu Á cần được ra sân nhiều hơn.

Những phương án đó lần lượt là hai trung vệ trẻ Nguyễn Thanh Bình, Bùi Hoàng Việt Anh. Hai trung vệ trẻ của đội tuyển Việt Nam từng được đá chính tại vòng loại 3 World Cup 2022 và giải giao hữu quốc tế trên sân Thống Nhất trước Ấn Độ và Singapore.

Nguyễn Thanh Bình - trung vệ trẻ sinh năm 2000

Tại AFF Cup 2022, Nguyễn Thanh Bình đã có một trận đấu chính trước Singapore với màn thể hiện tốt khi thi đấu cùng đàn anh Quế Ngọc Hải. Được thi đấu trọn 90 phút, trung vệ sinh năm 2000 đã để lại ấn tượng với sự điềm tĩnh, thi đấu kín kẻ ngăn chặn những đợt phản công của Singapore cùng các thông số tốt như: 1 lần tắt bóng, 2 lần đánh chặn và 2 lần cản phá. Về mặt tấn công, Thanh Bình có 1 lần tạt bóng chính xác và 2 đường chuyền quyết định. Sau trận đấu này, trung vệ sinh năm 2000 còn được AFF vinh danh sau trận đấu với sự năng nổ trên sân đấu.

Quế Ngọc Hải cần dưỡng sức, Thanh Bình và Việt Anh rộng cửa đấu Myanmar - Ảnh 2.

Thanh Bình thi đấu tốt khi được trao cơ hội trước Singapore và được AFF vinh danh sau trận (Ảnh: Giang Nguyễn)

Trước giải đấu này, Thanh Bình đã được HLV Park Hang-seo đăng ký đá chính trước Ấn Độ trong sơ đồ 3-1-4-2 cùng Quế Ngọc Hải và Duy Mạnh. Không chỉ vậy, trung vệ trẻ của CLB Viettel từng được đối đầu với các đội bóng hàng đầu châu Á tại vòng loại 3 World Cup với 127 phút thi đấu. Sau những lần thi đấu khá non ở các lần đối đầu Australia, Trung Quốc, Oman, trong lần được tin tưởng với vị trí đá chính, Thanh Bình để lại ấn tượng tại vòng loại này trên sân nhà đội tuyển Nhật Bản khi ghi bàn thắng duy nhất giúp giúp thầy trò HLV Park Hang-seo giành 1 điểm cùng màn thi đấu tốt.

Ngoài ra, Thanh Bình còn có nhiều kinh nghiệm thi đấu khi là trụ cột của CLB Viettel mùa giải 2022 tại V.League. Trung vệ 22 tuổi còn góp phần giúp đội bóng chủ quan vào đến bán kết khu vực Đông Nam Á tại giải AFC Cup 2022 và chỉ dừng bước Kuala Lumpur City FC trên chấm đá phạt.

Bùi Hoàng Việt Anh - trung vệ sinh năm 1999

Ở AFF Cup 2022, Bùi Hoàng Việt Anh đến thời điểm hiện tại vẫn chưa được ra sân thi đấu một phút nào. Trước một đối thủ không quá khó và việc rộng cửa đi tiếp vào bán kết, đây có thể là cơ hội cho trung vệ sinh năm 1999.

Trước thềm giải đấu, Việt Anh được chiến lược gia người Hàn Quốc đăng ký và thử nghiệm rất nhiều với việc đá chính trước Philippines (giao hữu trước thềm AFF Cup), Singapore (giải giao hữu quốc tế). Không chỉ vậy, trung vệ của CLB Hà Nội còn được đá chính tại vòng loại 3 World Cup trước Nhật Bản và Oman cùng 219 phút thi đấu.

Quế Ngọc Hải cần dưỡng sức, Thanh Bình và Việt Anh rộng cửa đấu Myanmar - Ảnh 3.

Bùi Hoàng Việt Anh vẫn chưa được ra sân một nào tại AFF Cup 2022 (Ảnh: An Tô)

Tại cấp CLB, Bùi Hoàng Việt Anh là trụ cột chính khi ra sân trong đội xuất phát 15 lần và thi đấu 21 trận góp phần đưa CLB Hà Nội vô địch V.League 2022. Số trận ra sân của trung vệ 23 tuổi mùa giải vừa qua nhiều hơn đàn anh Duy Mạnh, chỉ đứng sau đồng đội Tuấn Hải và hai người đàn anh Thành Chung, Hùng Dũng. Nếu không gặp chấn thương khi thi đấu cho U23 Việt Nam tại Uzbekistan thì có lẽ số trận của Việt Anh không dừng lại mức 15 trận đá chính và 21 trận ra sân cho Hà Nội.

Bùi Hoàng Việt Anh còn từng nhận danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm 2020. Sau mùa giải V.League như mơ, Việt Anh trở thành trụ cột cho CLB Hà Nội khi Duy Mạnh và Đình Trọng chấn thương khi ra sân 18 trận và đoạt danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc nhất V.League 2020.

Đây là hai trung vệ trẻ và có số phút thi đấu ít nhất trong hàng thủ của Việt Nam tại AFF Cup 2022. Cả hai đều dần trưởng thành và là trụ cột tại CLB, họ là tương lai của đội tuyển Việt Nam. Việc được ra sân nhiều hơn là điều cần thiết để trui rèn và giúp họ trưởng thành hơn trong màu áo đội tuyển.