Qatar bị tố giành quyền đăng cai World Cup 2022 bằng chiến dịch bôi nhọ Mỹ và Australia

NGUYỄN ANH DŨNG , 06:17 30/07/2018 | World Cup 2018

Chia sẻ

Đối thủ cạnh tranh của Qatar trong chiến dịch chạy đua đăng cai World Cup 2022 là Mỹ và Australia. Người ta cho rằng Uỷ ban đấu thầu của Qatar đã có những hành động để chơi xấu các đối thủ này.

Qatar

Qatar

Theo tờ Sunday Times (Anh), Uỷ ban đấu thầu của Qatar đã bí mật thuê một công ty PR và cựu cộng tác viên của CIA (Cơ quan tình báo Mỹ) để tuyên truyền thông tin giả, khiếu nại bôi nhọ chiến dịch xin đăng cai của các đối thủ cạnh tranh chính là Mỹ và Australia. Phía Qatar còn thuê một số nhân vật có sức ảnh hưởng ở Mỹ và Australia để lên tiếng chỉ trích chiến dịch của 2 quốc gia này. Tiếng nói của của các nhân vật đó sẽ tác động đến dư luận trong nước, khiến người ta có cảm giác chiến dịch của Mỹ và Australia không được ủng hộ.

Những hành vi "chơi bẩn" được tố giác trong tài liệu của một người từng làm việc trong Uỷ ban đấu thầu Qatar. 

Cụ thể, chiến dịch bôi nhọ bao gồm việc trả 9.000 USD để thuê một giáo sư viết bài về thiệt hại kinh tế sau một kỳ World Cup tại Mỹ, đồng thời tuyển dụng các nhà báo và blogger để tuyên truyền những câu chuyện tiêu cực trong lòng nước Mỹ, Australia và trên truyền thông quốc tế. Chưa dừng lại ở đây, người ta còn cáo buộc Qatar chi tiền tổ chức biểu tình ở các trận đấu bóng bầu dục tại Australia.

Qatar bị tố giành quyền đăng cai World Cup 2022 bằng chiến dịch bôi nhọ Mỹ và Australia - Ảnh 1.

Chủ tịch Sepp Blatter mở lá thư công bố Qatar là nước chủ nhà World Cup 2022.

Các tài liệu bị rò rỉ cũng tiết lộ rằng một nhóm giáo viên thể chất người Mỹ đã được thuê để yêu cầu các nghị sĩ phản đối chiến dịch xin đăng cai World Cup 2022, với lý do số tiền này nên được đầu tư cho các môn thể thao trung học.

Hành động này của Qatar vi phạm quy định tham gia ứng cử của FIFA. Theo đó, các nước ứng cử đăng cai tổ chức giải đấu không được đưa ra các tuyên bố bằng lời nói hay chữ viết dưới bất kỳ hình thức nào, dù có hại hay không, về chiến dịch đăng cai của bất kỳ liên đoàn nào khác.

Lord Triesman, cựu chủ tịch của LĐBĐ Anh (FA), đồng thời là Chủ tịch Uỷ ban đấu thầu Anh cho các chiến dịch World Cup 2018 và 2022 kêu gọi FIFA xem xét kỹ lưỡng các bằng chứng. Ông Triesman nhấn mạnh Qatar không nên được phép đăng cai World Cup nếu họ bị kết tội phá vỡ các quy tắc của FIFA .

Qatar bị tố giành quyền đăng cai World Cup 2022 bằng chiến dịch bôi nhọ Mỹ và Australia - Ảnh 2.

Trang báo Sunday Times cáo buộc Qatar chơi trò bẩn với các đối thủ chính.

Ông nói với Sunday Times: "Tôi nghĩ sẽ chẳng có gì sai trái nếu FIFA xem xét khả năng trao lại quyền đăng cai World Cup 2022 cho nước Anh. Chúng tôi có khả năng tổ chức thành công giải đấu".

Uỷ ban đấu thầu Qatar trước đó đã bị cáo buộc mua phiếu bầu, nhưng đã được chứng minh trong sạch sau một cuộc điều tra hai năm của Ủy ban đạo đức FIFA.

Trong một tuyên bố, Ủy ban tối cao về di sản Qatar cho biết: "Chúng tôi bác bỏ mọi cáo buộc của Sunday Times".

"Các cơ quan quốc tế đã điều tra quá trình đấu thầu của chúng tôi một cách kỹ lưỡng, bao gồm cả cuộc điều tra chính thức do luật sư Hoa Kỳ Michael Garcia dẫn đầu. Giá thầu của Qatar cũng được công khai. Chúng tôi tuân thủ nghiêm ngặt tất cả quy tắc và quy định của FIFA trong quá trình đấu thầu World Cup 2018 và 2022".