Người đại diện của Mesut Oezil mắng Chủ tịch Bayern "ngu dốt"

NGUYỄN ANH DŨNG , 22:18 24/07/2018 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Erkut Sogut có màn phản kích đanh thép nhắm đến Chủ tịch Uli Hoeness để bảo vệ thân chủ Mesut Oezil.

Trả lời phỏng vấn tờ Sport Bild, ông Uli Hoeness, chủ tịch Bayern Munich hoan nghênh lời chia tay ĐT Đức của Oezil. Theo ông Hoeness, Oezil đã thi đấu như "rác rưởi" mấy năm qua và xứng đáng bị loại khỏi đội tuyển từ vài năm trước.

Erkut Sogut, người đại diện của Mesut Oezil cho rằng phát ngôn của Chủ tịch Bayern là hết sức ngớ ngẩn. Sogut gửi thông cáo độc quyền dài hàng trăm từ cho trang Goal, nội dung như sau: "Bình luận của ông Hoeness không hề đúng trọng tâm. Ông ta đang cố đánh lạc hướng mọi người khỏi vấn đề chính là sự phân biệt chủng tộc  và phân biệt đối xử ở Đức đang ngày càng gia tăng".

Như đã nói trong tâm thư, Ozil chấp nhận những bình luận, chỉ trích về khả năng chơi bóng của mình và coi đó là một phần của công việc. Tuy nhiên, Hoeness thậm chí còn không đưa ra được một minh chứng cụ thể nào để chứng minh cho những lập luận ngu dốt của ông ta. Những thống kê rất rõ ràng: Ozil đã ghi 23 bàn thắng và kiến tạo 40 lần trong 92 trận ra sân thi đấu cho ĐT Đức, anh cũng có tới 5 lần đạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất nước Đức.

Ông ta cho rằng Ozil thi đấu vất vưởng như bóng ma trong suốt bao nhiêu năm ư? Oezil đã tạo số cơ hội cho đội tuyển Đức ở World Cup 2018 nhiều hơn bất cứ cầu thủ nào khác, vậy mà bây giờ lại đổ lỗi cho một mình anh ấy. Với tư cách chủ tịch Bayern, tốt nhất Hoeness nên tự xem lại những cầu thủ của ông ấy đã thi đấu thế nào ở World Cup.

Người đại diện của Mesut Oezil mắng Chủ tịch Bayern ngu dốt - Ảnh 1.

Uli Hoeness từng ngồi tù gần 21 tháng vì trốn thuế.

Nếu Mesut là cầu thủ tồi tệ, vì sao Joachim Loew, Arsene Wenger và Jose Mourinho, những HLV hàng đầu đều ca ngợi Oezil là người giỏi nhất ở vị trí của anh ấy. Thật buồn cười khi Hoeness nghĩ ông ấy có đủ tư cách để đánh giá Oezil thông qua những con số thống kê tưởng tượng.

Rõ ràng việc ông ta nói Mesut không tắc bóng thành công lần nào là hoàn toàn bịa đặt và sai lầm. Mọi người cần biết rằng trong cả World Cup 2014 và Euro 2016, Mesut đã chiến thắng hơn 65% số lần đấu tay đôi, hơn nữa anh ấy là cầu thủ quan trọng nhất trong các trận với Pháp và Italy tại Euro năm 2016.

Sogut khẳng định: "Ozil đã dũng cảm lên tiếng thay những người nhập cư, những người Hồi giáo không được đối xử công bằng ở Đức. Chính Hoeness đã không dám đối diện với sự thật. Hoeness đã bộc lộ bản chất xấu xa của mình khi buông ra những lời bình luận không đúng sự thật về Ozil. Ozil đã cống hiến rất nhiều cho nền bóng đá Đức. Ông Hoeness, chúng tôi không muốn mất thời gian và công sức để tranh cãi một vấn đề mà chính ông cũng biết rất rõ. Ông là nỗi xấu hổ của bóng đá Đức và người Đức".

Vào tháng 3 năm 2014, chủ tịch Uli Hoeness bị kết tội trốn thuế khoản tiền hơn 28,5 triệu uero. Vụ trốn thuế của ông Uli Hoeness vỡ lở từ đầu năm 2013. Chính phủ Đức điều tra hàng nghìn người mở tài khoản bí mật ở Thụy Sỹ nhằm trốn thuế thu nhập và nắm trong tay danh sách người phạm tội.

Uli Hoeness tự thú tội trạng và nộp những tài liệu thuế có liên quan vào tháng 1/2013. Chủ tịch Bayern bị kết án tù giam 3,5 năm và bắt đầu thụ án từ tháng 6/2014. Tuy nhiên, ông chỉ phải thực hiện một nửa bản án và được tại ngoại sau 21 tháng ngồi trong nhà lao Landsberg ở miền nam nước Đức.

Từ năm 2003 đến 2009, Uli Hoeness có lãi rất lớn từ hoạt động chứng khoán, cổ phiếu. Toàn bộ số tiền này được chuyển về tài khoản bí mật ở Thụy Sỹ, không bị đánh thuế thu nhập ở Đức. Tổng cộng số tiền trốn thuế của ông trong bảy năm lên đến 28,5 triệu euro, trong khi ở Đức trốn thuế trên một triệu euro phải ngồi tù.