U19 Anh tuột mất cơ hội tham gia U20 World Cup

PHỤNG HIẾU , 10:54 27/07/2018 | World Cup 2018

Chia sẻ

Dù nhận được kỳ vọng lớn, tuyển U19 Anh đã thất bại trước đối thủ kém tiếng hơn và chính thức trở thành cựu vương của U20 World Cup.

Đội U19 Anh đã để thua Na Uy 0-3 trong trận play-off giành vé đi tiếp tại U19 Euro. Cả 2 đều đứng thứ 3 ở bảng A và bảng B.

U19 Euro là giải đấu vô địch khu vực Châu Âu để chọn ra đại diện ưu tú nhất dự U20 World Cup. Thất bại trước Na Uy khiến U19 Anh chính thức bị loại khỏi Euro, qua đó mất luôn cơ hội dự giải vô địch thế giới. Trước đó, họ thậm chí còn để thua 0-5 trước Pháp ở loạt đấu cuối cùng của vòng bảng. Dù đã dùng tới 5 sự thay đổi nhưng U19 Anh vẫn không thể lách qua khe cửa hẹp.

Marcus Tavernier đã không thể góp mặt trong trận đấu quyết định với Na Uy vì bị treo giò. Trong khi đó, 2 ngôi sao trẻ Conor Gallagher và Nya Kirby xuất phát trên băng ghế dự bị. Trận đấu được giữ ở thế cân bằng cho đến phút thứ 75, Erik Botheim mở tỉ số cho Na Uy.

U19 Anh tuột mất cơ hội tham gia U20 World Cup - Ảnh 1.

Nya Kirby, ngôi sao trẻ triển vọng của Palace đã có màn trình diễn không tốt trước Pháp.

Trong những phút tiếp theo, U19 Anh chơi hoàn toàn dưới cơ và tiếp tục đón nhận 2 bàn thua nữa. Kết quả này khiến Tam Sư chính thức trở thành nhà cựu vô địch thế giới. Họ từng vô địch kỳ U20 World Cup được tổ chức tại Hàn Quốc vào năm ngoái.

HLV Paul Simpson trả lời phỏng vấn sau trận đấu: "Tôi nghĩ phải thú nhận sự thật rằng Na Uy là đội chơi tốt hơn. Họ hoàn toàn xứng đáng với chiến thắng này. Na Uy có nền tảng thể hình tốt hơn, họ chiến đấu quyết liệt hơn những cầu thủ của tôi".

U19 Anh tuột mất cơ hội tham gia U20 World Cup - Ảnh 2.

Ông Paul Simpson thừa nhận thất bại trong buổi phỏng vấn sau trận đấu.

"Các cầu thủ đang rất chán nản vì không có được kết quả như ý. Chúng tôi đã bỏ lỡ cơ hội quay lại giải đấu từng lên ngôi vô địch cách đây 1 năm. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ học hỏi và trở lại mạnh mẽ hơn từ thất bại này".

Sau trận thua trước Na Uy, U19 Anh đã trở thành nhà vô địch thứ 6 liên tiếp của giải đấu không thể giành vé trong năm tiếp theo.

Hightlights trận đấu Italy 2-0 Pháp.