Phải chăng Stephen Curry đang hụt hơi trong cuộc đua tới danh hiệu MVP?

Mây , 20:00 14/01/2022 | Bóng rổ

Chia sẻ

Siêu sao Stephen Curry đang cho thấy sự chậm lại trên con đường tới danh hiệu MVP thứ ba trong sự nghiệp.

Trong giai đoạn đầu của mùa giải NBA 2021/2022, Stephen Curry dường như là cái tên duy nhất trên đường đua tới danh hiệu MVP. Không chỉ là nhân tố tỏa sáng nhất trong tập thể Golden State Warriors đứng trên đỉnh BXH, chàng hậu vệ dễ mến gốc miền Đông còn chính thức trở thành tay ném ba điểm vĩ đại nhất lịch sử NBA. Tuy nhiên khi mùa giải kéo dài, “Bếp trưởng” càng ngày càng cho thấy sự đuối sức của mình.

Phải chăng Stephen Curry đang hụt hơi trong cuộc đua tới danh hiệu MVP? - Ảnh 1.

Stephen Curry đang sa sút phong độ

Bước vào mùa giải 2021/2022, không mấy người kỳ vọng vào thành tích khả quan đến từ đội bóng vùng Vịnh. Với nhân sự chẳng có mấy thay đổi, NHM chỉ mong đợi rằng những chiến binh Cầu Cổng vàng sẽ thi đấu hết mình nhằm giữ được chỗ trong nhóm dự Playoffs và chờ đợi sự trở lại nơi công thần Klay Thompson. Thế nhưng bờ biển Thái Bình Dương bỗng thổi làn gió mát lành tới Stephen Curry tiếp sức mạnh thần kỳ cho anh.

Chẳng cần đợi chờ đến ngày Klay Thompson trở lại, Stephen Curry và các đồng đội đã làm tất cả phải mắt tròn mắt dẹt. Cho đến hết năm 2021, đoàn quân dưới trướng HLV Steve Kerr đang hiên ngang trên đỉnh bảng xếp hạng NBA. Bất chấp việc phải đối mặt với các đối thủ mạnh như Los Angeles Lakers trong ngày mở màn hay Los Angeles Clippers ngay sau đó, họ đều biết cách vuợt qua thách thức. Vị trí thứ nhất miền Tây sau giai đoạn khởi động rõ ràng là điều không nhiều người NHM Golden State Warriors dám mơ tới.

Phải chăng Stephen Curry đang hụt hơi trong cuộc đua tới danh hiệu MVP? - Ảnh 2.

"Bếp trưởng" có giai đoạn mở đầu mùa giải như mơ

Cảm giác thật kỳ lạ khi mới chỉ một mùa giải trước thôi, Golden State Warriors vẫn còn là kẻ phải bám đuổi cho tấm vé dự Playoffs. NBA 2020/2021 có thể nói là một năm khó quên đối với tập thể Golden State Warriors nói chung và Stephen Curry nói riêng. Siêu sao khoác áo số 30 thể hiện chuỗi ngày tỏa sáng rực rỡ thuộc hàng tuyệt vời nhất sự nghiệp. Hết kỷ lục này tới kỷ lục khác liên tục bị người con của Akron xô đổ. Vậy mà đội bóng vùng Vịnh lại chỉ biết cúi đầu rời giải sau khi thất bại trong việc tranh vé tới vòng Playoffs.

Khác với mùa trước, thầy trò Steve Kerr lại hiên ngang trên đỉnh BXH sau hơn 2 tháng NBA khởi tranh. Tuy nhiên kể từ đó cho tới nay, siêu sao của họ đã không còn vị thế đơn thương độc mã tới danh hiệu MVP nữa. Các cái tên sừng sỏ như LeBron James, Giannis Antetokounmpo và Kevin Durant mới đang là những kẻ so kè mạnh mẽ nhất cho danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất. Không đơn giản bởi thành tích có phần hơi kém đi nơi đội nhà, hậu vệ khoác áo số 30 cũng cho thấy phong độ giảm đi trông thấy.

Stephen Curry đang có giai đoạn sa sút phong độ

Sau 20 trận đấu đầu tiên của mùa giải, Stephen Curry ghi trung bình xấp xỉ 28 điểm cùng hiệu suất lên tới 45,2% và 41,2% ngoài vạch ba điểm cực kỳ đáng sợ. Thế nhưng 20 trận đấu gần đây, “Bếp trưởng” chỉ còn ghi trung bình 24,7 điểm đi kèm hiệu suất giảm sút thê thảm ở mức 38,3% cùng 35,3% tầm xa. Đây là những con số cho thấy hậu vệ gốc miền Đông đang trong chuỗi ngày dứt điểm khá tệ.

Ngay từ tháng 12 vừa qua, HLV Steve Kerr đã lên tiếng về việc giữ sức cho ngôi sao sáng nhất trong tay mình. Rõ ràng việc là niềm hi vọng lớn nhất trên hàng công đã đặt quá nhiều áp lên đôi vai nhỏ bé của Stephen Curry. Thời gian ra sân mỗi trận nhiều nhất trong 8 mùa trở lại đây bất chấp đã 33 tuổi cũng là yếu tố khiến siêu sao số 30 có dấu hiệu sa sút.

Phải chăng Stephen Curry đang hụt hơi trong cuộc đua tới danh hiệu MVP? - Ảnh 4.

Stephen Curry dần tụt lại so với các ngôi sao nặng ký như Kevin Durant

Nhân tiện nói về thời lượng thi đấu, thiện xạ thuộc biên chế Golden State Warriors cũng đang là cầu thủ thi đấu nhiều nhất trong số 4 ngôi sao hiện đang đua MVP gay gắt. Tính cho tới thời điểm này, Stephen Curry đã ra sân tới 38 trận so với 35 của Kevin Durant cùng Giannis Antetokounmpo và 30 nơi LeBron James. Rõ ràng tay ném khoác áo số 30 đang phải ôm đồm quá nhiều khiến bản thân khó lòng hoàn thành mục tiêu cá nhân.

Tuy nhiên có thể thấy rằng Stephen Curry giờ đây chẳng còn đi tìm vinh quang cho bản thân nữa. Điều quan trọng nhất chính là chiến thắng và sự khẳng định cho tập thể Golden State Warriors đã bị coi nhẹ quá lâu. Chức vô địch NBA mùa này chắc chắn sẽ là món quà ý nghĩa hơn nhiều của siêu sao gốc miền Đông dành cho NHM trung thành.

https://sport5.vn/phai-chang-stephen-curry-dang-hut-hoi-trong-cuoc-dua-toi-danh-hieu-mvp-20220114173415785.htm