Những việc Thomas Tuchel cần làm ở mùa giải mới

Viết Huy , 13:54 04/08/2021 | Bóng đá Anh

Chia sẻ

Còn khoảng hơn 2 tuần nữa, mùa giải Ngoại hạng Anh 2021/22 sẽ chính thức bắt đầu. Sẽ có rất nhiều việc cần huấn luyện viên này giải quyết ở mùa giải thứ hai dẫn dắt Chelsea.

Những việc Thomas Tuchel cần làm ở mùa giải mới - Ảnh 1.

Tuchel nhận được nhiều kỳ vọng trong mùa giải thứ 2 dẫn dắt Chelsea (Ảnh: Getty)

Chelsea sẽ bắt đầu mùa giải mới bằng trận đấu Siêu cúp châu Âu với Villarreal. Đây sẽ là cuộc sát hạch cuối cùng cho Tuchel và các học trò trước khi bước vào chiến dịch chinh phục Ngoại hạng Anh. Sau khi mang về chiếc cúp Champions League ở mùa giải đầu tiên dẫn dắt Chelsea, chắc chắn ở mùa giải này, sự kỳ vọng mà người hâm mộ dành cho Tuchel sẽ nhiều hơn gấp bội. Nhưng nếu muốn đạt được những mục tiêu đã đặt ra, chiến lược gia người Đức sẽ còn nhiều việc cần phải làm.

Giải quyết khủng hoảng thừa

Chelsea bắt đầu trở lại tập luyện với 28 cầu thủ, gồm những ngôi sao không thi đấu tại Euro, các cầu thủ cho mượn quay trở về và một số cầu thủ trẻ. Nếu cộng cả những người đang có kỳ nghỉ sau Euro, đội bóng này đang có tới hơn 34 cầu thủ.

Những việc Thomas Tuchel cần làm ở mùa giải mới - Ảnh 2.

Chiến lược gia người Đức đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng thừa tại Chelsea (Ảnh: Getty)

Ở The Blues hiện tại, khủng hoảng thừa đang thực sự trở thành vấn đề với Tuchel. Người ta không quá khó để kể ra từ 3 đến 4 cầu thủ có thể đá cùng vị trí.

Chiến lược gia người Đức cần phải giải quyết bài toán này, nhưng cầu thủ không nằm trong kế hoạch như Baba Rahman, Zappacosta, Ross Barkley, Ruben Loftus-Cheek, Danny Drinkwater… cần phải được liên hệ cho mượn hoặc bán đứt.

Việc giữ lại họ vào thời điểm hiện tại không có quá nhiều lợi ích, thậm chí nếu sự bất mãn được hình thành từ các cầu thủ này, hậu quả mà Tuchel nhận được sẽ thật sự rất khó lường.

Lựa chọn sơ đồ chiến thuật

Ở mùa giải năm ngoái, sơ đồ 5 hậu vệ đã mang đến thành công cho Chelsea ở những giai đoạn quyết định của mùa giải. Nhưng ở một mùa giải được kỳ vọng nhiều như năm nay, hẳn Tuchel không muốn đội bóng của mình chơi an toàn một cách thái quá như thế nữa.

Những việc Thomas Tuchel cần làm ở mùa giải mới - Ảnh 3.

Tuchel sẽ dùng đội hình nào cho The Blues tại mùa giải mới? (Ảnh: Getty)

Trận đấu giao hữu với Arsenal vừa qua, chiến lược gia người Đức đã thử nghiệm sơ đồ 4-2-3-1. Với sơ đồ này, Tuchel được phép tung thêm một tiền vệ công vào hệ thống.

Chứng kiến trận đấu tối qua, nhiều người hâm mộ Chelsea rất muốn Tuchel theo đuổi sơ đồ chiến thuật này, bởi nó sẽ mang đến nhiều bất ngờ cho những đối thủ và nó mang đến nhiều phương án tấn công tươi mới hơn cho hàng công của Chelsea.

Cải thiện hàng công

Những cầu thủ ở hàng công mà Chelsea đang sở hữu không kém cạnh bất kỳ đội bóng nào ở châu Âu thời điểm hiện tại. Nhưng thành tích của hàng công The Blues ở mùa giải năm ngoái chưa thể làm hài lòng người hâm mộ đội bóng này.

Trong bối cảnh Oliver Giroud đã rời khỏi đội bóng, trong tay Tuchel còn 3 tiền đạo là Timo Werner, Abraham và Michy Batshuayi. Trong số này, Timo Werner là người được kỳ vọng nhất, nhưng ấn tượng anh này để lại chỉ là những pha bỏ lỡ hết sức vô duyên, mặc dù không thể phủ nhận tiền đạo người Đức đóng góp rất lớn vào lối chơi chung của đội bóng.

Những việc Thomas Tuchel cần làm ở mùa giải mới - Ảnh 4.

Tuchel phải giải quyết vấn đề của Werner và các cầu thủ chơi trên hàng công ở mùa giải tới (Ảnh: Getty)

Không thể hiểu vì sao những pha xử lý cuối cùng của tiền đạo này trước cầu môn đều hết sức vô duyên. Còn Abraham vẫn chưa thực sự hoà nhập với lối chơi chung của đội bóng, dù năng lực của anh luôn được đánh giá rất tiềm năng.

Michy Batshuayi có lẽ không còn nhiều cơ hội tại Chelsea, năm ngoái anh cũng được đem cho mượn, hình ảnh này chắc vẫn sẽ tiếp diễn tại mùa gải năm nay.

Chelsea là đội bóng tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn rõ rệt và số cú sút trúng đích nhiều nhất tại Ngoại hạng Anh mùa giải năm ngoái. Nhưng Chelsea chỉ xếp thứ 10 trong 20 đội bóng tham gia mùa giải vừa rồi, ở khả năng chuyển hoá cơ hội thành bàn thắng.

Nếu muốn có cơ hội cạnh tranh chức vô địch tại Ngoại hạng Anh mùa giải tới, chắc chắn Tuchel phải cải thiện khả năng tận dụng cơ hội của hàng công. Dĩ nhiên vấn đề chính không hẳn nằm ở các tiền đạo mà nó còn liên quan đến cả những tiền vệ công như Pulisic, Ziyech hay cả Kai Havertz nữa.

Lựa chọn bộ đội trung vệ

Ở mùa giải năm ngoái, cặp trung vệ thường xuyên được Tuchel sử dụng là Antonio Rudiger và Thiago Silva. Từ khi Chelsea bổ nhiệm Thomas Tuchel, Rudiger luôn đáp lại niềm tin từ ông thầy của mình bằng màn trình diễn ấn tượng.

Chắc chắn với những gì đã thể hiện, Rudiger vẫn sẽ chiếm trọn niềm tin từ ông thầy của mình. Vấn đề với Tuchel là phải tìm ra được người đá cặp đủ tin tưởng với trung vệ người Đức, trong bối cảnh Thiago Silva đã bước sang tuổi 37, chắc chắn anh sẽ không còn duy trì sự ổn định trong môi trường bóng đá khốc liệt như ở Ngoại hạng Anh.

Những việc Thomas Tuchel cần làm ở mùa giải mới - Ảnh 5.

Tuchel buộc phải tìm được đối tác tin tưởng cho Rudiger (Ảnh: Getty)

Ngoài hai cái tên kể trên, trong tay Tuchel còn có 3 trung vệ khác như Andreas Christensen, Kurt Zouma và Malang Sarr. Có lẽ trong số này thì Christensen là người mang đến sự tin tưởng lớn nhất, không chỉ vì màn trình diễn ấn tượng cùng đội tuyển Đan Mạch ở Euro vừa rồi mà còn bởi lối chơi đầu óc, thông minh sẽ rất hợp với một người mạnh mẽ, máu lửa như Antonio Rudiger. 

Còn với Zouma hay Malang Sarr, việc tin dùng họ vào thời điểm này có lẽ là phương án mạo hiểm với Tuchel, bởi Zouma có lối chơi quá giống với Rudiger còn Sarr thì chưa quá nhiều trải nghiệm.