Đội hình 11 đội trưởng xuất sắc nhất mọi thời đại của Ngoại hạng Anh do cổ động viên bình chọn

Viết Huy , 07:25 01/08/2021 | Bóng đá Anh

Chia sẻ

Mới đây, tờ The Sun đã công bố đội hình những đội trưởng xuất sắc nhất tại Ngoại hạng Anh do người hâm mộ bình chọn.

Hugo Lloris

Đội hình 11 đội trưởng xuất sắc nhất mọi thời đại của Ngoại hạng Anh do cổ động viên bình chọn - Ảnh 1.

Rất ít thủ môn tại Ngoại hạng Anh có thời gian dài đeo băng thủ quân như Hugo Lloris. 34 tuổi, sau gần một thập kỷ cống hiến cho Tottenham với 298 lần ra sân, thủ môn người Pháp được bình chọn là thủ thành xuất sắc nhất trong lịch sử câu lạc bộ.

Lloris tiếp quản chiếc băng đội trưởng vào mùa giải 2015-2016 từ Younes Kaboul, anh chứng kiến nhiều thăng trầm của "Gà trống". Và chẳng có gì bất ngờ khi thủ thành này được các cổ động viên ưu ái bình chọn có mặt trong đội hình.

Vicent Kompany

Đội hình 11 đội trưởng xuất sắc nhất mọi thời đại của Ngoại hạng Anh do cổ động viên bình chọn - Ảnh 2.

Kompany là người góp công lớn để Man City trở thành một thế lực tại Ngoại hạng Anh như hiện tại (Ảnh: Getty)

Ba mùa giải trước khi Kompany đến Man City, đội bóng này có thứ hạng vô cùng khiêm tốn tại Ngoại hạng Anh. Nhưng kể từ thời điểm cầu thủ người Bỉ này xuất hiện, cũng là lúc người ta chứng một kỷ nguyên thành công của Man City.

Trong quãng thời gian khoác áo Man xanh, Kompany đã chơi 300 trận đấu, mang về cho đội chủ sân Etihad 4 chức vô địch tại Ngoại hạng Anh. Với những đóng góp của cầu thủ người Bỉ, Man City đã trao cho anh chiếc băng đội trưởng vĩnh viễn vào mùa giải 2011-12, năm mà Man xanh giành chức vô địch Ngoại hạng Anh đầu tiên trong lịch sử.

Tony Adams

Đội hình 11 đội trưởng xuất sắc nhất mọi thời đại của Ngoại hạng Anh do cổ động viên bình chọn - Ảnh 3.

Tony Adams xứng đáng trở thành một trong những đội trưởng vĩ đại nhất lịch sử Pháo thủ (Ảnh: Getty)

Biểu tượng của đội tuyển Anh đã dành tới 22 năm trong sự nghiệp của mình để khoác áo Arsenal. Adams dẫn dắt Pháo thủ đến hai chức vô địch giải Ngoại hạng Anh vào năm 1989 và 1991, sau khi được trao chiếc băng thủ quân tại mùa giải 1988 ở tuổi 21.

Adams là đội trưởng của Pháo thủ trong 14 năm liên tiếp. Trước khi giải nghệ, ông cùng Pháo thủ giành thêm 4 chiếc cup nữa gồm cú đúp Ngoại hạng Anh vào năm 1997-98 và 1 lần tương tự ở mùa giải 2001-02.

John Terry

Đội hình 11 đội trưởng xuất sắc nhất mọi thời đại của Ngoại hạng Anh do cổ động viên bình chọn - Ảnh 4.

John Terry xứng đáng là huyền thoại của Chelsea (Ảnh: Getty)

Huyền thoại của The Blues chơi 492 trận tại Premier League, anh đi vào lịch sử câu lạc bộ Chelsea với tư cách đội trưởng vĩ đại nhất mọi thời đại.

Terry đã cùng các đồng đội giành tới 5 chức vô địch tại Ngoại hạng Anh vào các mùa giải 2004-05, 2005-06, 2009-10, 2014-15 và 2016-17 trước khi rời đi để gia nhập Aston Villa trong những năm tháng cuối cùng của sự nghiệp.

Gary Neville

Đội hình 11 đội trưởng xuất sắc nhất mọi thời đại của Ngoại hạng Anh do cổ động viên bình chọn - Ảnh 5.

Gary Neville có quãng thời gian đầy vinh quang khi làm đội trưởng của Man Utd (Ảnh: Getty)

Huyền thoại của Man Utd đã có 400 lần khoác áo đội bóng, giành 6 chức vô địch Ngoại hạng Anh kể từ khi được trao tấm băng thủ quân vào năm 2005.

Trong quãng thời gian thi đấu cho Quỷ đỏ, vị trí của Gary Neville được cho là bất khả xâm phạm dưới thời Sir Alex Ferguson.

Stuart Pearce

Đội hình 11 đội trưởng xuất sắc nhất mọi thời đại của Ngoại hạng Anh do cổ động viên bình chọn - Ảnh 6.

Huyền thoại của Nottingham Forest luôn có vị trí quan trọng trong lòng người hâm mộ (Ảnh: Getty)

Giống như Neville, Pearce là một trong những hậu vệ cánh hiếm hoi được trao tấm băng thủ quân trong quãng thời gian xuyên suốt sự nghiệp thi đấu.

Phần lớn sự nghiệp của Pearce đều dành cho Nottingham Forest, dù trong 12 năm khoác áo đội bóng này, hậu vệ cánh người Anh không quá nhiều thành tích nổi bật. Nhưng với những người hâm mộ tại Nottingham, Pearce luôn là biểu tượng của đội bóng này.

Jordan Henderson

Đội hình 11 đội trưởng xuất sắc nhất mọi thời đại của Ngoại hạng Anh do cổ động viên bình chọn - Ảnh 7.

Dù có nhiều tranh cãi, nhưng không thể phủ nhận cống hiến của Henderson khi mang tấm băng thủ quân của The Kop (Ảnh: Getty)

Sự có mặt của Henderson gây bất ngờ cho nhiều người, nhưng nhìn những gì anh đã làm tại Liverpool, dễ hiểu vì sao người hâm mộ The Kop lại yêu mến anh đến vậy.

Sau sự ra đi của Steven Gerrard, Henderson được vinh dự tiếp nhận chiếc băng thủ quân của đội bóng. Dưới dự dẫn dắt của Henderson, Liverpool đã giành chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa giải 2018-19 và Champions League, chấm dứt cơn hạn hán danh hiệu kéo dài hơn 30 năm của đội bóng.

Sau 10 năm gia nhập Liverpool, Henderson đã có 290 lần khoác áo The Kop. Người hâm mộ luôn tin rằng anh cùng với Steven Gerrard là hai trong số những đội trưởng vĩ đại nhất trong lịch sử câu lạc bộ.

Patrick Vieira

Đội hình 11 đội trưởng xuất sắc nhất mọi thời đại của Ngoại hạng Anh do cổ động viên bình chọn - Ảnh 8.

Cống hiến của Vieira luôn được cổ động viên Pháo thủ trân trọng (Ảnh: Getty)

Sau khi Tony Adams giải nghệ, Vieira trở thành đội trưởng mới của Pháo thủ. Ở mùa giải đầu tiên đeo tấm băng thủ quân của đội bóng, cầu thủ người Pháp cùng với Thierry Henry, Freddie Ljungberg và Robert Pires đã biến đội bóng thành "cỗ máy" bất khả chiến bại khi vô địch Ngoại hạng Anh mùa giải 2003-04 mà không để thua bất cứ trận nào.

Cho đến nay, kỳ tích của Arsenal vẫn chưa bị phá bỏ bởi bất cứ đội bóng nào. Với những cống hiến cho Arsenal, chẳng có gì để phải tranh cãi khi Viera góp mặt trong đội hình vĩ đại này.

Roy Keane

Đội hình 11 đội trưởng xuất sắc nhất mọi thời đại của Ngoại hạng Anh do cổ động viên bình chọn - Ảnh 9.

Tầm ảnh hưởng của Roy Keane khi mang tấm băng thủ quân của Man Utd luôn là rất lớn (Ảnh: Getty)

Cầu thủ người Ireland được chọn làm đội trưởng của Man Utd sau khi Eric Cantona giải nghệ năm 1997. Kể từ đó, Roy Keane luôn cho thấy mình là người có ảnh hưởng nhất định đến đội bóng cả ở trong lẫn ngoài sân cỏ.

Trong quãng thời gian khoác áo Quỷ đỏ, Roy Keane đã cùng đội bóng lên ngôi 4 lần tại giải Ngoại hạng Anh. Keane cũng từng là đội trưởng của Man Utd trong chiến tích ăn ba vĩ đại năm 1999.

Steven Gerrard

Đội hình 11 đội trưởng xuất sắc nhất mọi thời đại của Ngoại hạng Anh do cổ động viên bình chọn - Ảnh 10.

Gerrard luôn là người đội trưởng vĩ đại trong lịch sử Liverpool (Ảnh: Getty)

Một năm sau khi gia nhập đội một, Gerrard kế nhiệm Sami Hyypia trở thành thủ quân của Liverpool. Kể từ đó, cầu thủ này giữ vai trò đội trưởng trong 12 năm tiếp theo.

Có lẽ điều mà huyền thoại của Liverpool tiếc nuối nhất trong 26 năm khoác áo câu lạc bộ là anh chưa một lần vô địch Ngoại hạng Anh. Nhưng tầm ảnh hưởng của Gerrard với đội bóng này vẫn luôn rất vĩ đại và đáng trân trọng.

Alan Shearer

Đội hình 11 đội trưởng xuất sắc nhất mọi thời đại của Ngoại hạng Anh do cổ động viên bình chọn - Ảnh 11.

Đây có lẽ là người đội trưởng được yêu mến nhất trong lịch sử Chích choè (Ảnh: Getty)

Gia nhập Newcastle vào năm 1996, 2 năm sau đó Alan Shearer được trao tấm băng thủ quân của đội bóng. Nhưng vì sức vóc của đội bóng này khi đó không đủ lớn nên Shaerer chưa có cơ hội nâng cao chiếc cúp vô địch Ngoại hạng Anh.

Vị trí cao nhất mà Shearer và các đồng đội đạt được chỉ là vị trí thứ 3 và thứ 4 ở hai mùa giải 2002-03, 2003-04.

Nhưng tầm ảnh hưởng của anh lên đội bóng thì luôn được người hâm mộ Chích choè đánh giá rất cao.

Đội hình 11 đội trưởng xuất sắc nhất mọi thời đại của Ngoại hạng Anh do cổ động viên bình chọn - Ảnh 12.