5 căn cứ để tin Sancho sẽ gặp khó khăn trong giai đoạn đầu ở MU

HOÀNG ANH , 22:27 01/08/2021 | Bóng đá Anh

Chia sẻ

Sancho cần thời gian tái hoà nhập bóng đá Anh, thích nghi với đội bóng mới và giải toả áp lực bom tấn.

Manchester United mới đây đã công bố bản hợp đồng bom tấn mang tên Jadon Sancho. Quỷ đỏ trước nay bị liệt cánh phải và việc sở hữu tài năng đẳng cấp thế giới Jadon Sancho có thể là mảnh ghép cuối cùng trong bộ ba tấn công của United.

Cựu cầu thủ của học viện Manchester City có màn trình diễn ổn định trong thời gian 4 năm của anh tại Borussia Dortmund. Jadon Sancho đã ghi dấu ấn trong 114 bàn thắng (50 bàn thắng, 64 đường kiến tạo) trong 137 lần ra sân cho câu lạc bộ Đức.

Có một gánh nặng kỳ vọng rất lớn đặt lên đôi vai của chàng trai trẻ Jadon Sancho. Mọi thứ không phải lúc nào cũng diễn ra như mong đợi.

Dưới đây là 5 lý do tại sao Jadon Sancho có thể gặp khó khăn tại Manchester United.

5. Áp lực giá chuyển nhượng

Manchester United vung ra khoản tiền khổng lồ 85 triệu euro để đưa tiền đạo Borussia Dortmund trở lại nước Anh. Động thái này cuối cùng đã kết thúc một câu chuyện chuyển nhượng kéo dài vì Jadon Sancho đã nhiều lần được kết nối với Quỷ đỏ trong vài năm qua.

5 căn cứ để tin Sancho sẽ gặp khó khăn trong giai đoạn đầu ở MU - Ảnh 1.

Cầu thủ trẻ sinh năm 2000 đã thực hiện một bước đi táo bạo khi rời nước Anh để tìm kiếm cơ hội ở Đức. Các cầu thủ Anh trong lịch sử thường không muốn phiêu lưu ở nước ngoài, nhưng quyết định rời quê hương ở tuổi 17 đã nói lên rất nhiều về sức mạnh tinh thần của Sancho.

Áp lực giá cả luôn có thể là một yếu tố quan trọng tác động đến màn trình diễn của tân binh ở câu lạc bộ lớn, như chúng ta đã thấy ở nhiều trường hợp. 

4. Thiếu sự chuẩn bị trong giai đoạn trước mùa giải

Cùng với ĐT Anh tham dự trận chung kết Euro 2020, Sancho không thể tham gia toàn bộ quá trình tập luyện trước mùa giải của MU.

Cầu thủ này cũng sẽ bỏ lỡ tất cả các trận đấu tiền mùa giải của Man United, trước khi họ bước vào mùa giải mới gặp đối thủ Leeds United vào ngày 14 tháng 8. Trong cuộc họp báo trước thềm trận giao hữu với Queens Park Rangers, Ole Gunnar Solskjaer đã xác nhận các cầu thủ lọt vào chung kết Copa America và Euro 2020 là Jadon Sancho và Fred sẽ trở lại trong "khoảng thời gian 10 ngày tới".

Điều này cho thấy rằng buổi tập đầu tiên của Sancho tại Carrington sẽ không diễn ra trước tuần đầu tiên của tháng tám. Ngay cả những cầu thủ xuất sắc nhất của bóng đá thế giới cũng cần một thời gian để làm quen với điều kiện mới và đồng đội mới. Sancho không khác.

3. MU gần đây không có duyên với hợp đồng bom tấn

Jadon Sancho đã trở thành bản hợp đồng đắt giá thứ ba trong lịch sử Manchester United, tất cả 10 vụ chuyển nhượng đắt giá nhất đều thuộc về thời hậu Sir Alex Ferguson.

Sau 27 năm đầy ắp danh hiệu của Sir Alex Ferguson tại Old Trafford, Manchester United đã gặp khó khăn trong và ngoài sân cỏ. Những cuộc đấu ngoài sân cỏ của họ thể hiện rõ ràng nhất trên thị trường chuyển nhượng, nơi những khoản tiền mặt trên trời được vung ra cho những thương vụ chuyển nhượng hóa ra là các khoản đầu tư tồi. 

Kỷ nguyên Louis Van Gaal là ví dụ điển hình nhất cho việc chi tiêu "cắt cổ" như vậy, khi Quỷ đỏ ký hợp đồng cùng Angel Di Maria với giá 74,6 triệu euro và Radamel Falcao theo bản hợp đồng cho mượn dài hạn 16 triệu bảng.

5 căn cứ để tin Sancho sẽ gặp khó khăn trong giai đoạn đầu ở MU - Ảnh 2.

Một trong những rủi ro gần đây nhất của Manchester United trên thị trường chuyển nhượng là thỏa thuận hoán đổi Henrikh Mkhitaryan để đưa Alexis Sanchez đến Old Trafford. Cầu thủ Chile trở thành một trong những người có thu nhập cao nhất trong phòng thay đồ của United, với mức lương lên tới 350.000 bảng mỗi tuần.

Người ta cũng có thể lập luận rằng United sẽ không thể thu hồi khoản phí chuyển nhượng 105 triệu euro đã chi cho Paul Pogba vào mùa hè năm 2016, khi hợp đồng của cầu thủ người Pháp sẽ hết hạn vào cuối mùa giải 2021-22.

2. Aaron Wan-Bissaka

Aaron Wan-Bissaka đã khẳng định mình là một trong những hậu vệ cánh phòng ngự xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh hiện tại. Thế nhưng, anh chàng này lại chơi chưa tốt ở 1/3 sân đối phương.

5 căn cứ để tin Sancho sẽ gặp khó khăn trong giai đoạn đầu ở MU - Ảnh 3.

Bóng đá hiện đại xác định lại vai trò của một hậu vệ cánh, khi họ được kỳ vọng sẽ đóng góp ngang nhau giữa phòng ngự và tấn công. Trong khi Aaron Wan-Bissaka thể hiện khả năng phòng ngự tuyệt vời, anh lại không giỏi việc đưa ra những quả tạt hoặc những đường chuyền xuyên phá.

Điều này là một vấn đề đáng lo ngại, vì Jadon Sancho có thể thiếu sự hỗ trợ bên cánh phải. Như đã nêu trên, Jadon Sancho cần một khoảng thời gian để thiết lập sự hiểu biết với các đồng đội của mình và Aaron Wan-Bissaka bắt buộc phải giảm bớt thời gian đó bằng cách hỗ trợ bên cánh phải.

1. Cần thời gian để tái hoà nhập văn hoá bóng đá Anh

Như chúng ta đã chứng kiến hết lần này đến lần khác, các cầu thủ đến với Premier League sau một thời gian dài ở nơi khác cần thời gian để thích nghi.

Những người như Angel Di Maria và Henrikh Mkhitaryan không bao giờ thích nghi được với cuộc sống ở Old Trafford, bất chấp những màn trình diễn đẳng cấp thế giới của họ ở các giải VĐQG Tây Ban Nha và Đức. Mkhitaryan được coi là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất châu lục trong thời gian thi đấu cho Borussia Dortmund, nhưng anh đã không thể tái hiện những màn trình diễn đó ở Premier League.

5 căn cứ để tin Sancho sẽ gặp khó khăn trong giai đoạn đầu ở MU - Ảnh 4.

Radamel Falcao đến Old Trafford với tư cách là một trong những tiền đạo đáng sợ nhất của bóng đá thế giới nhưng không thể tạo ra bất kỳ ảnh hưởng nào. Anh chàng phải rời đi sau khi hoàn thành năm đầu tiên của hợp đồng cho mượn, và mùa giải sau đó của sát thủ người Colombia tại Chelsea cũng đáng quên. Falcao chỉ ghi được một bàn thắng trong 12 lần ra sân cho The Blues.

Sau quãng thời gian thi đấu bết bát ở Premier League, Falcao sang Monaco và lập tức toả sáng. Anh đã ghi 30 bàn thắng và kiến tạo 6 lần trong 43 trận ra sân cho AS Monaco trong mùa giải 2016-17. Premier League rõ ràng không phải mảnh đất lành cho tất cả mọi người và Jadon Sancho vẫn chưa từng chứng tỏ được bản thân ở giải Ngoại hạng Anh.

Không giống như những người đề cập ở trên, Sancho là người Anh bản xứ, đến từ Camberwell ở London. Lớn lên ở đảo quốc sương mù, cầu thủ 21 tuổi có thể không cần nhiều thời gian để làm quen. Tuy nhiên, những yêu cầu về thể chất của Premier League và sự khác biệt trong lối chơi so với Bundesliga chắc chắn sẽ cần thời gian để thích nghi.