Những con số “điên rồ” tại kỳ chuyển nhượng NBA mùa Hè 2021

Mây , 09:57 14/08/2021 | Bóng rổ

Chia sẻ

Dù phiên chuyển nhượng NBA mùa Hè 2021 vẫn chưa kết thúc thế nhưng nó đã mang đến những con số có thể khiến NHM đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Mới chỉ 3 tuần kể từ thời điểm thị trường chuyển nhượng hè 2021 bắt đầu, NBA đã chứng kiến vô vàn những sự thay đổi. Chỉ trong nháy mắt, giải đấu đã như khoác lên mình một tấm áo hoàn toàn khác hay chính là những bản hợp đồng mới được ký kết. Hãy cùng chúng tôi đi qua những con số có thể khiến bạn phải kinh ngạc của kỳ chuyển nhượng đang diễn ra.

Những con số “điên rồ” tại kỳ chuyển nhượng NBA hè 2021  - Ảnh 1.

Thị trường chuyển nhượng tại NBA hè 2021 thực sự mang đến những con số "điên rồ"

1. Vùng an toàn không tồn tại ở NBA

Trong quãng thời gian hơn 20 ngày qua, đã có tới 85 cầu thủ chuyển đến thi đấu cho đội bóng mới hoặc bị trao đổi sang màu áo khác. 85 người này chiếm 19% số lượng cầu thủ hiện đang thi đấu ở giải đấu bóng rổ khắc nghiệt nhất hành tinh. Với khoảng thời gian còn lại trước mùa giải 2021/2022, rất có thể sẽ còn nhiều hơn nữa các cầu thủ sẽ chẳng còn được gắn bó với đội bóng họ từng thi đấu tại mùa giải trước.

Từ những ngôi sao cho đến cầu thủ dự bị, gần như không một ai tại NBA có thể khẳng định bản thân an toàn trước những thay đổi ở NBA. Chỉ trong một đêm, một công thần từng góp công lớn cho chức vô địch gần nhất của Los Angeles Lakers nơi Alex Caruso đã phải khăn gói ra đi tới Chicago Bulls. Hậu vệ được yêu quý này cũng chỉ là hạt cát giữa vô vàn ví dụ khác trong lịch sử thương trường NBA đầy khắc nghiệt.

Những con số “điên rồ” tại kỳ chuyển nhượng NBA hè 2021  - Ảnh 2.

Alex Caruso là người của Chicago Bulls là nước đi không ai ngờ đến

Cầu thủ không an toàn, các đội bóng cũng vậy. Chỉ cần tính toán sai hay thậm chí bổ sung lực lượng không đủ tốt, họ hoàn toàn có thể biến từ đội bóng mạnh trở thành yếu ớt hay ngược lại. New York Knicks và Portland Trail Blazers là hai đội bóng đại diện rõ rệt nhất cho khẳng định trên.

Nếu như Knicks có mùa chuyển nhượng thành công khi mang về những Kemba Walker, Evan Fournier, giữ chân thành công Julius Randle cùng Derrick Rose để trở thành thế lực mới. Blazers lại cho thấy mình sắp phải trải qua mùa giải khó khăn khi không có thêm bất cứ nhân tố chất lượng nào trong khi đánh mất Carmelo Anthony, Enes Kanter và Zach Collins.

Những con số “điên rồ” tại kỳ chuyển nhượng NBA hè 2021  - Ảnh 3.

Mùa Hè thành công của Knicks biến họ thành ứng cử viên nặng ký

2. Tiền chảy như nước

Đã là thương trường béo bở, chắc chắn những dòng tiền cũng chảy khủng khiếp tại thị trường chuyển nhượng tại NBA. Chỉ trong 21 ngày vừa qua, các đội bóng tại NBA đã đổ ra số tiền khổng lồ lên tới 1 tỉ 697 triệu USD cho phiên chợ Hè. Đây quả thực là con số khổng lồ, tuy nhiên thực tế rằng con số trên chỉ mới là số tiền 30 đội bóng dành cho việc ký mới cầu thủ.

Nếu tính cả khoản tiền các đội bóng dành cho việc tái ký hoặc gia hạn hợp đồng cho những công thần, 21 ngày qua đã chứng kiến con số lên tới 3 tỉ 859 triệu USD. Tuy nhiên những con số trên sẽ khó có thể hiểu được một cách rõ ràng nếu không đem ra so sánh với các giải đấu bóng rổ khác. Cụ thể hơn sau 25 thành lập và phát triển, toàn bộ giá trị hợp đồng tại giải đấu nữ cao nhất tại Mỹ nơi WNBA chỉ có giá trị 271 triệu USD.

Những con số “điên rồ” tại kỳ chuyển nhượng NBA hè 2021  - Ảnh 4.

Số tiền dùng để đầu tư tại NBA thực sự khổng lồ

Sẽ còn điên rồ hơn khi NHM nghĩ đến bản hợp đồng gia hạn có giá trị 215 triệu USD trong thời hạn 4 năm của siêu sao Stephen Curry. Nếu tính cả bản hợp đồng hiện tại, siêu sao khoác áo số 30 của Golden State Warriors đã kiếm nhiều tiền hơn tất cả mọi nữ cầu thủ từng thi đấu ở WNBA trong suốt chiều dài lịch sử giải đấu.

3. Los Angeles Lakers hay đội bóng của những sự kỳ lạ

Sau khi gần như đã hoàn thành những bước đi chính trong kỳ chuyển nhượng hè 2021, Los Angeles Lakers đã có cho mình bộ khung cho mùa giải mới. Đội hình này thực sự nắm giữ rất nhiều điều thú vị và chúng tôi muốn mang đến cho độc giả một số điều dưới đây.

Những con số “điên rồ” tại kỳ chuyển nhượng NBA hè 2021  - Ảnh 5.

Mang về Russell Westbrook là nước đi biến Lakers trở thành một siêu đội hình

Điều đầu tiên phải nhắc đến chính là độ tuổi của Los Angeles Lakers. Nếu như độ tuổi trung bình tại NBA hiện đang nằm ở con số 26 tuổi, con số này ở OKC chỉ là 22,8 trong khi Lakers đang lên tới 31,5. Hãy cùng nhìn vào Russell Westbrook để có thể hình dung rõ hơn câu chuyện tuổi tác ở Lakers.

Vào mùa giải trước ở Washington Wizards, hậu vệ ngôi sao này cùng với Robin Lopez là những người sở hữu tuổi nghề cao nhất với 12 năm tại NBA. Trong khi đó ở đội bóng mới, họ có tới 6 người từng chơi nhiều mùa giải hơn so với cầu thủ sinh năm 1988.

Không những cao về mặt tuổi đời, Los Angeles Lakers hiện tại cũng sở hữu một trong những đội hình có bề dày thành tích bậc nhất lịch sử NBA từng chứng kiến. Với 14 cầu thủ hiện tại kết hợp lại với nhau, họ có tới 55 lần từng xuất hiện tại các trận đấu All Star từ trước tới nay. Con số này vượt trội hoàn toàn khi đem so sánh với ngay cả những đội hình có “số má” trong lịch sử NBA như: Golden State Warriors 2017/2018 (20 lần), Los Angeles Lakers của mùa 2003/2004 (40 lần),…

Những con số “điên rồ” tại kỳ chuyển nhượng NBA hè 2021  - Ảnh 6.

Các cầu thủ của Lakers có tới 55 lần tham dự ngày hội All Star

Qua những con số trên, chúng tôi hi vọng có thể mang đến cho độc giả những sự thật thú vị. Qua đó thêm hiểu về sự khốc liệt cũng như độ “chịu chơi” của giới bóng rổ chuyên nghiệp tại xứ sở cờ hoa.