Nhân vật bị Levi tố tung tin bán độ lên tiếng phản pháo, nhưng Slay cũng khẳng định vụ việc là có thật

LC , 13:04 22/12/2020 | Esport

Chia sẻ

Cộng đồng LMHT dậy sóng với drama Levi bị dụ dỗ bán độ. Nhân vật được cho là tung tin đồn chính thức lên tiếng.

Tối 21/12, Levi chỉ đích danh nhân vật khiến anh nhận tiếng xấu bán độ là C.H, người tự xưng là bạn bè, quản lý của Dia1. Ngay lập tức, C.H khẳng định Levi tung tin sai sự thật. C.H bức xúc khi Levi đưa thông tin cá nhân của anh lên MXH khi vụ việc chưa được rõ ràng. Điều này gây ảnh hưởng lớn tới anh cũng như gia đình.

"Mình không sao nhưng gia đình mình có chuyện thì mình không để yên đâu", C.H nhấn mạnh.

"Mình biết bạn đang bị bên trên sờ gáy và muốn thanh minh. Nhưng không có nghĩa là bạn có quyền tự ý đưa thông tin của mình, gia đình mình, vợ con mình. Ảnh hưởng đến công việc của mình, bạn có thể chọn đối thoại nhưng bạn không làm vậy".

Nhân vật bị Levi tố tung tin bán độ lên tiếng phản pháo, nhưng Slay cũng khẳng định vụ việc là có thật - Ảnh 1.

Chia sẻ của C.H

C.H cho rằng Levi đang bị BTC VCS xem xét nên mới tìm cớ thanh minh. Anh liệt kê hàng loạt trận đấu có dấu hiệu bán độ của Levi. C.H cho rằng chính những trận đấu này mới là nguyên nhân khiến BTC nghi Levi sai phạm.

"Bạn là người nổi tiếng, định hướng dư luận theo hướng tích cực cho bạn thì mình đồng ý, nhưng đừng có làm ảnh hưởng người khác. Trước khi đăng gì thì suy nghĩ 1 xíu", C.H chỉ trích Levi.

Nhân vật bị Levi tố tung tin bán độ lên tiếng phản pháo, nhưng Slay cũng khẳng định vụ việc là có thật - Ảnh 2.

C.H tố cáo những trận đấu "có mùi không trong sạch" của Levi

Nhưng ngay sau khi C.H lên tiếng thanh minh, Slay khẳng định vụ việc là có thật. Anh từng rơi vào trường hợp tương tự Levi. Slay khẳng định từng nhận được cuộc điện thoại của C.H với lời mời chào bán độ. Dĩ nhiên, Slay chia sẻ câu chuyện này thì chắc chắn câu trả lời của anh cũng giống với Levi. Đó là từ chối.

Vụ việc PHT bán độ là mở màn cho cơn sóng ngầm của giới LMHT chuyên nghiệp Việt Nam. Bán độ là có, người mời chào các tuyển thủ chuyên nghiệp cũng là thật. Lúc này, BTC VCS cần kiểm tra chặt chẽ các tuyển thủ thi đấu chuyên nghiệp và đưa ra những hình phạt thích đáng. Bán độ là một sai phạm không thể tha thứ ở Esports cũng như bất kể môn thể thao nào.

Nhân vật bị Levi tố tung tin bán độ lên tiếng phản pháo, nhưng Slay cũng khẳng định vụ việc là có thật - Ảnh 3.

Slay rơi vào trường hợp tương tự Levi