Levi chỉ đích danh người tung tin anh bán độ: Hóa ra là người quen của Dia1

LC , 23:01 21/12/2020 | Esport

Chia sẻ

Levi khẳng định anh không bán độ, người tung tin sai là có mục đích xấu.

Sáng 21/12, Tinikun bất ngờ hé lộ đoạn tin nhắn Levi được mời chào 100 triệu đồng để bán độ. Đáng chú ý, cựu HLV GAM cho biết giới LMHT chuyên nghiệp xuất hiện hàng loạt tin đồn chuyện Levi bán độ. Thậm chí, các đội tuyển nước ngoài cũng biết tới chuyện này.

Mới đây, Đỗ Duy Khánh "Levi" chính thức lên tiếng về tin đồn sai sự thật. Anh khẳng định người tung tin là có mục đích.

"Khoảng thời gian gần đây mình có nghe một tin đồn của một vài anh em game thủ nói với nhau là mình từng bán độ. Mình - với niềm tin người tung tin sai sự thật này là C.H (đã hỏi 1 vài người để xác thực) có thể nhằm mục đích tạo niềm tin ảo, lôi kéo, dụ dỗ các cá nhân, game thủ khác", Levi thông báo trên Facebook.

Levi chỉ đích danh người tung tin anh bán độ, hóa ra là người quen của Dia1 - Ảnh 1.

Chia sẻ của Levi trên Facebook

Levi chỉ đích danh người tung tin đồn là C.H, nhân vật khá có tiếng trong cộng đồng LMHT Việt Nam. Thậm chí, C.H còn tự xưng là bạn, quản lý của Dia1. Levi cho biết anh gặp nhân vật này vào ngày 24/5. Và ngay sau đó, C.H gọi điện, chèo kéo ngôi sao của GAM bán độ.

"Trưa 25/5/2020, C.H gọi điện hẹn mình ra ngoài bàn công việc. Mình không chịu và nói mình bận vì mình đoán được 'công việc' này là gì. Nói một hồi thì C.H nói thẳng luôn kêu mình bán độ con rồng đầu với giá 100 triệu. Mình từ chối ngay", Levi chia sẻ.

Levi chỉ đích danh người tung tin anh bán độ, hóa ra là người quen của Dia1 - Ảnh 2.

C.H nhắn tin cho Levi sau khi bàn "công việc" không thành

Levi khẳng định anh chưa bao giờ thực hiện bất kì 1 hành vi bán độ nào và sẽ không bao giờ sai phạm trong suốt phần đời của mình.

Cuối cùng, Levi nhắn nhủ tới anh em đồng nghiệp: "Có thể các bạn đã, đang và có thể sẽ bị lôi kéo thực hiện hành vi bán độ, mình không thể ép buộc các bạn làm gì nhưng trước khi quyết định thì hãy nghĩ đến hậu quả của nó, bán độ là một hành vi phi thể thao, vi phạm đạo đức nghề nghiệp và phạm pháp nghiêm trọng".