NBA công bố danh sách cầu thủ dự bị 2 miền All-Star 2023

VƯƠNG HÃN , 08:22 03/02/2023 | Bóng rổ

Chia sẻ

Một tuần sau khi công bố danh sách 10 cầu thủ ở đội hình xuất phát, NBA tiếp tục công bố danh sách các cầu thủ dự bị ở 2 miền Đông – Tây tại All-Star 2023.

Sáng 3/2, NBA công bố danh sách 14 cầu thủ dự bị tại All-Star 2023 đến từ 2 miền Đông – Tây. Đây là những cầu thủ xuất sắc của 2 miền được bình chọn bởi ban huấn luyện của 30 đội bóng NBA.

NBA công bố danh sách cầu thủ dự bị 2 miền All-Star 2023 - Ảnh 1.

Danh sách các cầu thủ dự bị đến từ 2 miền Tây và Đông.

Ở miền Đông, Joel Embiid là ngôi sao sáng nhất.  Trung phong của Philadelphia 76ers đang thể hiện phong độ cực cao trung bình 33.5 điểm cùng 10.1 rebounds và 4.2 assists mỗi trận. Việc trung phong đa quốc tịch này không thể xuất hiện trong đội hình chính của All-Star đã gây nên tranh cãi lớn trong cộng đồng NHM NBA.

Trong khi đó, sự vắng mặt đáng tiếc nhất cũng đến từ Philadelphia 76ers. James Harden đang trải qua mùa giải xuất sắc với trung bình 21,4 điểm và 11 kiến tạo mỗi trận và trở thành một phần không thể thiếu của 76ers. Đây là lần đầu tiên Harden lỡ hẹn với All-Star kể từ năm 2012.

NBA công bố danh sách cầu thủ dự bị 2 miền All-Star 2023 - Ảnh 2.

Cặp ngôi sao của Philadelphia 76ers là những trường hợp gây tranh cãi ở All-Star 2023.

All-Stars 2023 cũng là lần đầu tiên những ngôi sao như Tyrese Haliburton, Lauri Markkanen, Jarren Jackson hay Shai Gilgeous-Alexander đến All-Star. Đây là những phần thưởng xứng đáng cho màn trình diễn xuất sắc và tiến bộ vượt bậc của những cầu thủ này trong mùa giải năm nay.

Ngoài ra, NBA cũng công bố hai BHL dẫn dắt hai đội thi đấu ở All-Star. Theo đó, Team LeBron sẽ được dẫn dắt bởi đội ngũ của HLV Mike Malone – người đang dẫn dắt Denver Nuggets. Trong khi kiến trúc sư trong thành công của Boston Celtics, HLV Joe Mazzulla là người dẫn dắt team Giannis.

Năm nay All-Stars game sẽ có những thay đổi đáng chú ý. Quy định 2 đội trưởng luân phiên chọn cầu thủ đã tồn tại trong 6 mùa giải vừa qua tiếp tục được giữ nguyên. Tuy nhiên, một điểm khác biệt lớn là việc lựa chọn cầu thủ chỉ diễn ra trước thềm trận đấu, thay vì 1 tuần trước khi All-Star bắt đầu. Thay đổi này nhằm tăng tính bất ngờ, tạo sự hấp dẫn và kịch tính cho cả các cầu thủ lẫn NHM.

NBA công bố danh sách cầu thủ dự bị 2 miền All-Star 2023 - Ảnh 3.

Giannis và LeBron có lần thứ 3 đối đầu với tư cách đội trưởng ở All-Star.

Tuần lễ All-Stars sẽ diễn ra từ ngày 17 đến 19 tháng 2 tại Salt Lake, Utah. Trong đó, All-Star game sẽ diễn ra vào ngày 19/2. Năm nay sẽ là màn cạnh tranh giữa team LeBron và team Giannis. Đây là lần thứ 3 hai ngôi sao gặp nhau với tư cách đội trưởng tại All-Star.

Các cầu thủ dự bị đến từ 2 miền:

Miền Đông: Joel Embiid, DeMar DeRozan, Jaylen Brown, Julius Randle, Bam Abebayo, Jrue Holiday và Tyrese Haliburton.

Miền Tây: Ja Morant, Jaren Jackson Jr., Shai Gilgeous-Alexander, Damian Lillard, Lauri Markkanen, Paul George và Domantas Sabonis.