Minh Vương, Trọng Hoàng được để cử giải Fair Play 2021

Với những hành động đẹp, có ý nghĩa lớn bên ngoài sân cỏ, Minh Vương và Trọng Hoàng đã được đề cử cho giải Fair Play 2021.

Chiều 3/1, Hội đồng thẩm định giải thưởng Fair Play 2021 do báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức đã họp bàn và công bố 5 đề cử chính thức. Trong đó, Minh Vương được đề cử với hành động đẹp khi giúp đỡ nữ cầu thủ trẻ Trần Thị Hạnh (CLB nữ Phong Phú Hà Nam), người mắc bệnh nặng và buộc phải từ giã sự nghiệp.

Cầu thủ Trọng Hoàng được vinh danh với nghĩa cử cao đẹp khi bán đấu giá huy chương vàng SEA Games 30 giành được tại Philippines và áo thi đấu vòng loại World Cup 2022 nhằm giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong mùa dịch covid-19.

Minh Vương, Trọng Hoàng được để cử giải Fair Play 2021 - Ảnh 1.

Nữ cầu thủ Trần Thị Hạnh cảm động với món quà từ Minh Vương

Các đề cử khác bao gồm: ĐT Futsal Việt Nam với thành tích vượt qua vòng bảng World Cup 2021 tại Lithuania hồi tháng 9, để lại nhiều hình ảnh đẹp và xúc động; trợ lý Vũ Hồng Việt của ĐT Việt Nam với hành động sơ cứu cho đối thủ tại AFF Cup 2020; cầu thủ Hoàng Đình Tùng của CLB Thanh Hóa ngăn các cầu thủ đội khách TP.HCM kịp thời, tránh ẩu đả với trọng tài tại V.League.

Danh sách 5 nhân vật được đề cử giải Fair Play 2021

1. Cầu thủ Trần Minh Vương

2. Cầu Thủ Nguyễn Trọng Hoàng

3. ĐT futsal Việt Nam

4. Trợ lý Vũ Hồng Việt

5. Cầu thủ Hoàng Đình Tùng

Giải "Vinh danh Fair Play": HLV Đoàn Thị Kim Chi

Những cá nhân được vinh danh khác: HLV Lưu Ngọc Hùng và nhà báo Trần Hải (có nhiều đóng góp cho hoạt động ý nghĩa trong thời điểm dịch Covid-19 căng thẳng); nữ cổ động viên Lưu Thúy Mai (tiếp tế thực phẩm cho ĐT Việt Nam suốt thời gian thi đấu tại Singapore).

https://sport5.vn/minh-vuong-trong-hoang-duoc-de-cu-giai-fair-play-2021-20220103211902384.htm