HLV tuyển Malaysia xin từ chức sau thất bại ở AFF Cup 2020

HIẾU LƯƠNG , 12:25 03/01/2022 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Thông tin được Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) xác nhận vào sáng 3/1.

HLV Tan Cheng Hoe đã có cuộc thảo luận với lãnh đạo FAM và bày tỏ mong muốn kể trên. Trước đó, ông Tan thất bại trong việc đưa đội tuyển Malasyia vào bán kết AFF Cup 2020 như mục tiêu đặt ra ban đầu.

Sau cuộc nói chuyện giữa đôi bên, đại diện FAM tôn trọng quyết định của HLV Tan Cheng Hoe. Hai bên sẽ thoả thuận những điều khoản cuối liên quan đến hợp đồng trước khi chia tay.

HLV tuyển Malaysia xin từ chức sau thất bại ở AFF Cup 2020 - Ảnh 1.

HLV Tan Cheng Hoe chia tay tuyển Malaysia sau 5 năm gắn bó (Ảnh: The Star)

HLV Tan Cheng Hoe (52 tuổi) có 14 năm gắn bó với FAM. Giai đoạn 2005 – 2013, ông làm trợ lý HLV tuyển Malaysia. Ông cùng U23 Malaysia giành HCV SEA Games 2009, cùng tuyển Malaysia vô địch AFF Cup 2010 với tư cách trợ lý HLV của ông Datuk K.Rajagobal.

Năm 2017, ông Tan Cheng Hoe kế nhiệm vị trí HLV trưởng ĐTQG từ ông Nelo Vingada. Một năm sau, ông giúp đội giành ngôi á quân AFF Cup 2018, đánh bại Thái Lan ở bán kết và chỉ chịu thua Việt Nam sau trận chung kết lượt về.

Tại vòng loại 2 World Cup 2022, HLV Tan Cheng Hoe cũng giúp đội tuyển Malaysia thi đấu khởi sắc và đứng thứ 3 tại bảng đấu, chỉ xếp sau UAE và Việt Nam.

HLV Tan Cheng Hoe là nhà cầm quân có cá tính và chiến lược. Tuy nhiên, thời điểm bùng nổ của ông lại trùng với giai đoạn thăng hoa của bóng đá Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo khiến tuyển Malaysia không đạt được đỉnh thành công. Tuyển Malaysia thời ông Tan toàn thua 6 trận trước Việt Nam. 

Ông cũng là người mở màn cho việc khuyên FAM nhập tịch các cầu thủ để gia tăng sức mạnh cho ĐTQG. Mohamadou Sumareh là cầu thủ nổi bật nhất, anh có quốc tịch gốc là Gambia. Sau đó, một số cầu thủ nhập tịch khác có mặt như Liridon Krasniqi (Kosovo), Gulherme de Paula (Brazil).

Ngoài ra, một loạt cầu thủ mang hai dòng máu cũng được gọi lên tuyển như Dion Cools, Dominic Tan, Matthew Davies, Corbin Ong, Brendan Gan cũng góp phần giúp tuyển Malaysia cải thiện chất lượng đội hình.   

HLV tuyển Malaysia xin từ chức sau thất bại ở AFF Cup 2020 - Ảnh 2.

Tuyển Malaysia (áo vàng) thi đấu hay đúng thời điểm tuyển Việt Nam thăng hoa cùng thế hệ vàng (Ảnh: Tiến Tuấn)

Đội tuyển Malaysia dưới thời ông Tan được đánh giá là tốt nhất kể từ sau thế hệ của Safiq Rahim, Safee Sali.

Đến quá trình chuẩn bị cho AFF Cup 2020, HLV Tan Cheng Hoe được đánh giá đưa ra những quyết định chưa hợp lý. Ông loại nhiều trụ cột, đem theo quá ít cầu thủ (24 người) khiến tuyển Malayia lao đao khi có nhiều ca nhiễm Covid-19.

Hai thất bại trước tuyển Việt Nam (0-3) và Indonesia (1-4) đã sớm báo hiệu cuộc chia tay giữa HLV Tan Cheng Hoe và đội tuyển Malaysia. "Những chú hổ" sẽ sớm bổ nhiệm HLV mới để hướng đến mục tiêu giành vé dự Asian Cup 2023 và AFF Cup 2022.