Malaysia chính thức triệu tập cầu thủ Champions League đối đầu tuyển Việt Nam

Thành Đạt , 08:32 01/06/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Sau nhiều tin đồn, cách đây ít giờ, Hiệp hội bóng đá Malaysia (FA Malaysia) đã chính thức ra mắt hậu vệ Dion Cools đang thi đấu tại châu Âu.

Trên các tài khoản MXH của FA Malaysia đã đăng tải bài viết kèm hình ảnh Dion Cools nhận chiếc áo vàng đen của đội tuyển Malaysia từ tay chủ tịch LĐBĐ Hamidin Mohd Amin. Đây là điều mà người hâm mộ (NHM) Harimau Malaya (biệt danh của ĐT Malaysia) đã mong mỏi từ lâu. 

Đội tuyển Malaysia chính thức có sao Champions League - Ảnh 1.

Dion Cools tươi cười khi chụp ảnh ra mắt cùng chủ tịch FA Malaysia Hamidin Mohd Amin (Ảnh: FA Malaysia)

Trong và trước khi ĐT Malaysia tập trung lên đường sang Dubai để chuẩn bị cho vòng loại thứ 2 FIFA World Cup 2022, đã có rất nhiều thông tin cho rằng cầu thủ từng thi đấu cho đội trẻ Bỉ này đã đạt được thỏa thuận thi đấu cho Malaysia. Tuy vậy, LĐBĐ Malaysia đã giữ rất kín thông tin trên, và các trang mạng xã hội của Cools cũng không hề đề cập đến. Thế nhưng mọi chuyện bắt đầu nóng lên khi hôm qua, ông Hamidin Mohd Amin đã "nhá hàng" trên kênh Youtube chính thức của FA Malaysia rằng có một cầu thủ thứ 26 nữa sẽ tập trung gấp cùng ĐT Malaysia. Và sáng nay, mọi thứ đã thành sự thật.

Đội tuyển Malaysia chính thức có sao Champions League - Ảnh 2.

Cầu thủ 25 tuổi này đã đối mặt với rất nhiều đội bóng lớn tại châu Âu (Ảnh: Goal.com)

Dion Johan Cools sinh năm 1996 tại Kuching, Malaysia. Cha anh là người Bỉ còn mẹ là người Malaysia. Anh trưởng thành từ lò đào tạo của CLB Bỉ là OH Leuven. Sau khi chuyển đến thi đấu cho đại gia nước Bỉ Club Brugge, cầu thủ này đã có cơ hội ra sân tại đấu trường Champions League chạm trán hàng loạt đội bóng lớn như Liverpool, Dortmund hay Ajax. Ngoài ra, cầu thủ gốc Malaysia đã có 28 lần ra sân trong màu áo đội trẻ Bỉ. Thi đấu trong vai trò hậu vệ phải, anh có lối đá khá tinh tế so với một hậu vệ. Hiện tại tuyển thủ Malaysia đang thi đấu cho cựu vương giải VĐQG Đan Mạch FC Midtjylland. 

Đội tuyển Malaysia chính thức có sao Champions League - Ảnh 3.

Dư luận Malaysia đang có nhiều ý kiến trái chiều. Dù đa phần hào hứng với việc Dion Cools thi đấu cho ĐT Malaysia, phần còn lại thì cho rằng anh sẽ khó mà hòa nhập với đội. Ảnh: Goal.com

Đẳng cấp của anh so với phần còn lại của bóng đá ĐNÁ có thể nói là vượt trội hơn hẳn. Tuy vậy, cầu thủ này hầu như không có bất kỳ kinh nghiệm nào với bóng đá Malaysia, thậm chí là một buổi tập cùng đội anh cũng không có. Nhiều các chuyên gia của Malaysia cho rằng việc hòa hợp anh với phần còn lại của đội bóng là vấn đề nan giải nhất lúc này với HLV Tan. Đó là chưa kể ông sẽ phải tính toán rất kỹ xem chọn ai trong số Dion Cools, Matthew Davies hay Rizal Ghazali cho vị trí xuất phát nơi cánh phải hàng phòng ngự. Cộng đồng mạng (CĐM) Malaysia thì đã từng miêu tả hậu vệ này bằng từ misfit (lạc loài). 

HLV ĐT Malaysia Tan Cheng Hoe trong một buổi phỏng vấn gần đây đã nói rằng ông chỉ muốn tập trung vào 25 cầu thủ mình đã có. Trong số này có rất nhiều cầu thủ nhập tịch như Mohamadou Sumareh, Guilherme de Paula, Samuel Somerville hay Liridon Krasniqi. Nhưng sau 2 trận thua trước Kuwait và Bahrain, ông Tan đã cho rằng các cầu thủ nhập tịch "chưa đủ chất lượng"

Đội tuyển Malaysia chính thức có sao Champions League - Ảnh 4.

Các cầu thủ ĐT Malaysia đã trở lại Dubai để thi đấu vòng loại thứ 2 FIFA World Cup 2022.

Cũng trong ngày hôm qua, ĐT Malaysia đã đáp chuyến bay của Malaysia Airlines trở về Dubai sau một tuần tập luyện và đá giao hữu tại Bahrain. Các chú Hổ đã có hai trận giao hữu thất vọng, đại bại 1-4 trước Kuwait và để Bahrain hạ gục với tỉ số 0-2. Họ sẽ bước vào trận đấu đầu tiên gặp chủ nhà UAE vào ngày 3/6. Đội bóng này hiện đang đứng thứ 2 trên BXH với 2 điểm kém hơn đội tuyển Việt Nam. Các CĐV Malaysia nên hy vọng rằng Dion Cools sẽ có thể chứng minh giá trị của một cầu thủ đẳng cấp Champions League và giúp ĐT Malaysia giành vé đi tiếp.

Màn thể hiện của Dion Johan Cools mùa giải 2020