CĐM Malaysia gọi cầu thủ từng thi đấu ở Champions League là kẻ lạc loài

Thành Đạt , 08:09 30/05/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

CĐM Malaysia cho rằng việc Dion Cools nếu có thi đấu cho đội tuyển Malaysia thì anh cũng sẽ khó hòa nhập.

Một trong những chủ đề được bàn tán nhiều nhất bởi NHM bóng đá Malaysia đó là việc liệu Dion Cools có thực sự sẽ thi đấu cho đội tuyển Malaysia hay không. Rất nhiều thông tin đang lưu truyền nói rằng anh đã đồng ý, dù rằng cả bản thân anh và LĐBĐ Malaysia vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức. Trong lần phỏng vấn  gần đây nhất, ông Tan Cheng Hoe đã từ chối nói đến vấn đề này. 

CĐM Malaysia gọi cầu thủ từng thi đấu ở Champions League là kẻ lạc loài - Ảnh 1.

Dion Cools hiện đang thi đấu cho FC Midtjylland ở giải VĐQG Đan Mạch. Anh cao 1m85 và có lối đá khá tinh tế, sáng tạo dù thi đấu ở vai trò hậu vệ. Ảnh: FC Midtjylland


Vấn đề có lẽ không nằm ở việc anh có tập trung cùng tuyển Malaysia hay không, mà là việc làm thế nào để anh hòa nhập. CĐM Malaysia đã dùng những từ như "misfit" (lạc loài trong tiếng Anh) để nói về Cools. Anh chưa từng thi đấu cho Malaysia, thậm chí chưa từng tập luyện cùng đội. Nhưng cũng sẽ là phí phạm nếu không sử dụng một cầu thủ đã thi đấu ở cấp cao nhất của bóng đá châu Âu. Dion Cools đã từng đối đầu với những cái tên lớn như Liverpool, Manchester United, Real Madrid và Ajax.

CĐM Malaysia gọi cầu thủ từng thi đấu ở Champions League là kẻ lạc loài - Ảnh 2.

Anh đã ra sân ở đấu trường Champions League và chạm trán nhiều ngôi sao lớn. Ảnh: Goal.com

Trong khi FA Malaysia vẫn còn đang lấp lửng về vấn đề này, thì HLV Tan Cheng Hoe lại phát biểu rằng ông chỉ muốn tập trung vào 25 cầu thủ ông đang có tại Dubai. Họ đã có 2 trận giao hữu, và trong cả 2 trận họ đều thất bại. Các chủ hổ tỏ ra yếu đuối trước Kuwait (thua 1-4) và Bahrain (thua 0-2).

CĐM Malaysia gọi cầu thủ từng thi đấu ở Champions League là kẻ lạc loài - Ảnh 3.

HLV Tan Cheng Hoe muốn tập trung vào những gì mình đang có hơn là một cầu thủ thiếu kinh ngiệm với bóng đá Malaysia. Ảnh: FA Malaysia

Dion Johahn Cools sinh năm 1996, có bố là người Bỉ và mẹ người Malaysia. Anh có hồ sơ ấn tượng hơn bất kì cầu thủ nào của Harimau Malaya (biệt danh của tuyển Malaysia). Cools từng thi đấu và đoạt 4 danh hiệu quốc nội cho thế lực bóng đá Bỉ Club Brugge. Sau đó anh chuyển đến Đan Mạch thi đấu cho đội bóng cũ của Rafael van der Vaart là FC Midtjylland. Tại đây anh tiếp tục giành chức vô địch quốc gia Đan Mạch. Ở cấp độ quốc tế, anh cũng đã có 28 lần khoác áo các đội trẻ của Bỉ.

Dù vậy, việc hậu vệ sinh ra tại Malaysia này chưa có bất kỳ kinh nghiệm nào với bóng đá trong nước sẽ là một vấn đề nan giải. Nếu thực sự chấp nhận thi đấu cho Malaysia, anh chỉ có 3 ngày để hòa nhập với các đồng đội khi mà vào ngày 3/6 sẽ tiếp chủ nhà UAE. HLV Tan Cheng Hoe cũng sẽ phải đau đầu xem sẽ chọn ai trong số những Dion Cools, Matthew Davies hay Rizal Ghazali cho vị trí hậu vệ phải.