Thua tơi tả trước đại chiến với Việt Nam, cầu thủ Malaysia khóa mạng xã hội, HLV trưởng lạc quan

Các cầu thủ Malaysia đã để thua Kuwait trong trận giao hữu đầu tiên tại UAE nhằm chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022.

Trong trận đấu với Kuwait vào đêm qua (23/5), HLV Tan Cheng Hoe đã sử dụng đội hình với 4 cầu thủ nhập tịch De Paula (Brazil), Sumareh (Gambia), Brendan (Australia) và Corbin (Barbados). Theo mô tả của các trang báo Malaysia, toàn đội đã chơi khá tốt trong 2/3 thời gian của trận đấu. Tuy nhiên, những sự thay đổi trong hiệp hai đã "phản tác dụng". 

Cụ thể, trong 14 phút (từ 55 đến 68), Kuwait ghi liền 3 bàn để giành chiến thắng đậm 4-1. Trước đó hai đội thi đấu cân bằng, tỷ số hòa 1-1 được duy trì khá lâu đến khi đôi bên thay người. De Paula, chân sút gốc Brazil là người đã ghi bàn thắng duy nhất cho Malaysia. 

Chia sẻ về trận đấu, HLV Tan Cheng-Hoe chia sẻ lạc quan: "Tôi đang tận dụng các trận giao hữu để đánh giá phong độ của cầu thủ và xem liệu họ có thể chơi theo chiến thuật hay không. Nói thật là tôi vẫn chưa quyết định đội hình xuất phát của Malaysia cho các trận vòng loại. Chúng ta sẽ có cái nhìn rõ ràng hơn sau trận đấu với Bahrain. Hiện tại, tôi hài lòng với tinh thần tập luyện của cả đội".

Thua tơi tả trước đại chiến với Việt Nam, cầu thủ Malaysia khóa mạng xã hội, HLV trưởng lạc quan - Ảnh 1.

HLV Tan Cheng-hoe rèn quân tại UAE Ảnh: FAM)

Trong đội hình của Malaysia đến UAE lần này có khá nhiều sự thay đổi, không phải cầu thủ nào cũng nhận được sự ủng hộ. Một trong số đó là Nor Azam Azih, người bị chỉ trích rất nhiều khi thi đấu tại giải VĐQG. Vì thế, anh đã tạm dừng dùng mạng xã hội. 

Sau trận đấu với Kuwait, tiền vệ này nói: "HLV khuyên cả đội nên hạn chế dùng mạng xã hội để tập trung vào các trận đấu sắp tới. Chúng ta không nên để tâm đến các bình luận tiêu cực. Tôi biết mình đã chơi không tốt ở CLB Pahang, nhưng giờ tôi muốn quên đi tất cả. Chúng ta không nên so sánh bóng đá cấp CLB với các trận đấu quốc tế. Nếu được trao cơ hội thi đấu, tôi sẽ cố gắng hết sức". 

Malaysia sẽ tiếp tục chiến dịch vòng loại bảng G với chủ nhà UAE vào ngày 3/6, tiếp theo là Việt Nam (11 tháng 6) và Thái Lan (15 tháng 6). Họ hiện đứng nhì bảng với 9 điểm. Quyền tự quyết vẫn nằm trong tay Malaysia nếu họ thắng các trận còn lại. 

Thua tơi tả trước đại chiến với Việt Nam, cầu thủ Malaysia khóa mạng xã hội, HLV trưởng lạc quan - Ảnh 2.

Malaysia đá giao hữu với Kuwait (Ảnh: NST)